THẾ GIỚI 24H: Nhà Trắng ủng hộ dự luật trừng phạt Nga, Triều Tiên, Iran

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Ngày 23/7, giới chức Nhà Trắng khẳng định ủng hộ một dự luật đang được Quốc hội Mỹ xúc tiến nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Triều Tiên và Iran.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi các nghị sỹ ở Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông báo đã nhất trí về dự luật này, vốn chủ yếu nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump gỡ bỏ hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết bản dự luật ban đầu được soạn thảo không tốt nhưng Nhà Trắng hiện đã có thể làm việc với Thượng viện và Hạ viện.


Một tàu gián điệp công nghệ cao của Hải quân Trung Quốc đã bị phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Queensland để do thám cuộc tập trận Talisman Sabre 2017 giữa Australia và Mỹ. Các quan chức quốc phòng Australia coi đây là một hành động “khiêu khích” và “không thân thiện.”


Chấp nhận môi trường bị tàn phá, chính quyền quân sự Thái Lan vượt qua các quy định hiện hành để thu hút đầu tư từ Trung Quốc nhằm vực dậy nền kinh tế ì ạch. Nhưng giới học giả và người dân địa phương không ủng hộ cách thức này. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/7, chính phủ Philippines cảnh báo các tay súng phiến quân Hồi giáo và những phần tử ủng hộ đầu hàng hoặc đối mặt với sức mạnh của pháp luật. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã đưa ra lời cảnh báo trên một ngày sau khi Quốc hội nước này phê chuẩn việc gia hạn thiết quân luật ở toàn bộ Mindanao, miền Nam Philippines cho đến hết năm nay. 


Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội Syria cùng nhóm vũ trang Hezbollah của Liban đã đánh bại Jabhat Fateh al-Sham - nhóm phiến quân trước đây được biết đến với tên gọi Mặt trận Al-Nusra và có quan hệ với tổ chức Al-Qaeda, tại vùng núi Qalamoun, gần biên giới Liban-Syria. Theo SOHR, hiện quân đội Syria cùng Hezbollah đang tiến hành chiến dịch truy quét nốt những phần tử phiến quân còn sót lại tại các khu vực bỏ hoang ở phía Tây vùng núi Qalamoun, Tây Bắc thủ đô Damascus và sát biên giới với Liban. 


Ngày 22/7, Triều Tiên đã cảnh cáo, các nghị sỹ Hàn Quốc thông qua nghị quyết chống lại cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây của Triều Tiên (ICBM) "sẽ phải trả một cái giá rất đắt". (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang truy lùng một người đàn ông bị cáo buộc dùng kéo đâm 5 người và gây ra vụ đâm xe khiến 1 người chết trên đường bỏ trốn vào ngày 23/7. Tân Hoa xã cho hay nghi phạm đã tấn công các nạn nhân vào khoảng 3 giờ chiều ở thị trấn Cự Các Trang (Jugezhuang) thuộc quận ngoại thành Mật Vân (Miyun), sau đó đã lái xe tải bỏ trốn. Theo cảnh sát, chiếc xe này đã đâm vào 9 người, khiến 1 người tử vong và 8 người khác bị thương. 


Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ấn Độ đã thay thế vị trí thứ ba của Pakistan trong danh sách các quốc gia đang phải đối mặt những cuộc tấn công khủng bố năm 2016, với số ca thương vong cao hơn nước láng giềng Pakistan. Trong tổng số 11.072 vụ tấn công khủng bố năm 2016 trên toàn thế giới, Ấn Độ hứng chịu 927 vụ, tăng 16% so với năm 2015 (798 vụ). (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG