THẾ GIỚI 24H: Nổ căn cứ quân sự khiến 22 người thương vong tại Somali

Vụ nổ tại căn cứ quân sự ở Somali. (Ảnh: Al Jazeera)
Vụ nổ tại căn cứ quân sự ở Somali. (Ảnh: Al Jazeera)
TPO - Điều tra ban đầu của giới chức Somali cho thấy nhiều khả năng đây là một vụ đánh bom liều chết có chủ ý.

Giới chức quân đội Somali hôm 8/8 cho biết một vụ nổ lớn nhằm vào một căn cứ quận sự ở thủ đô Mogadishu cùng ngày đã làm ít 8 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương nghiêm trọng. Vụ nổ xảy ra sau khi một xe chở đầy chất nổ lao tới khu vực lối vào căn cứ. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng súng sau khi vụ nổ xảy ra và một xe quân sự đã chở rất nhiều binh lính bị thương rời khỏi hiện trường. Giới chức quân đội Somalia cho biết đây là một vụ tấn công theo kiểu đánh bom liều chết. Vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Sư đoàn 17, gần sân vận động quốc gia Somalia, nơi đóng quân của các binh lính thuộc Lực lượng Quân đội quốc gia Somalia (SNA).


Lực lượng biên phòng Ba Lan đã bắt giữ 34 người đến từ Trung Đông, bao gồm 4 phụ nữ và 4 trẻ em. Những người này đi trên một xe tải rơ-moóc xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Slovakia. Nhóm người này đã bị bắt và giam giữ vào tối 7/8 tại đồn biên phòng ở Bielsko-Biala, theo Szymon Moscicki, phát ngôn viên của cơ quan biên phòng ở miền nam Ba Lan. Ông Moscicki cho biết những người bị bắt giữ được cho là công dân Iraq, Iran, Syria và người Kurd đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Không rõ điểm đến của những người này là ở đâu, theo Reuters.

Đại diện Bộ Quốc phòng Romania cho biết, nước này và Mỹ đã thảo luận về vấn đề triển khai bổ sung số lượng binh sĩ Mỹ tới quốc gia Đông Âu này.Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ cho biết, nước này dự kiến sẽ triển khai thêm lực lượng ở khu vực biển Đen đặc biệt là ở Romania. Về phần mình, Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Romania, Trung tướng Daniel Petrescu hoan nghênh ý định của Mỹ trong nỗ lực việc bổ sung lực lượng hỗ trợ an ninh tại khu vực Biển Đen. Theo ông, cam kết của Mỹ tại khu vực này là nhân tố then chốt để tăng cường củng cố an ninh tại khu vực phía Nam của sườn Đông NATO.

Ngày 8/8, 3 cơ quan phụ trách vấn đề Hong Kong của Trung Quốc và chính quyền đặc khu này đã đồng loạt ra tuyên bố, lên án và phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các cá nhân của nước này liên quan đến vấn đề Hong Kong. Tuyên bố gọi lệnh trừng phạt là "hành vi bá quyền trắng trợn", gọi Mỹ là kẻ "phá rối" thực tiễn "một quốc gia, hai chế độ" và sự phồn vinh ổn định của Hong Kong, đồng thời cho rằng sự đe dọa và uy hiếp của Washington sẽ "phá sản" và tự lãnh hậu quả.

Người biểu tình đã chiếm tòa nhà Bộ Ngoại giao, Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế Lebanon tại thủ đô ngày 8/8. Làn sóng biểu tình bùng phát dữ dội sau vụ nổ thảm khốc ở Beirut vào tuần qua khiến ít nhất 158 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương, cùng hàng trăm nghìn người mất chỗ ở. Tòa nhà của Hiệp hội Ngân hàng Lebanon cũng bị người biểu tình xông vào phóng hỏa. Người dân Lebanon cáo buộc cơ quan này là nguyên nhân cho cuộc khủng hoảng tài chính quốc gia, theo CNN.

Theo dữ liệu của Đại học John Hopkins, tổng số ca COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 9/8 là 19.481.330 ca, trong đó 723.599 người chết, 11.901.847 người hồi phục. Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Mexico đang là những nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất trên toàn cầu.

Các nhà chức trách Anh đã phải thu hồi hàng trăm nghin bộ xét nghiệm COVID-19 vì những lo ngại về vấn đề an toàn. Cơ quan Thuốc và Quy định chăm sóc y tế kêu gọi các cá nhân và tổ chức dừng sử dụng các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà của của nhà cung cấp Randox ngay lập tức. Nhà cung cấp này đã phân phối khoảng 1,3 triệu bộ xét nghiệm.

Theo 3 nguồn tin tiết lộ với Reuters, Pháp và Đức đã bỏ họp bàn cải tổ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do phẫn nộ với việc Mỹ tìm cách dẫn đầu các cuộc thảo luận dù đã rút khỏi WHO. . Bộ Y tế Đức và Pháp xác nhận với Reuters việc hai nước này phản đối Mỹ dẫn đầu các cuộc đàm phán sau khi Washington cắt đứt quan hệ với tổ chức y tế thế giới. Người phát ngôn của Bộ Y tế Italia cho biết Roma có cùng quan điểm với Berlin và Paris.

Người đứng đầu Văn phòng liên lạc của chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông Lạc Huệ Ninh vừa lên án mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và "nói móc" rằng sẽ gửi 100 USD làm "tài sản" để Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng băng. Đồng thời, ông Lạc cho biết thêm, ông không có tài sản ở nước ngoài. "Đó chẳng phải là biện pháp trừng phạt vô ích sao vì tôi không có bất kỳ tài sản nào ở nước ngoài? Tất nhiên, tôi cũng có thể gửi 100 USD cho ông Trump để đóng băng" – ông Lạc mỉa mai.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.