THẾ GIỚI 24H: Ông Trump và ông Kim gặp nhau lúc 9h sáng ngày 12/6

THẾ GIỚI 24H: Ông Trump và ông Kim gặp nhau lúc 9h sáng ngày 12/6
TPO - Nhà Trắng thông báo cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra lúc 9h ngày 12/6 tại Singapore.

“Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao 12/6 tới đây giữa tổng thống và nhà lãnh đạo Triều Tiên. Mọi thứ đang tiến triển với nhiều kết quả tốt đẹp”, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói hôm 4/6. Bà Sanders cho biết Nhà Trắng đã cử đội tiền trạm gồm các chuyên viên quân sự, an ninh, kỹ thuật và y tế đến khảo sát tại Singapore. “Họ đang hoàn tất những bước cuối cùng và vẫn ở lại đây đến khi hội nghị chính thức bắt đầu”.


Cựu sĩ quan Cục Quân báo Mỹ (DIA) vừa bị bắt hôm cuối tuần với cáo buộc nhận "hàng trăm nghìn USD" để làm gián điệp cho Trung Quốc. Hôm 2/6, Cục điều tra liên bang Mỹ đã bắt giam Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, khi ông này đang trên đường ra sân bay quốc tế Seattle-Tacoma để bay chuyển tiếp đến Trung Quốc.Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Hansen bị buộc tội cố gắng truyền tải thông tin quốc phòng cho Trung Quốc và nhận "hàng trăm nghìn USD" khi hành động bất hợp pháp như một nhân viên tình báo cho chính phủ Trung Quốc.Các công tố viên cho hay Hansen nói thông thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Nga.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 4/6 tuyên bố sẵn sàng thanh sát chương trình hạt nhân của Triều Tiên nếu như sau khi đạt được một thỏa thuận chính trị, cơ quan Liên hợp quốc này được ủy quyền đóng vai trò quan trọng trong vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Phát biểu với phóng viên, Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano cho biết nhóm của ông sẵn sàng tiến hành hoạt động thanh sát hạt nhân tại Triều Tiên, tuy nhiên cuộc thanh sát cần tuân theo một thỏa thuận chính trị giữa các quốc gia liên quan.Hồi tháng trước, Triều Tiên đã dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri trước sự chứng kiến của các nhà báo nước ngoài.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 3/6 đã tái khẳng định rằng sự hiện diện của binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc sẽ không có gì thay đổi trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu với phóng viên trên đường trở về nước sau hội nghị an ninh tại Singapore, Bộ trưởng Mattis cho biết, Triều Tiên là chủ đề của hầu hết cuộc họp ông tham gia tại Singapore.Triều Tiên tìm kiếm đảm bảo về an ninh cho chính quyền của mình nhằm đổi lấy sự phi hạt nhân hóa, một điều kiện có thể bao gồm cả việc giảm bớt số lượng 28.500 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.


Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí thông qua một lộ trình đối với tình hình tại khu vực Manbij ở miền Bắc Syria và nhấn mạnh quyết tâm chung thực hiện lộ trình này. Đây là nội dung trong tuyên bố chung được Washington và Ankara đưa ra sau cuộc gặp ngày 4/6 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ở thủ đô Washington của Mỹ. Theo tuyên bố trên, hai Ngoại trưởng cũng đã thảo luận việc hợp tác song phương trong vấn đề Syria cũng như những bước đi nhằm đảm bảo an ninh và ổn định tại Manbij.Hai Ngoại trưởng nhất trí sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc gặp để giải quyết những vấn đề song phương hiện nay, cũng như cam kết giải quyết những mối quan ngại chung "trên tinh thần quan hệ đối tác liên minh."


Chính phủ Singapore đã thông báo rằng an ninh sẽ được thắt chặt tại khu vực khách sạn Shangri-La, nơi Mỹ đang lên kế hoạch cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khi ông tới thăm Singapore tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo các nguồn tin uy tín, an ninh sẽ được thắt chặt trong khoảng thời gian từ ngày 10-14/6 tới do cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới.Cảnh sát có thể tiến hành khám xét với những người đi vào khu vực hạn chế; đồng thời đưa ra một danh sách các vật dụng bị cấm, trong đó có vũ khí, máy bay không người lái, loa phóng thanh cũng như biểu ngữ và cờ lớn.


