THẾ GIỚI 24H: Ông Macron tuyên bố nước Pháp đã chiến thắng

Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Lễ ăn mừng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron đã được tổ chức tối ngày 7/5 ở bên ngoài khuôn viên Bảo tàng nghệ thuật Louvre, ở trung tâm Paris.

Phát biểu trước đám đông hàng chục nghìn người, ông Macron đã cảm ơn những người ủng hộ đã đi cùng ông trong chặng đường gian khó vừa qua. Ông xúc động nói: “Chúng ta đã làm được điều chưa từng có tiền lệ, với một mức độ chưa từng có. Tất cả mọi người đều nói rằng điều đó là không thể. Nhưng họ chưa biết thế nào là nước Pháp. Cảm ơn các bạn vì sự quyết tâm và cả những khó khăn mà các bạn đã vượt qua. Các bạn đã chiến thắng. Nước Pháp đã chiến thắng.”


Kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp cho thấy ứng cử viên Emmanuel Macron giành được khoảng 65,5-66,1% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Le Pen giành được khoảng 33,9-34,5% số phiếu. Trước bầu cử, nhiều người lo ngại rằng kịch bản của cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 với chiến thắng của ông Donald Trump sẽ lặp lại tại Pháp nếu bà Le Pen giành chiến thắng trước ông Macron. Tuy nhiên, kịch bản trên đã không xảy ra. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/5, một nguồn thạo tin cho biết cơ quan công tố Pháp đang điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Emmanuel Macron. Vụ tấn công này đã khiến hàng ngàn thư điện tử đánh cắp từ đội ngũ tranh cử của ông Macron bị tung lên mạng. Theo nguồn tin trên, giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra vào ngày 5/5, cùng ngày xảy ra vụ tấn công.


Bình Nhưỡng xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc đối tượng này thực hiện hành động thù địch nhằm lật đổ chính quyền Triều Tiên. Đối tượng trên là nam giới có tên là Kim Hak Song, từng có thời gian làm việc tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST). Hiện đối tượng Kim Hak Song đang bị giới chức Triều Tiên tạm giam để tiến hành điều tra sau khi bị bắt giữ ngày 6/5 vừa qua.


Khoảng 27 phiến quân thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt và 13 tên khác bị thương trong các vụ không kích của lực lượng an ninh Afghanistan nhằm vào những nơi ẩn náu của IS tại tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này. Người phát ngôn của chính quyền địa phương cho biết lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến hành 2 đợt không kích tại các khu vực Mohmandara và Kandarpisha thuộc huyện Achin, nơi được cho là thành trì của IS. 


Quân đội Pakistan tuyên bố đã phá hủy ít nhất năm trạm kiểm soát của Afghanistan gần khu vực biên giới giữa hai nước, khiến khoảng 50 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng. Phát biểu với phóng viên tại cửa khẩu biên giới Chaman ngày 7/5, Thiếu tướng Nadeem Ahmad cho biết hai binh sỹ Pakistan cũng đã thiệt mạng và chín người khác bị thương. Quân đội hai nước Pakistan và Afghanistan đã đụng độ tại cửa khẩu biên giới ở tỉnh Tây Nam Baluchistan kể từ hôm 5/5.


Ngày 7/5, Mỹ và Jordan đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên với tên gọi "Eager Lion," cùng khoảng 7.400 binh sĩ từ hơn 20 quốc gia tham dự. Các quan chức Mỹ và Jordan cho biết cuộc tập trận chung này sẽ bao gồm nhiều khoa mục như an ninh biên giới, phòng thủ mạng, diễn tập "chỉ huy và kiểm soát" nhằm tăng cường khả năng phối hợp trong đối phó với những mối đe dọa như khủng bố.


Sự xuất hiện bất ngờ của chiến hạm Mỹ không ảnh hưởng tới cuộc diễu hành Hải quân Nga ở thành phố Saint-Peterburg. Đó là tuyên bố của Đại tá Mikhail Nenashev, Chủ tịch phong trào hỗ trợ hạm đội Hải quân Nga, sau khi xuất hiện thông tin tàu chiến Carney của Mỹ đang tiếp cận với vùng lãnh hải nội địa Nga với khoảng cách bằng một cuộc tấn công tên lửa. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG