THẾ GIỚI 24H: Nga sản xuất thêm hàng nghìn tên lửa

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa phục vụ quốc phòng. Nguồn: vestnikkavkaza.net.
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa phục vụ quốc phòng. Nguồn: vestnikkavkaza.net.
TPO - Năm 2015, ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa phục vụ hệ thống tên lửa đất đối không và phòng thủ tên lửa đạn đạo so với năm 2014, Sputnik đưa tin.

Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nêu rõ: "Năm nay, nhiệm vụ của các xí nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga là tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa phục vụ các hệ thống và tổ hợp tên lửa đất đối không, phòng thủ tên lửa đạn đạo, nhằm tăng cường đáng kể năng lực hoạt động của Lực lượng Phòng không vũ trụ - binh chủng mới được thành lập trong quân đội.” Nguồn tin nhấn mạnh con số được đề cập là “hàng nghìn tên lửa." Cũng theo nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, số tên lửa mới - được trang bị cho các hệ thống phòng không S-400 có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm trung - sẽ được bàn giao cho lực lượng vũ trang Nga trong năm nay. 


Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã cảnh báo về những mối đe dọa đang ngày càng gia tăng đối với an ninh quốc gia của nước này. Phát biểu trong một cuộc họp với các sỹ quan quân đội cấp cao, ông Putin nói: “Chúng ta chứng kiến một số nước đang tăng cường đưa ra chính sách hướng tới những hành động tấn công không hạn chế. Hậu quả là nguy cơ xung đột gia tăng ở các khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga. Những nguy cơ mới đang nổi lên và Moskva không thể không chú ý đến.” Theo ông Putin, để đối phó những mối đe dọa này , Nga sẽ tăng cường các cơ sở quân sự cũng như hợp tác với “các nước yêu chuộng hòa bình.”


NATO hôm qua tiến hành một cuộc tập trận tại thị trấn Chrudim của Cộng hòa Czech. Cuộc tập trận mạng tên Noble Jumpnhằm kiểm tra khả năng triển khai một số lực lượng chức năng, kiểm soát và có hỗ trợ cần thiết thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Cuộc tập trận có sự tham gia của 200 binh lính và 80 khí tài quân sự. Khoảng 150 binh lính Cộng hòa Cezh tham gia vào cuộc tập trận này. Trong khi đó, một cuộc tập trận tương tự cũng diễn ra tại một căn cứ không quân ở Hà Lan. Đào tạo là giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận Noble Jump. Phần thứ 2 sẽ tiếp tục vào tháng 6 tại phía Tây Ba Lan, nhằm thử khả năng triển khai quân đội các nước trong liên minh là Đức, Hà Lan, Na Uy và Cộng hòa Czech.


AFP đưa tin, ngày 9/4, Mỹ tuyên bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ được dỡ bỏ theo từng giai đoạn khi thỏa thuận hạt nhân được thực thi. Động thái trên diễn ra sau khi Tehran yêu cầu các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ ngay khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke tuyên bố: “Chúng tôi không dự định hồi đáp mọi tuyên bố công khai của các quan chức Iran hay đàm phán một cách công khai. Các lệnh trừng phạt sẽ được đình chỉ theo phương thức từng giai đoạn dựa trên hoạt động thẩm tra cho thấy Iran đáp ứng những cam kết cụ thể trong kế hoạch hành động toàn diện chung cuối cùng.”


Đại diện phái đoàn Palestine về vấn đề trại tị nạn Yarmouk tại Syria ngày 9/4 cho biết Palestine đã đạt thỏa thuận với nhà chức trách Syria về việc phối hợp hành động quân sự nhằm đánh đuổi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi trại tị nạn này. 

