THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản triển khai tiêm kích chặn máy bay do thám Nga

THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản triển khai tiêm kích chặn máy bay do thám Nga
TPO - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa phải triển khai các chiến đấu cơ đến chặn 2 máy bay do thám của Nga sau khi phát hiện nó đang tiếp cận không phận nước này vào ngày 1-9. 

Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, không quân Nhật Bản đã triển khai máy bay chiến đấu đi hộ tống máy bay do thám – săn ngầm Tu-142 và máy bay trinh sát Su-24MR ở khu vực biển Nhật Bản. Chiếc Su-24MR đã bay sát không phận Nhật Bản, gần thành phố Wajima, Ishikawa trước khi quay đầu về hướng Vladivostok và cùng chiếc Tu-142 bay dọc bờ biển Nhật Bản. Một sự việc tương tự cũng xảy ra cách đây ít ngày khi tiêm kích Nhật Bản phải chặn máy bay do thám và tác chiến điện tử Shaanxi Y-9JB của Trung Quốc ở gần đảo Tsushima, nằm giữa biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.


Ngoại trưởng Syria - ông Walid Muallem phát biểu rằng sau khi Daraa ở phía nam Syria được giải phóng, Idlib giờ đây là “nhà tù lớn nhất thế giới” đối với khoảng 3 triệu người dân ở đây. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Muallem cho biết: “Cho dù Hoa Kỳ tuyên bố sẽ làm gì đi chăng nữa, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm giải phóng Idlib của người dân và quân đội Syria và chấm dứt chủ nghĩa khủng bố ở Syria”. Ngoại trưởng Syria tái khẳng định rằng sự hiện diện của Mỹ tại Syria là không đúng luật pháp quốc tế và Washington không thể biện minh cho bất kỳ hành động nào tại quốc gia này.


Tỉ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông (Richard Liu), người sáng lập trang web thương mại điện tử JD.com (trụ sở tại Bắc Kinh ), đã bị bắt tại TP Minneapolis, bang Minnesota – Mỹ vì nghi ngờ phạm tội liên quan đến tình dục. Hãng tin AP dẫn hồ sơ nhà tù hạt Hennepin cho biết ông Lưu, 45 tuổi, bị bắt hôm 31-8, sau đó được tạm thả vào ngày 1-9 để đợi cáo buộc chính thức. Tỉ phú Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến tình dục nhưng hồ sơ không nêu chi tiết vụ việc. Người phát ngôn cảnh sát TP Minneapolis, John Elder, nói rằng ông không thể cung cấp thông tin do cuộc điều tra đang được tiến hành.


Khoảng 400 tù nhân đã trốn thoát khỏi một trại giam ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Tripoli của Libya. AFP đưa tin ngày 2/9, khoảng 400 tù nhân đã trốn thoát khỏi một trại giam ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Tripoli của Libya sau một cuộc bạo loạn. Cảnh sát cho biết số tù nhân nói trên đã phá cửa và chạy trốn khỏi trại giam Ain Zara. Vụ vượt ngục diễn ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang đối địch vẫn đang giao tranh ở gần trại giam nói trên.


Các nguồn tin quân sự cho Sputnik Arabia biết, các tay súng khủng bố ở Idlib đang bắt đầu đào những đường hầm trong phạm vi toàn tỉnh như là một phần những hoạt động chống lại đường tiến công của quân đội Syria. Theo những người dân ở tỉnh này, những tay súng khủng bố đã ép buộc hàng ngàn người phải đào đường hầm cả khi có và không có trang bị đặc biệt nào cả. Một đường hầm rộng đến mức một chiếc xe có thể đi qua.


Lo sợ Mỹ có thể mở cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa Tomahawk vào chiến trường Syria, Nga đã điều 2 máy bay trinh sát săn ngầm Tu-142 tới căn cứ không quân Khmeimim chỉ một ngày sau khi tàu ngầm Mỹ tiến vào Địa Trung Hải. Việc Nga tăng cường các thiết bị quân sự hạng nặng tới Syria sẽ phần nào giúp cho quân đội của Tổng thống Assad có thể đương đầu với các cuộc tấn công của Mỹ và liên quân vào nước này.


Truyền thông Đức và Pháp vừa có những phản ứng khác nhau về thông tin Mỹ sẽ tiếp tục cấp thêm vũ khí sát thương cho Ukraine với lý do chống Nga. Trong cuộc phỏng vấn của tờ Guardian, cựu đại sứ của Nato Kurt Volker nói rằng Washington sẵn sàng mở rộng nguồn cung vũ khí cho Ukraine để xây dựng lực lượng hải quân và không quân của nước này nhằm xây dựng lực lượng đủ mạnh để chống Nga và ly khai miền Đông nước này. Vị cựu đại sứ này cho biết thêm rằng, chính quyền của Tổng thống Trump đã sẵn sàng tiến xa hơn trong việc cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và đó không chỉ là tên lửa chống tăng như hồi tháng 4/2018.


Ngày 2/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tham dự một diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ-Kyrgyzstan ở Bishkek và cáo buộc Mỹ hành xử như "con sói hoang". Ông Erdogan nhấn mạnh: "Mỹ đang cư xử như những con sói hoang dã. Đừng tin họ".Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố ông sẽ tìm cách ngưng những giao dịch bằng đồng USD, cụ thể như những giao dịch với Nga.


Theo báo chí Nga, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình SVT của Thụy Điển về giá trị châu Âu và sự khác biệt giữa Pháp và Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các cuộc thảo luận với Liên bang Nga là cần thiết và ông tôn trọng Tổng thống Nga Vladimir Putin, người muốn Liên minh châu Âu (EU) bị sụp đổ. Theo Sputnik, chiến dịch tranh cử ở Thụy Điển được tổ chức liên quan đến các cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 9/9, đã trở thành một trong những lý do cho những lời bình luận như vậy.


Tướng Scott Miller của quân đội Mỹ vừa nhậm chức Tư lệnh lực lượng NATO ở Afghanistan vào hôm 2-9. Sự thay đổi lãnh đạo này diễn ra vào thời điểm Mỹ đang đứng trước nhiều lựa chọn về chiến lược đưa phiến quân Taliban vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 17 năm qua. Ông Miller sẽ thay thế cho Tướng John Nicholson trong vai trò lãnh đạo chiến dịch can thiệp quân sự của NATO ở Afghanistan.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG