THẾ GIỚI 24H: Nga tấn công Luhansk từ 9 hướng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính ở phía bắc Luhansk và đang cố gắng đánh đồng thời từ 9 hướng.

"Cuộc đấu tranh khốc liệt để kiểm soát khu vực Luhansk vẫn tiếp diễn", Valeriy Zaluzhny, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết, đồng thời khẳng định Moscow đã tập trung lực lượng tấn công chủ chốt của họ ở phía bắc khu vực này. Ông cho biết thêm rằng Nga đang sử dụng máy bay, súng chống tăng phản lực, pháo để tấn công lực lượng Ukraine.


Thụy Sĩ đóng cửa khẩn cấp không phận do sự cố kỹ thuật. Ngày 15/6, Thụy Sĩ đã phải đóng cửa khẩn cấp không phận trong vài giờ, do hệ thống máy tính kiểm soát không lưu gặp trục trặc. Sự cố kỹ thuật này đã khiến nhiều chuyến bay tại các sân bay chính của nước này bị gián đoạn.


Tổng thống Mỹ cam kết sẽ viện trợ vũ khí thêm cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/6 cho biết ông đã thông báo với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá 1 tỷ USD. Trong một thông cáo báo chí, Tổng thống Biden nói rằng gói viện trợ an ninh mới cho Kiev sẽ bao gồm pháo, vũ khí phòng thủ bờ biển, cùng đạn pháo và các hệ thống rocket tiên tiến mà Ukraine yêu cầu trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt tại khu vực miền Đông Donbass.


Mỹ ủng hộ ý tưởng thành lập liên minh mới có Anh, Ba Lan, Ukraine. Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO - Julianne Smith cho biết Washington sẽ muốn hỗ trợ ý tưởng về một liên minh an ninh mới, bao gồm Ukraine, Anh, Ba Lan, các nước Baltic và có thể cả Thổ Nhĩ Kỳ. (XEM CHI TIẾT...)


Thổ Nhĩ Kỳ dọa 'đóng băng' lộ trình gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan. Quá trình gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan có thể bị chậm lại một năm nếu "họ tiếp tục dung túng cho các nhóm mà Ankara coi là khủng bố", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ - ông Akif Cagatay Kilic nói. (XEM CHI TIẾT...)


EU ký thỏa thuận xuất khẩu khí đốt với Israel và Ai Cập. Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới để giảm sự phụ thuộc vào Nga. Hôm 15/6, Sky News Arabia đưa tin, Ai Cập, Israel và Liên minh châu Âu (EU) ký thỏa thuận thúc đẩy các chuyến hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tới các nước thành viên EU. Brussels hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp các quốc gia thành viên trong liên minh giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.


NATO tăng cường hiện diện quân sự đáng kể ở phía Đông. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của liên minh quân sự này ở Đông Âu như một phần của sự thích ứng với thế trận quốc phòng. Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, nhấn mạnh kế hoạch chuẩn bị vũ khí và đạn dược trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên và chỉ định các đơn vị có khả năng triển khai nhanh chóng tại các quốc gia này. Trong một số trường hợp, các "đơn vị chiến đấu" sẽ được tăng quân số, từ cấp tiểu đoàn lên cấp lữ đoàn, vốn là một yêu cầu từ lâu của các nước vùng Baltic.


Tòa án Đức khiển trách bà Merkel can thiệp bầu cử. Trong phán quyết đưa ra ngày 15/6, Tòa án Hiến pháp Đức cho rằng bình luận của bà Merkel hồi tháng 2/2020 gây tổn hại tới quyền của đảng Lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD) trong việc "tham gia vào cuộc cạnh tranh chính trị một cách công bằng". Tòa án Hiến pháp cho rằng bình luận của bà Merkel đã xâm phạm "nguyên tắc trung lập cơ bản" mà mọi quan chức trong bộ máy nhà nước phải tuân thủ.


Nhật Bản lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 15/6 cho biết sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha) trong tháng này. Ông Kishida Fumio trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tham dự một cuộc họp cấp cao của liên minh xuyên Đại Tây Dương.


Indonesia và Mỹ chuẩn bị tập trận tại Malang. Không quân Indonesia và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chiến thuật không vận chung tại Malang, tỉnh Đông Java từ ngày 17 - 24/6/2022. Thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta hôm nay (15/6) cho biết cuộc tập trận mang tên Cope West 2022 có sự tham gia của khoảng 70 quân nhân Mỹ. 02 máy bay vận tải quân sự đa dụng tầm trung C-130 Hercules của Không quân Mỹ từ căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản và 02 máy bay C-130s của Không quân Mỹ sẽ được điều động tới căn cứ Không quân Abdulrachman Saleh ở Malang.


Tướng Ukraine dọa phá hủy cây cầu dài nhất châu Âu. Thiếu tướng Dmitry Marchenko nói, cầu Kerch nối bán đảo Crimea với phần đất liền của Nga sẽ là mục tiêu số 1 của quân đội Ukraine ngay khi nước này nhận được vũ khí cần thiết từ phương Tây. Cầu Kerch là cây cầu dài nhất châu Âu, được khánh thành vào năm 2018.

MỚI - NÓNG