Ngày 4/6, Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina thông báo đã bổ nhiệm ông Christian Ntsay giữ chức Thủ tướng, một nỗ lực nhằm chấm dứt tình hình khủng hoảng sau các cải cách bầu cử. Ông Ntsay là một chuyên gia cấp cao đang làm việc cho Liên hợp quốc (LHQ). Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Rajaonarimampianina ca ngợi ông Christian Ntsay là "một nhân vật giàu kinh nghiệm sở hữu những kĩ năng cần thiết cho công tác hòa giải".  Tòa án Hiến pháp Tối cao đã yêu cầu Tổng thống Rajaonarimampianina thành lập một chính phủ mới với một thủ tướng nhận được sự đồng thuận từ tất cả các đảng nhằm tránh nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện. Theo đó, chính phủ hiện tại cần phải từ chức và cho tới ngày 12/6, ông Rajaonarimampianina phải tìm được một thủ tướng mới.


Chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2017, Phong trào chống vũ khí hạt nhân (ICAH) tuyên bố, tổ chức này sẵn sàng sử dụng giải thưởng Nobel tài trợ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều nhằm góp phần nỗ lực vào quá trình phi hạt nhân hóa toàn cầu. Một quan chức ICAH nói với Reuters rằng, Thượng đỉnh Mỹ-Triều là “cuộc gặp mang tính lịch sử, là cơ hội cả đời có một”, ICAH sẵn sàng đem giải thưởng của mình đóng góp cho chi phí khách sạn của Hội nghị nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình ở bán đảo Triều Tiên và phi hạt nhân hóa toàn cầu.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa có một hành động bất ngờ khi hôn môi một người phụ nữ trên sân khấu nhân dịp ông có chuyến thăm tới Seoul (Hàn Quốc). Hành động của Tổng thống Philippines đã nhận nhiều lời phê bình gay gắt. Hãng tin AP trích lời của cựu luật sư trưởng của chính quyền Manila, ông Florin Hilbay: “Đây là hành động xem thường phụ nữ”. Trong khi đó, tổ chức ủng hộ quyền phụ nữ Gabriela cũng lên án hành động của Tổng thống Philippines là “thiếu tôn trọng phụ nữ”.


Do hăng say trổ tài nhảy múa trong quán bar, một đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã làm rơi súng và vô tình bắn vào người khác. Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin vụ việc xảy ra ngày 2/6 tại thành phố Denver, bang Colorado. Đoạn video ghi lại cảnh tượng hy hữu đã được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt Sở cảnh sát Denver xác nhận một đặc vụ FBI đã “nhảy tại câu lạc bộ đêm khiến súng tuột khỏi bao và rơi xuống sàn. Khi đặc vụ này nhặt khẩu súng, anh ta đã vô tình khiến khẩu súng khai hỏa”. Một khách quen của quán bar đã trúng đạn vào chân, song thương tích không nguy hiểm đến tình mạng. Sau tai nạn, đặc vụ này được đưa lên sở cảnh sát rồi bàn giao cho nhân viên giám sát của FBI.


Cựu quan chức tình báo CIA từng làm cho Bộ Quốc phòng Mỹ Larry Johnson tiết lộ Mỹ từng hậu thuẫn các tổ chức khủng bố ở Syria.“Năm 2001, khi Mỹ bị nhóm khủng bố al-Qaeda tấn công và chúng tôi nhận ra chúng tôi cũng đang hậu thuẫn các tổ chức đi theo hệ tư tưởng cực đoan của al-Qaeda tại Syria. Điều đó thực sự điên rồ”, ông Larry cho biết.Theo ông Larry, những điều đang diễn ra tại Syria vượt ra ngoài định nghĩa về chủ nghĩa khủng bố. Nó nằm ngoài việc các lực lượng hỗ trợ tài chính, vũ khí, tổ chức.. cho phe nổi dậy để lật đổ chính quyền hợp pháp.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.