THẾ GIỚI 24H: Ông Trump khen Trung Quốc hết lời trong vấn đề Triều Tiên

Ảnh: VOANews
Ảnh: VOANews
TPO - Ngày 18/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hoan nghênh vai trò của Trung Quốc trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump nhấn mạnh ông "dành nhiều tôn trọng" cho mối quan hệ với Trung Quốc cũng như đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực cho vấn đề CHDCND Triều Tiên. Ông Trump cũng hoan nghênh những động thái tích cực "chưa từng có" của Trung Quốc trong thời gian gần đây liên quan tới Triều Tiên, trong đó có việc ngừng nhập than đá từ Triều Tiên, tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.


Thủ tướng Anh bất ngờ thông báo sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, vào ngày 8/6. Đây được coi như một sự đánh cược vào cử tri nhằm giúp đảng Bảo thủ đạt được tính chính danh lớn hơn trong quá trình đàm phán đưa Vương quốc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. (XEM CHI TIẾT)


Nhóm tàu tấn công Mỹ do hàng không mẫu hạm Carl Vinson dẫn đầu đã bất ngờ “biến mất” khỏi hải trình khi đang trên đường tới Tây Thái Bình Dương, gần bán đảo Triều Tiên. Theo Defense News, các chiến hạm của Mỹ có thể đang ở trong eo biển giữa đảo Java của Indonesia và Sumatra, và đang tham gia cuộc tập trận với Hải quân Hoàng gia Úc ở Ấn Độ Dương. (XEM CHI TIẾT)


Abror Azimov, đối tượng bị bắt vì tình nghi tổ chức vụ đánh bom ga tàu điện ngầm Saint Petersburg đã phủ nhận thông tin hắn giúp vạch kế hoạch vụ tấn công này, tuy nhiên đã thừa nhận dính líu gián tiếp đến vụ việc.


Chục ngày trước vòng bầu cử sơ bộ ở Pháp, Facebook đã đình chỉ 30.000 tài khoản ở Pháp (trong tổng số 24 triệu tài khoản, chiếm 1/3 dân số Pháp) nhằm ngăn chặn sự lây lan của tin tức giả mạo, thông tin sai lệch và thư rác. (XEM CHI TIẾT)


Lầu Năm Góc sẽ tiến hành hai cuộc thử nghiệm lớn vào tháng 5 về khả năng bắn hạ các tên lửa được phóng từ Triều Tiên. Các quan chức quốc phòng cho biết các vụ thử tại Thái Bình Dương là một phần trong chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo đã được xây dựng từ lâu của Mỹ, nhưng, ít nhất là thời điểm hiện tại, đang hướng tới việc đảm bảo Washington có thể phòng vệ trước mối đe dọa đến từ Triều Tiên. 


Các xe tăng chiến đấu T-72B3M của Nga đã lần đầu xuất hiện trước công chúng tại buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tại thao trường Alabino, gần thủ đô Moscow. (XEM CHI TIẾT)


Lầu Năm Góc cho biết ngày 17/4, hai máy bay tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ đã xuất kích để ngăn chặn hai máy bay ném bom tầm xa TU-95 của Nga trên không phận quốc tế bên ngoài bang Alaska của nước này. Vụ ngăn chặn trên được tiến hành một cách an toàn và chuyên nghiệp, diễn ra ở vị trí cách đảo Kodiak khoảng 100 dặm sau khi các máy bay Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Alaska. Không có sự liên hệ qua vô tuyến giữa các phi công Mỹ và phi công Nga. 


Nga đã xây dựng cấu trúc nhân tạo lớn nhất ở Bắc Cực, nơi sẽ triển khai đơn vị quân sự của mình. Căn cứ mới này là một phần của tham vọng Moscow để chiếm lĩnh những khu vực giàu dầu mỏ này. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.