THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố đẩy lui quân đội Ukraine khỏi đảo Rắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Moscow cho biết 15 máy bay không người lái đã không kích vào hòn đảo, trong khi pháo binh, gồm pháo phản lực BM-27 "Cuồng phong" và lựu pháo M777 155 mm tấn công từ xa.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/6 cho biết đã ngăn chặn các đợt tấn công và buộc quân đội Ukraine phải từ bỏ ý định đổ bộ lên đảo Rắn vào sáng 20/6, với việc tập kích vào hòn đảo này trước khi đổ bộ, AP đưa tin.


Ukraine cáo buộc Nga tập kết tàu chiến ở Biển Đen, chuẩn bị tấn công tên lửa. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/6, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych nói rằng Ukraine có nguy cơ hứng chịu cuộc tấn công mới, quy mô lớn của Nga từ Biển Đen. “Toàn bộ 6 tàu chiến mang tên lửa hành trình của Nga đang tập trung ở Biển Đen và nhiều khả năng đang chuẩn bị cho một cuộc phóng tên lửa quy mô lớn”, ông Arestovych cho biết.


Ông Putin tuyên bố ICBM ‘bất khả chiến bại’ Sarmat sẽ trực chiến vào cuối năm nay. “Chúng tôi đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng Sarmat. Theo kế hoạch, hệ thống đầu tiên sẽ bắt đầu trực chiến vào cuối năm nay ”, ông Putin nói. Sarmat đã được phóng thử hồi tháng 4. Tên lửa này sẽ thay thế các hệ thống Voyevoda cũ hơn, được NATO định danh là SS-18 Satan.


Lính tình nguyện Mỹ bị bắt ở Ukraine có thể đối mặt án tử hình. Điện Kremlin ngày 21/6 cho biết hai tình nguyện viên Mỹ bị bắt không thuộc phạm vi của Công ước Geneva và có thể phải đối mặt với án tử hình, TASS đưa tin ngày 21/6.


Con gái Elon Musk xin đổi tên để cắt đứt quan hệ với cha. Con gái của tỷ phú Elon Musk đã đệ đơn yêu cầu đổi tên cho phù hợp với bản dạng giới tính mới và nhằm cắt đứt quan hệ với cha mình. Xavier Alexander Musk vừa tròn 18 tuổi ở California. Cô đã yêu cầu tòa án thay đổi giới tính của mình từ nam thành nữ và đăng ký tên mới. Trong đó, cô ghi lý do đổi tên một phần vì “không còn chung sống hay mong muốn có liên hệ với cha ruột của mình dưới bất kỳ hình thức nào".


Mỹ xác nhận trường hợp công dân thứ 2 tử trận ở Ukraine. Hôm 21/6, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận cái chết của công dân Mỹ thứ 2 trong lúc tham chiến ở Ukraine chống lại Nga. Trước đó (cũng trong tháng 6), một tờ báo địa phương ở Amsterdam (New York) đã đăng tải một cáo phó về ông Stephen Zabielski, 52 tuổi. Cáo phó nói rằng ông này tử trận vào ngày 15/5 tại một ngôi làng ở miền Nam Ukraine.


Triều Tiên triệu tập hội nghị Ủy ban quân sự trung ương. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/6 cho biết tại cuộc họp mở rộng ngày 21/6, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã xem xét lại tổng thể công tác quốc phòng trong nửa đầu năm 2022. Ủy ban quân sự Trung ương thực hiện thảo luận các nội dung nằm trong chương trình nghị sự. Cũng theo KCNA, hội nghị cũng thảo luận về những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách xây dựng nền quốc phòng toàn dân và quán triệt thực hiện đường lối quân sự, chính sách quốc phòng chủ chốt của Đảng.


Lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực tại Bangladesh và Ấn Độ. Lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực của Bangladesh và Đông Bắc Ấn Độ trong ngày 21/6, trong bối cảnh nhà chức trách nỗ lực tiếp cận trên 9,5 triệu người bị mắc kẹt sau nhiều ngày mưa lớn. Chính quyền địa phương cùng với quân đội, hải quân, cảnh sát, cơ quan khẩn cấp và cứu hỏa và nhân viên tình nguyện đang tham gia hoạt động cứu hộ. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã thực hiện chuyến bay thị sát một số khu vực bị lũ lụt ngày 21/6.


Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Thủ tướng. Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 21/6 thông báo, Thủ tướng Elisabeth Borne đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron sau khi liên minh cầm quyền mất thế đa số trong các cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, song đơn từ chức đã bị bác bỏ.

MỚI - NÓNG