THẾ GIỚI 24H: Nga viện trợ lúa mì cho Triều Tiên

Lúa mì do Nga viện trợ đã tới Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Yonhap)
Lúa mì do Nga viện trợ đã tới Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Yonhap)
TPO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 4/4 đưa tin, số lúa mì Nga ủng hộ thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã tới cảng Hungnam trên bờ biển phía đông Triều Tiên. 

Đầu tuần này, một quan chức WFP cho biết Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng và Nga đang gửi 50.000 tấn lúa mì cho quốc gia này. Triều Tiên từ lâu đã chịu cảnh thiếu hụt lương thực kinh niên và tình trạng này dường như đã tồi tệ hơn trong những năm gần đây vì các lệnh trừng phạt thắt chặt đối với Bình Nhưỡng.


Hôm nay 5/4, Tòa án tối cao New Zealand sẽ xét xử Brenton Harrison Tarrant, đối tượng bị cáo buộc tiến hành vụ xả súng tại 2 đền thờ Hồi giáo ở TP Christchurch hôm 15/3. Cảnh sát New Zealand cho biết Tarrant sẽ xuất hiện trước tòa qua đường truyền video và phải đối mặt với 50 tội danh giết người.


Một tài liệu mật vừa hé lộ từ Uỷ ban châu Âu cho thấy các nước EU có các quan điểm khác nhau trong cách đối xử với công dân Anh trong trường hợp Brexit diễn ra không có thoả thuận, trong đó một vài nước có thể sẽ trục xuất công dân Anh. Theo nội dung tài liệu này, đa số các nước trong thời gian đầu vẫn duy trì quy chế bình thường cho công dân Anh và không xem những người này là đang cư trú bất hợp pháp. Tuy nhiên Đan Mạch và Áo cân nhắc không cho phép công dân Anh ở lại trên các nước này vì lí do an ninh.


Các công tố viên ngày 4/4 cho biết, Mỹ đã thu thập thông tin về công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc bằng cách bí mật theo dõi nhằm kết tội hãng viễn thông của này đã vi phạm các lệnh cấm vận đối với Iran. Mỹ đã gây sức ép để nhiều nước khác chấm dứt hợp tác về mạng di động với Huawei bởi lo ngại các thiết bị của Huawei có thể bị Bắc Kinh sử dụng làm gián điệp cho Chính phủ Trung Quốc. Công ty Huawei khẳng định những quan ngại như vậy là vô căn cứ.


Ngày 4/4, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế quan đối với ô tô Mexico hoặc đóng cửa biên giới với nước này, đồng thời cho biết ông cũng sẽ cho Mexico một năm để cố gắng ngăn chặn dòng buôn lậu ma túy trước khi áp dụng mức thuế. Trước đo ngày 3/4, ông Trump đã nhấn mạnh các mối đe dọa của mình, nói rằng sẽ đóng cửa biên giới với Mexico nếu Quốc hội không hành động để loại bỏ những sơ hở cho phép tình trạng nhập cư bất hợp pháp.


Giới chức Afghanistan ngày 4/4 cho biết các tay súng phiến quân Taliban rạng sáng cùng ngày đã tiến hành tấn công trực diện nhằm vào một khu phức hợp của chính phủ ở tỉnh Badghis, phía Tây nước này. Ít nhất 20 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát bị sát hại. Chiến sự tiếp diễn đến tận đầu giờ chiều tại tỉnh Badghis và giới chức địa phương lo ngại rằng con số thương vong có thể sẽ cao hơn nhiều.


Theo báo cáo sơ bộ của chính phủ Ethiopia, nguyên nhân máy bay Boeing 737 MAX gặp nạn hồi tháng trước là do một cảm biến chính đã cung cấp dữ liệu sai lệnh cho hệ thống điều khiển. Boeing thừa nhận rằng cảm biến bị trục trặc và CEO Dennis Muilenburg cho biết hãng đã đưa ra bản cập nhật phần mềm mới vào hôm 4/4 để ngăn chặn các sự cố trong tương lai.


Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với người đứng đầu đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. Ông khẳng định rằng thỏa thuận sẽ có thể đạt được trong vòng khoảng 4 tuần nữa. Trong trường hợp đó, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được tổ chức tại Washington.

MỚI - NÓNG