THẾ GIỚI 24H: Nhóm hacker khét tiếng của Nga đột ngột biến mất đầy bí ẩn

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Nhóm hacker khét tiếng của Nga đột ngột biến mất đầy bí ẩn
TPO - REvil, kẻ đứng sau hàng loạt vụ tấn công tống tiền vào các doanh nghiệp trên khắp thế giới, đã đột ngột biến mất vào đầu tuần này.

Vào lúc 1h sáng 13/7 (theo giờ Mỹ), trang chủ của nhóm REvil trên dark web đã đột ngột bốc hơi. Sự việc xảy ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin có động thái phù hợp với Revil. REvil, viết tắt của "Ransomware Evil", là tổ chức đã tấn công vào cơ sở dữ liệu của JBS, doanh nghiệp sản xuất thịt lớn nhất nước Mỹ. Ngoài ra, họ còn đánh sập hệ thống của gần 1.500 doanh nghiệp khác nhằm đòi tiền chuộc. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tự mình xử lý REvil nếu ông Putin không thực hiện điều đó, và nhiều khả năng ông đã làm vậy.


Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 14/7, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 90.379 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 110.240 người. Ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á là Indonesia, tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” đang quay đầu tăng mạnh cả số ca mắc mới và ca tử vong. Trong 1 ngày qua, Indonesia là nước có số ca tử vong và số ca mắc mới cao nhất châu Á, số ca bệnh mới của nước này còn cao nhất kể từ đầu dịch tới nay trong nhiều ngày liên tiếp. Số ca tử vong trong ngày tại Indonesia cao hơn tất cả các nước ASEAN khác cộng lại và cao hơn cả tâm dịch Ấn Độ, trở thành tâm dịch mới của châu Á.


Ngày 14/7, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm kéo dài 1 giờ tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan), bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Đây là lần thứ hai, ngoại trưởng hai nước láng giềng châu Á này gặp mặt trực tiếp kể từ sau vụ đụng độ giữa binh lính hai bên xảy ra ở biên giới tháng 6/2020.


Từ nay cho tới tháng 8, Myanmar sẽ nhận thêm 6 triệu liều vaccine Covid-19 từ Trung Quốc. Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ chuyển giao cho Myanmar loại vaccine nào. Trong số 6 triệu liều vaccine, chính quyền quân sự Myanmar mua 4 triệu liều. Số còn lại do Trung Quốc viện trợ, AFP ngày 14/7 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Thông tin Myanmar.


Một chiếc xe chở nhiều công dân Trung Quốc tại Pakistan đã phát nổ và lao xuống khe núi ngày 14/7. Vụ việc khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, bao gồm 9 người Trung Quốc. Chiếc xe này đang trên đường tới dự án nhà máy thủy điện Dasu tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan. Khi gặp nạn, trên xe có các kỹ sư, nhân viên khảo sát và cơ khí người Trung Quốc, cũng như một số nhân viên địa phương, theo South China Morning Post.


Ngày 14/7, Nga triển khai các cuộc tập trận tại Tajikistan trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia láng giềng Afghanistan có nhiều biến động khi lực lượng Taliban liên tục thực hiện những đợt tấn công nhằm giành kiểm soát tại nhiều địa phương tại Afghanistan. Theo hãng tin Interfax, ngày 14/7, khoảng 1.000 binh lính tại căn cứ số 201 của Nga ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan đã tham gia các cuộc tập trận. Interfax dẫn thông báo của Quân khu miền Trung Nga cho biết các cuộc tập trận được thực hiện để đảm bảo các chỉ huy đơn vị và chỉ huy tác chiến luôn trong trạng thái sẵn sàng tham gia các chiến dịch "trong môi trường thay đổi liên tục". Các cuộc tập trận sẽ kéo dài tới cuối tuần này.


Bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc đã áp sát quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku, mà cả nước này và Nhật Bản cùng tuyên bố có chủ quyền, vào ngày 14/7. Hãng tin Newsweek dẫn nguồn kênh NHK của Nhật Bản cho biết, nhóm tàu trên của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku vào khoảng 10h20 sáng nay (giờ Nhật Bản). Hai chiếc đã áp sát ngoài khơi đảo Taisho/ Xích Vĩ tự, trong khi hai chiếc còn lại tiến gần MinamiKojima/ Nam tiểu đảo.


Ngày 14/7, các công ty vận tải ở Nam Phi cho biết biểu tình bạo lực kéo dài nhiều ngày qua đã khiến hoạt động tại cảng Durban, cảng Richards Bay và một tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa của nhà nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Durban là một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất ở châu Phi và là trung tâm xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Còn Richards Bay là một cảng xuất khẩu than đá lớn. Công ty vận tải Transnet cho biết hoạt động tại cả hai cảng này đã chịu tác động nặng nề vì toàn bộ chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn, bao gồm cả lối vào và lối ra khỏi cảng.


Ngày 14/7, kênh truyền hình nhà nước Saudi Arabia đưa tin một vụ nổ đã xảy ra tại một địa điểm trước đây từng là kho chứa đạn dược của quân đội ở khu vực phía Đông Nam thủ đô Riyadh. Theo Thiếu tướng Turki al-Malki, vụ việc xảy ra lúc 5 giờ 10 sáng 14/7 (giờ địa phương) và đây là một vụ tai nạn. May mắn không ai bị thương trong vụ việc. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói đen bốc lên nghi ngút ở khu vực gần thành phố Kharj. Kharj nằm gần căn cứ không quân Prince Sultan, nơi đồn trú của khoảng 2.500 binh sỹ thuộc các lực lượng Mỹ. Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.


Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 14/7 đã chính thức mở Đại sứ quán tại Israel trong buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Israel Isaac Herzog.Trước đó, hồi tháng Sáu, Đại sứ quán đầu tiên của Israel tại vùng Vịnh đã được khai trương tại thủ đô Abu Dhabi, tiếp đó Tổng lãnh sự quán của Nhà nước Do Thái cũng được mở tại Dubai.

MỚI - NÓNG