THẾ GIỚI 24H: Pháp phủ nhận tấn công tên lửa Syria

Ông Araud phủ nhận Pháp có liên quan đến vụ việc bắn hạ máy bay Nga
Ông Araud phủ nhận Pháp có liên quan đến vụ việc bắn hạ máy bay Nga
TPO - Đại sứ Pháp tại Mỹ vừa cáo buộc Moscow phát tán các thông tin giả mạo sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện một tàu chiến Pháp phóng tên lửa hành trình vào Syria từ Địa Trung Hải vào hôm 17/9.

“Bộ máy phát tán tin giả của Nga đang trở nên điên rồ khi cáo buộc Pháp bắn hạ một máy bay Nga, mà trên thực tế đó lại là nạn nhân của hỏa lực Syria”, đại sứ Pháp tại Mỹ, ông Gerard Araud viết trên Twitter. Cùng lúc đó, người phát ngôn quân đội Pháp Patrik Steiger cũng phủ nhận hoàn toàn việc Pháp có liên quan đến vụ việc hay phóng tên lửa nào từ Địa Trung Hải.


Ngày 18/9, mạng tin Politico cho biết Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk cảnh báo rằng một hội nghị thượng đỉnh châu Âu bổ sung vào tháng 11 tới có thể rất cần thiết để đạt được một thỏa thuận về việc Anh rời EU (Brexit). Ông Tusk cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm một giải pháp cho vấn đề gai góc về đường biên giới giữa CH Ireland với khu vực Bắc Ireland của Anh hậu Brexit, để chắc chắn rằng sẽ không có biên giới cứng trong tương lai.


Bắc Kinh sẽ trả đũa quyết định áp thuế mới nhất của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc (TQ), tờ RT dẫn lời Bộ Thương mại TQ cho hay hôm 18/9. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đánh thuế bổ sung 10% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của TQ kể từ ngày 24/9. Từ ngày 1/1/2019, khoản thuế này có thể sẽ tăng lên 25%.


Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 cho biết, Mỹ vẫn để ngỏ cửa cho đàm phán thương mại với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump cũng nhắc lại cảnh báo sẽ tiếp tục đánh thuế bổ sung 267 tỷ USD nếu Trung Quốc có các biện pháp trả đũa.


Ngày 18/9, phát ngôn viên của cảnh sát Đức cho biết, họ đã bắt giữ được một nghi phạm 35 tuổi, liên quan tới cuộc bạo loạn chống Hội nghị thượng đỉnh G20, tổ chức ở Hamburg (Đức) hồi tháng 7/2017. Theo đó, cảnh sát Đức đã tiến hành chiến dịch truy quét các phần tử là những đối tượng bị cáo buộc tham gia vào cuộc biểu tình mang tên “Chào mừng đến Địa ngục” tại G20. Lực lượng cảnh sát đã truy tìm các đối tượng ở.


Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 cho biết, Mỹ đang cân nhắc đề nghị của Ba Lan về sự hiện diện quân sự vĩnh viễn của Mỹ ở nước này. Phát biểu tại Nhà Trắng trước cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Andrzej Duda ngày 18/9, Tổng thống Donald Trump cho biết, hai bên sẽ thảo luận về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan.


Điện Kremlin ra một tuyên bố cho hay trong cuộc điện đàm ngày 18/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng lực lượng không quân Israel đang tiến hành các chiến dịch vi phạm chủ quyền của Syria. Tổng thống Putin cho biết việc máy bay quân sự của Nga bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không của Syria gần bờ biển nước này vào đêm 17/9 là vì các thỏa thuận Nga-Israel về ngăn ngừa những vụ việc nguy hiểm không được tuân thủ. Bên cạnh đó, ông Putin cũng yêu cầu phía Israel tránh những tình huống tương tự trong tương lai.


Ngày 18/9, Thượng viện Mỹ đã thông qua một gói chi tiêu khổng lồ và biện pháp chi tiêu ngắn hạn giúp chính phủ liên bang không bị đóng cửa vào ngày 30/9 và tiếp tục hoạt động cho đến ngày 7/12. Thượng viện Mỹ cũng thông qua một giải pháp chi tiêu ngắn hạn giúp Chính phủ Mỹ có đủ nguồn tài chính để hoạt động khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9, đồng thời giúp các nhà lập pháp Mỹ có thêm thời gian để đạt được sự thống nhất về ngân sách cho năm tới.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.