THẾ GIỚI 24H: Nhiều bất thường trong ngày bầu cử Mỹ, FBI vào cuộc

Cử tri trên toàn nước Mỹ đang tham gia bỏ phiếu trực tiếp trong Ngày bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: Bitcoin
Cử tri trên toàn nước Mỹ đang tham gia bỏ phiếu trực tiếp trong Ngày bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: Bitcoin
TPO - Ngày 3/11, nguồn tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, Cục điều tra Liên bang (FBI) đang tiến hành điều tra một loạt cuộc gọi tự động bất thường, trong đó kêu gọi người dân Mỹ ở nhà trong ngày bầu cử. 
Bà Giulia Porter, Phó Chủ tịch RoboKiller - công ty chuyên nghiên cứu các biện pháp chống tiếp thị qua điện thoại và cuộc gọi tự động - cho hay, những cuộc gọi trên có giọng nữ với nội dung: “Xin chào. Đây chỉ là một cuộc gọi thử nghiệm. Đã đến lúc ở nhà. Giữ an toàn và ở nhà”. Theo bà Potter, những cuộc gọi này đã được thực hiện hàng triệu lần suốt 11 tháng qua. Tuy nhiên, trong ngày bầu cử 3/11, những cuộc gọi như vậy được thực hiện với tần suất lớn, đứng thứ 5 hoặc thứ 6 trong danh sách các cuộc gọi rác nghiêm trọng nhất. Ngoài ra, bà Potter cũng cho biết, RoboKiller vẫn đang tổng hợp các số liệu về mức độ gia tăng của cuộc gọi trên trong ngày bầu cử, dự đoán “hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn” cử tri Mỹ có thể đã nhận được cuộc gọi như vậy. 

Một số điểm bỏ phiếu tại bang Nevada đã không thể mở cửa đúng giờ do gặp trục trặc kỹ thuật. Một số vấn đề kỹ thuật cũng được ghi nhận ở các điểm bầu cử bang Georgia và trên hệ thống bầu cử liên bang của Mỹ. Trên trang Twitter, đội ngũ phụ trách bầu cử trực thuộc Phó Thống đốc bang Nevada đã kêu gọi cử tri kiên nhẫn chờ các điểm bỏ phiếu mở cửa. Dự kiến, các điểm bỏ phiếu tại bang Nevada sẽ đóng cửa vào 19h theo giờ địa phương (10h ngày 4/11 theo giờ Hà Nội).

Ông Trump đoán mình được ít nhất 306 phiếu đại cử tri. Dự đoán trên được Tổng thống Mỹ đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn trên chương trình "Fox và Những người bạn" sáng Ngày Bầu cử (3/11)."Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội chiến thắng lớn. Không có lý do gì để sử dụng chiêu trò", Tổng thống Trump bày tỏ và khẳng định sẽ chỉ tuyên bố chiến thắng khi có kết quả rõ ràng.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đang chứng kiến số cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong hơn một thế kỷ qua.Theo Dự án bầu cử Mỹ, hơn 101 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trên toàn nước Mỹ, số cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay bằng 73% tổng số phiếu được kiểm trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016. Mỹ đang trên đà chứng kiến số cử tri đi bầu cao nhất kể từ đầu những năm 1900.

Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt của không quân Mỹ đã mua 57 chiếc UAV của Công ty Da-Jiang Innovations (DJI, trụ sở tại TP Thâm Quyến – Trung Quốc) vào tháng 9. Chúng được sử dụng cho mục đích giúp phi công tìm ra các mối đe dọa tiềm tàng mà những chiếc UAV này gây ra, từ đó tìm cách vô hiệu hóa. Các nhà phê bình ở Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ vi phạm quyền riêng tư dữ liệu, cho rằng những chiếc UAV Trung Quốc có thể thu thập thông tin quan trọng và gửi lại cho Bắc Kinh.

Cảnh sát Áo bắt giữ 14 người và khám xét 14 địa điểm sau vụ xả súng khiến 4 người chết ở Vienna tối 2/11.Các quan chức cho biết dường như đối tượng xả súng một mình và không có dấu hiệu cho thấy hung thủ thứ hai. Trước đó, giới chức Áo nói có thể có tới 4 kẻ tấn công. Theo Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer, thủ phạm được xác định là Fejzulai Kujtim, 20 tuổi, sinh ra tại Áo trong một gia đình Bắc Macedonia.  Tháng 4/2019, Kujtim từng bị kết án 22 tháng tù giam sau khi tìm cách đến Syria để gia nhập IS. Tuy nhiên y được mãn hạn tù sớm vào tháng 12/2019 theo đạo luật về người vị thành niên.

Quân đội Ấn Độ nhận một lô hàng quần áo đặc chủng để trang bị cho các binh lính đang đồn trú tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Lô hàng đầu tiên này gồm hàng chục nghìn bộ trang phục được thiết kế và may bằng các chất liệu đặc biệt, giúp binh lính Ấn Độ có thể chịu được nhiệt độ âm trên các ngọn núi cao thuộc dãy Himalaya. Các bộ trang phục này sẽ được cung cấp cho các đơn vị Lục quân Ấn Độ hiện đang canh phòng tại khu vực Siachen và Đông Ladakh thuộc vùng lãnh thổ Liên bang Ladakh.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.