THẾ GIỚI 24H: Phát hiện rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Isar 2 của Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bộ Môi trường Đức, sẽ mất khoảng 1 tuần để khắc phục tình trạng rò rỉ nếu nhà máy vẫn duy trì hoạt động sau ngày 31/12/2022. Trong thời gian sửa chữa, nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động.
THẾ GIỚI 24H: Phát hiện rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Isar 2 của Đức ảnh 1

Nhà máy điện hạt nhân Isar 2. Ảnh: Reuters

Ngày 19/9, Bộ Môi trường Đức thông báo đã nhận được tin về vụ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Isar 2 của nước này. Mặc dù vụ việc không gây ảnh hưởng về an ninh nhưng cũng làm phức tạp thêm kế hoạch cung cấp năng lượng vào mùa đông. Theo bộ trên, sẽ mất khoảng 1 tuần để khắc phục tình trạng rò rỉ nếu nhà máy vẫn duy trì hoạt động sau ngày 31/12/2022. Trong thời gian sửa chữa, nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động. Nhà máy Isar 2 nằm ở bang Bavaria, dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay trong khuôn khổ kế hoạch của Đức về loại bỏ điện hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine và tình trạng giảm mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga đã dẫn tới việc thay đổi chính sách. Chính phủ Đức đang lên kế hoạch duy trì hoạt động của 2 trong số 3 cơ sở điện hạt nhân sang năm tới.


Nhóm tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung. Hải quân Hàn Quốc cho biết nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan của Mỹ dự kiến đến căn cứ tại Busan vào ngày 23/9 để tham gia tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc. Đây sẽ là các cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hải quân hai nước trong 5 năm qua tại khu vực gần Bán đảo Triều Tiên. Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua các cuộc tập trận chung, hải quân hai nước tăng cường khả năng sẵn sàng cho mọi tình huống quân sự và thể hiện quyết tâm vững chắc của liên minh Hàn-Mỹ duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) đánh giá về triển vọng gặp gỡ thượng đỉnh Nga – Ukraine. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 19/9 nhận định triển vọng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện nay là rất thấp, song LHQ sẵn sàng tạo điều kiện cho cuộc gặp này. Ông Guterres cũng bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt thỏa thuận rộng hơn nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tù binh chiến tranh.


Hy Lạp gửi 40 xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine để nhận phương tiện hiện đại từ Đức. Theo trang tin greekreporter.com, Hy Lạp sẽ gửi 40 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Liên Xô chế tạo cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận với Đức vào cuối tuần trước, sau đó nước này sẽ nhận được từ Berlin cùng số lượng 40 xe bọc thép chở quân Marder hiện đại hơn. Hy Lạp đã cùng các đồng minh NATO hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, gửi thiết bị quân sự tới Kiev. Sự ủng hộ của Hy Lạp đối với Ukraine đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Nga khi hồi tháng 7 Mátxcơva tuyên bố Hy Lạp là một quốc gia “không thân thiện”.


Nga bác cáo buộc "có liên quan đến vụ tìm thấy ngôi mộ tập thể ở Kharkov". Phát ngôn viên Điện Kremlin – Dmitry Peskov phản bác cáo buộc của Ukraine về cái gọi là vụ thảm sát ở thành phố Izyum (thuộc tỉnh Kharkov), nhấn mạnh rằng Kiev đang cố đổ lỗi cho Mátxcơva. “Kịch bản lần này giống vụ Bucha, mọi thứ diễn ra giống như vậy. Đó là một lời nói dối, và chúng tôi sẽ đấu tranh cho sự thật”, ông Peskov nói. Hôm 16/9, giới chức Ukraine cho biết các ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy ở Izyum, trong đó có khoảng 400 thi thể. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhanh chóng đổ lỗi cho Nga và so sánh vụ việc ở Izyum với những gì xảy ra ở Bucha (ngoại ô thủ đô Kiev) cách đây vài tháng. XEM THÊM


Campuchia truy quét sòng bài phi pháp, bắt 500 người. Sau lệnh trấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp từ Thủ tướng Hun Sen hôm 17/9, giới chức Campuchia tiến hành một số cuộc truy quét diện rộng tại thủ đô Phnom Penh và thành phố cảng Sihanoukville, bắt khoảng 500 người, Khmer Times đưa tin hôm 19/9. Giới chức Campuchia tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở nghi kinh doanh phi pháp và cảnh báo có hành động pháp lý nghiêm khắc với những người nước ngoài làm việc trái phép tại quốc gia này.


Siêu bão Nanmadol khiến 2 người thiệt mạng ở Nhật Bản. Theo Đài truyền hình NHK, một người đàn ông được tìm thấy đã chết bên trong chiếc xe bị ngập giữa đường, trong khi một người đàn ông khác bị thiệt mạng do lở đất. Cơn bão cũng khiến 1 người mất tích và 87 người khác bị thương. Siêu bão Nanmadol di chuyển chậm theo hướng Bắc - Tây Bắc với sức gió lên tới 180km/h và mạnh nhất là 252km/h. Mưa lớn và gió mạnh do cơn bão Nanmadol gây ra đã ảnh hưởng khu vực phía tây nam Nhật Bản, buộc các hãng hàng không phải hủy nhiều chuyến bay, hoạt động đường sắt cũng gặp nhiều khó khăn và khiến hơn 300.000 hộ gia đình mất điện.


Đức hứa chuyển thêm 4 pháo tự hành Pzh 2000 cho Ukraine. "Bất chấp tình thế căng thẳng về khí tài, quân đội Đức quyết định sẽ viện trợ Ukraine thêm 4 pháo tự hành Pzh 2000 cùng đạn dược, nâng tổng số hệ thống Pzh 2000 được chuyển cho Ukraine lên 22 khẩu", Bộ Quốc phòng Đức ra thông cáo cho biết hôm 19/9. Thời điểm bàn giao khí tài chưa được công bố. Giới chức Đức nói rằng điều này sẽ diễn ra ngay sau khi quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng thảo luận khả năng tiếp nhận khí tài lấy từ kho niêm cất.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.