THẾ GIỚI 24H: Nga thử nghiệm hơn 300 mẫu vũ khí mới tại chiến trường Syria

THẾ GIỚI 24H: Nga thử nghiệm hơn 300 mẫu vũ khí mới tại chiến trường Syria
TPO - Ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Nga đã thử nghiệm tổng cộng 316 mẫu vũ khí tối tân trong quá trình tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Syria.

Bộ trưởng Shoigu cũng nhấn mạnh kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia Trung Đông, quân đội đã thực hiện ít nhất 166 cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình tầm xa. Nga đã hỗ trợ lực lượng quân đội Ả Rập Syria trong cuộc chiến chống khủng bố kể từ năm 2015 theo yêu cầu của chính quyền Damascus. Trong năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã tiêu diệt hơn 86.000 tay súng thánh chiến và 830 thủ lĩnh của các tổ chức khủng bố khác nhau, trong đó có cả IS.


Ngày 11/3, máy bay của Hãng hãng không Ural Airlines đang trên đường từ Bahrain tới Nga, với 225 người trên máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Baku của Azerbaijan do nghi ngờ có bom trên máy bay. Theo người phát ngôn của Hãng hàng không, máy bay đang trên chuyến hành trình tới sân bay Domodedov của Nga thì nhận được thông tin về khả năng có một số mặt hàng nguy hiểm trên máy bay. Phi hành đoàn đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất để kiểm tra.


Ngày 11/3, Quốc hội Sudan đã bỏ phiếu thông qua đề xuất rút ngắn thời gian từ 1 năm xuống còn 6 tháng đối với tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc mà Tổng thống Omar al-Bashir ban bố hồi tháng trước nhằm đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ. Trước đó, Tổng thống Bashir đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước từ ngày 22/2 và ban hành một loạt sắc lệnh vào ngày 25/2, trong đó có cấm các hoạt động tụ tập nơi công cộng và trao thêm quyền lực cho cảnh sát.


Chính phủ Syria lên án liên minh do Mỹ dẫn đầu đã sát hại 50 dân thường thị trấn Baghouz đêm 10/3/2019 bằng bom phốt pho. Đây là loại vũ khí bị cấm trên toàn cầu vì lý do nhân đạo. Trong số những loại vũ khí nguy hiểm con người từng chế tạo, bom phốt pho đứng vị trí thứ 2, chỉ sau bom nguyên tử. Loại vũ khí này khi phát nổ tạo ra những đám cháy với nhiệt độ cao khủng khiếp có thể thiêu rụi tất cả.


Ngày 11/3, an ninh tại một số tỉnh miền Nam Thái Lan đã được thắt chặt sau hàng loạt vụ nổ bom cuối tuần qua tại các tỉnh Phatthalung và Satu. Theo Bangkok Post, nhiều thiết bị nổ tự chế đã được kích hoạt phát nổ tại 11 địa điểm thuộc tỉnh Phatthalung và Satu, cách thủ đô Bangkok 850km về phía Nam.


Giới chức Ucraina xác nhận, hơn 20 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ người biểu tình cuối tuần qua. Bộ Nội vụ Ucraina thông báo, đã bắt giữ hai đối tượng với cáo buộc "có hành vi bạo lực chống lực lượng an ninh", đồng thời mở cuộc điều tra các vụ biểu tình. Các cuộc biểu tình diễn ra trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Ucraina dự kiến ngày 31/3 tới.


Bà Theresa May gặp Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Antonio Tajani tại thành phố Strasbourg (Pháp) trong tối ngày 11/3 trong nỗ lực cuối cùng nhằm tìm đột phá cho thoả thuận Brexit trước phiên bỏ phiếu quyết định tại Hạ viện Anh. Chính phủ Anh dự kiến sẽ phải đưa ra một đề nghị cụ thể mới để làm hài lòng Liên minh châu Âu nhằm đổi lại các nhân nhượng vào phút chót của khối này.


Công việc xây dựng hàng rào có dây thép gai dài 93 km ở biên giới với Nga đã hoàn thành, chiều cao là 2,7 mét ở một số khu vực, tuyên bố của Cơ quan Biên phòng quốc gia Latvia cho biết. Biên giới Latvia với Nga có chiều dài 283,6 km. Trên biên giới có mười đơn vị Biên phòng quốc gia, mỗi đơn vị phục vụ khu vực từ 22 đến 40 km và có biên chế từ 27 đến 53 nhân viên.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.