THẾ GIỚI 24H: Ông Trump chia tay dân Mỹ, chúc người kế nhiệm may mắn

Tổng thống Trump phát biểu chia tay người dân Mỹ trong video do Nhà Trắng đăng ngày 19/1. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Trump phát biểu chia tay người dân Mỹ trong video do Nhà Trắng đăng ngày 19/1. Ảnh chụp màn hình.
TPO - Trong video thông điệp chia tay phát ngày 19/1, Tổng thống Donald Trump gửi những lời chúc tốt đẹp đến người kế nhiệm dù không trực tiếp nhắc đến ông Joe Biden.
“Tuần này, chính quyền mới sẽ nhậm chức. Chúng tôi cầu mong họ sẽ thành công trong việc giữ nước Mỹ an toàn và thịnh vượng”, ông Trump phát biểu trong video chia tay người dân Mỹ được Nhà Trắng công bố chiều 19/1 (giờ địa phương). “Chúng tôi gửi đến họ lời chúc tốt đẹp nhất. Và chúng tôi cũng mong họ gặp may mắn”, ông Trump nói thêm. Tổng thống Trump nói về "chính quyền mới" vào ngày 19/1, nhưng vẫn không nhắc đến tên của tổng thống đắc cử Joe Biden sau nhiều tháng cố gắng bác bỏ kết quả bầu cử. Trong phần lớn bài phát biểu, ông Trump dành thời gian đề cao những thành tựu của mình trong 4 năm qua, bao gồm nỗ lực bình thường hóa quan hệ ở Trung Đông, việc phát triển vaccine Covid-19 và thành lập Bộ Tư lệnh Không gian. Cuối thông điệp, Tổng thống Trump nói ông vẫn tiếp tục hoạt động chính trị.

Lãnh sự quán Nga tại New York (Mỹ) cho biết đã bị chính quyền địa phương cắt đứt đường dây điện thoại kể từ ngày 18/1. Thông tin này được phái đoàn ngoại giao Nga tại New York đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức. Một nguồn tin tại phái bộ Nga ở New York cho biết các nhà chức trách Mỹ đang viện dẫn các vấn đề kĩ thuật. Tuy nhiên, theo nguồn tin, việc trì hoãn nối lại các dịch vụ điện thoại trong suốt 2 ngày là động thái "chưa từng có".

Iran vừa đưa một loạt quan chức cấp cao của Mỹ vào danh sách trừng phạt, bao gồm Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller… Lệnh trừng phạt của Iran được đưa ra trong ngày cuối cùng ông Trump tại vị ghế Tổng thống. Động thái này cho phép Tehran tịch thu bất cứ tài sản nào ở Iran của các cá nhân bị trừng phạt. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về các tài sản nào thuộc diện có thể bị Iran tịch thu, nên lệnh trừng phạt gần như sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của ông Trump cũng như các quan chức khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - Saeed Khatibzadeh - cho biết các cá nhân trên bị đưa vào danh sách trừng phạt vì “vai trò và sự tham gia của họ trong các hành động khủng bố, hành động đi ngược với nhân quyền chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran và công dân Iran”.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá 400.000 người tính đến ngày 19/01 trong bối cảnh nước này đang tiếp tục chiến dịch tiêm phòng trên cả nước. Riêng trong vòng 3 tuần qua, các bang ở Mỹ đã ghi nhận thêm gần 64 nghìn ca tử vong, tăng 21% so với thời gian trước đó. 18 có số ca tử vong cao nhất mỗi ngày ở Mỹ bao gồm California, Pennsylvania, Texas và Washington.


4 ngày sau khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng Covid-19 trên toàn quốc, ngày 19/1, Ấn Độ cho biết sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho 6 quốc gia gồm Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar và Seychelles. Thông tin của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trước đó nước này đã nhận được một số lời đề nghị của các quốc gia láng giềng và các đối tác quan trọng về việc cung cấp các loại vaccine Covid-19 do Ấn Độ sản xuất. Việc giao các lô hàng vaccine viện trợ sẽ bắt đầu từ hôm nay (20/1). Ngoài ra, Ấn Độ cũng cho biết đang chờ 3 nước là Sri Lanka, Afghanistan và Mauritius hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể chuyển vaccine viện trợ.

Cảnh sát Đức đã bắt giữ 19 người được cho là người Syria, Liban và Libya, bị nghi đưa lậu người nhập cư vào Đức, trong đó phần lớn là người Syria. Ngày 19/1, Công tố viên bang Bayern cho biết trên 400 cảnh sát và các nhà điều tra đã phối hợp, thực hiện các vụ đột kích vào nhiều địa điểm ở các bang Berlin, Niedersachsen, Hessen và Nordrhein-Westfalen. Các nghi can bị bắt giữ, tuổi từ 21 - 44, thuộc đường dây chuyên tổ chức đưa người nhập cư vào Đức bằng xe tải nhỏ với hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp để vào Áo, từ đó sang Đức. Các đối tượng sẽ phải đối mặt với cáo buộc buôn người này đã đưa khoảng 140 người nhập cư vào Đức ít nhất từ tháng 4/2019 và chúng đã nhận được một khoản tiền lớn cho hoạt động bất hợp pháp này.

Các chuyên gia vũ khí Mỹ nhận định có dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm mới ở thời điểm nước Mỹ chuyển giao chính quyền. Hình ảnh công ty Maxar thu từ vệ tinh thương mại ngày 31/12/2020 cho thấy nhiều hoạt động tại căn cứ hải quân của Triều Tiên ở thành phố cảng Nampo. Chuyên gia Jeffrey Lewis và David Schmerler tại Trung tâm nghiên cứu hạn chế các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt James Martin (Mỹ) phân tích hình ảnh vệ tinh và cho rằng dường như đây là động thái chuẩn bị cho việc phóng thử tên lửa. Trong phân tích đăng tải ngày 18/1, ông Lewis và Schmerler cho rằng động thái bất thường đã có từ tháng 11/2020.

Ngày 19/1, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Chính phủ Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người với hành động trấn áp qui mô lớn nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng sắc tộc thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo khác tại khu vực Tân Cương. Quyết định trên được đưa ra vào ngày làm việc trọn vẹn cuối cùng của Chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau một cuộc tranh luận kéo dài cả năm qua về cách thức Mỹ sẽ trừng phạt điều mà nhiều người cáo buộc là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất của Trung Quốc trong nhiều thập niên.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.