THẾ GIỚI 24H: Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước nhằm củng cố liên minh

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ công du 8 nước Trung Đông trong tuần này trong nỗ lực nhằm củng cố liên minh.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày mai (8/1), ông Pompeo sẽ bắt đầu đi thăm thủ đô các nước Jordan, Ai Cập, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Qatar, Saudi Arabia, Oman, và Kuwait. Ngoài ra Ngoại trưởng Mỹ cũng không loại trừ việc dừng chân ở Baghdad, Iraq. Dự kiến, Ngoại trưởng Pompeo sẽ có bài phát biểu quan trọng ở Cairo, nhằm khẳng định thông điệp chính của chuyến thăm là “Mỹ sẽ không bỏ rơi Trung Đông”.


Nhiều nước Trung và Nam Âu đang phải đối mặt với thời tiết rất khắc nghiệt khi nhiệt độ xuống thấp và tuyết rơi dày đặc những ngày qua khiến nhiều người thương vong và mất tích, đồng thời gây rối loạn hệ thống giao thông. Ngày 6-1, cảnh sát Hy Lạp cho biết, 1 người đã thiệt mạng và 2 người khác mất tích trong trận bão tuyết đang tấn công một số khu vực của nước này. Hai nước Đức và Áo cũng đóng cửa nhiều tuyến đường bộ và đường sắt do nguy cơ tuyết lở, trong khi nhiều chuyến bay cũng bị hoãn, hủy. Công ty Đường sắt Áo - BB cho biết, một số tuyến đường sắt cũng phải tạm ngừng hoạt động do nguy cơ tuyết lở…


Quốc vương Malaysia Muhammad V vừa tuyên bố thoái vị vào hôm 6/1 sau 2 năm đương chức. Đây là lần đầu tiên một quốc vương của Malaysia thoái vị sớm trước khi hoàn thành nhiệm kì 5 năm. Theo Cung điện hoàng gia Malaysia, tuyên bố này có hiệu lực ngay lập tức, tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lý do Quốc vương Muhammad V thoái vị là gì.


Đại sứ Nga tại Cyprus Stanislav Osadchiy tuyên bố Nga đang theo dõi các hành động của Mỹ tại khu vực Đông Địa Trung Hải và sẽ phản ứng với mọi động thái làm suy yếu lợi ích của Moskva. Trong số các động thái của Mỹ chống lại Nga, ông Osadchiy đã đề cập tới "sức ép trắng trợn đối với Cyprus với mục đích loại bỏ các doanh nghiệp và vốn của Nga vốn đã giúp hòn đảo này thoát khỏi khủng hoảng."


Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 6/1 tuyên bố, việc Mỹ rút quân khỏi Syria chỉ hoàn tất khi mà sự phòng thủ của các đồng minh 'được đảm bảo'. Cũng trong ngày 6/1, theo kênh NBC, ông Bolton cho biết có thể không phải toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ sẽ rút khỏi Syria. Theo kế hoạch, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/1 để tìm hiểu mục tiêu và năng lực của chính quyền Ankara.


Ngày 6/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng bảo vệ tính hợp pháp trong nhiệm kỳ mới từ ngày 10/1 tới đây sau khi Quốc hội nước này. Venezuela cũng tố cáo Mỹ tiếp tục gia tăng các hành động thù địch, kích động âm mưu đảo chính nhằm vào chính phủ của Tổng thống Maduro khi kêu gọi các nước không công nhận các thể chế hợp pháp dân chủ tại quốc gia Nam Mỹ này.


Thủ tướng Anh Theresa May ngày 6/1 tuyên bố, Quốc hội nước này sẽ được đề nghị bỏ phiếu về thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, do bà May đề xuất vào ngày 14 hoặc 15/1.Thủ tướng May đã quyết định không tổ chức bỏ phiếu tại Hạ viện Anh hồi tháng 12/2018 sau khi chắc chắn rằng thỏa thuận Brexit mà bà nhất trí với Brussels sẽ không được Quốc hội thông qua.


Tổng thống Trump nhấn mạnh ông sẵn sàng chấp nhận một hàng rào thép thay cho một bức tường bêtông và điều này có thể mang tới một thỏa thuận nhằm mở cửa lại chính phủ. Phát biểu trước các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 6/1, Tổng thống Trump nhắc lại cảnh báo rằng nếu ông không hài lòng với các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong vài ngày tới, ông có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sử dụng quân đội để xây dựng bức tường biên giới.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Mỹ công nhận chủ quyền nước này tại Cao nguyên Golan như một phần quyết định của Washington rút quân đội khỏi Syria. Thông tin trên dẫn lời một quan chức Israel, đã được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Netanyahu giải thích với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton về tầm quan trọng của Cao nguyên Golan đối với an ninh của Israel.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.