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Damascus, Bộ trưởng Lao động Palestine Ahmad Majdalani nhấn mạnh biện pháp quân sự là lựa chọn duy nhất để đánh đuổi các tay súng khủng bố ở Yarmouk, khu vực nằm trong sự kiểm soát của IS từ tuần trước, và các phái Palestine ở Syria sẽ tham gia cuộc chiến này. Dẫn đầu phái đoàn Palestine đàm phán với chính quyền Syria về vấn đề này, ông Majdalani cũng cho biết Chính phủ Syria đã đồng ý đảm bảo an toàn cho những người tị nạn Palestine ở Yarmouk và cung cấp các nơi trú ẩn ở bên ngoài khu vực này. 


Ngày 9/4, Anh đã triệu Đại sứ Argentina tới để yêu cầu giải thích về những phát ngôn mới nhất liên quan tới quần đảo mà London gọi là Falklands còn Buenos Aires cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Malvinas, trong đó có lời đe dọa khởi tố các công ty năng lượng của Anh đang hoạt động ở khu vực này.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh thông báo: "Anh chắc chắn về chủ quyền của mình đối với quần đảo Falklands và các vùng biển xung quanh, cũng như quyền quyết định tương lai của người dân trên đảo này. Chúng tôi cực lực phản đối những tuyên bố gần đây của Tổng thống Argentina và Đại sứ nước này tại London, vì thế chúng tôi đã triệu Đại sứ Argentina tới để giải thích về những phát ngôn đó."


Hãng tin TASS đưa tin, một người phát ngôn sân bay của Ai Cập ngày 9/4 cho biết một máy bay chở 232 du khách Nga và 9 thành viên phi hành đoàn đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở Sharm el-Sheikh, một khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập. 

Theo nguồn tin trên, nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp là do một động cơ bị trục trặc. Máy bay này, đang trong hành trình đến Ufa - thủ phủ nước Cộng hòa Bashkiria thuộc Nga, đã phải xả bớt nhiên liệu trong 2 giờ đồng hồ trước khi hạ cánh. 


Ngày 9/4, Hy Lạp đã thanh toán cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khoản nợ 459 triệu euro (495 triệu USD) theo đúng hạn cam kết mới đây, trong bối cảnh Athens đang nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ để được giải ngân khoản cứu trợ quốc tế hết sức quan trọng đối với nước này. 

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis cho biết đã ủy quyền việc thanh toán khoản nợ nói trên, và Athens đã thông báo đợt bán nợ mới để huy động tiền mặt. Trong khi đó, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang ở thăm Nga lên tiếng kêu gọi các bên thỏa hiệp để mở đường cho nước này tiếp cận các khoản vay mới.


Một báo cáo chung của Viện nguyên cứu kinh tế (Ifo) có trụ sở tại Munich (Đức), Viện thống kê quốc gia Pháp Insee và Viện thống kê quốc gia Italy (Istat) mới công bố đưa ra dự báo rằng các nền kinh tế trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ phục hồi nhẹ trong năm 2015, với giả định thỏa thuận giữa Hy Lạp và các chủ nợ phương Tây vẫn được giữ nguyên. Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Eurozone, vốn đã tăng trưởng lần lượt 0,2% và 0,3% trong quý III và quý IV/2014, được cho là sẽ tiếp tục tăng 0,4% trong ba quý đầu năm nay. Bất chấp sự mất giá của đồng euro, các nền kinh tế trong khối châu Âu đã khởi sắc nhờ xuất khẩu tăng lên, cùng đà tăng trưởng mạnh của chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong bối cảnh giá nhiên liệu xuống thấp. 


Quốc hội Nhật Bản ngày 9/4 đã kích hoạt gói ngân sách kỷ lục 96.340 tỷ yên, tương đương 803,45 tỷ USD, cho tài khóa 2015, bắt đầu từ ngày 1/4/2015, nhằm phục hồi kinh tế Nhật Bản đồng thời cũng để theo đuổi mục tiêu phục hồi nền tài chính nước này. Việc thực thi gói ngân sách đã bị trì hoãn bởi cuộc tổng tuyển cử do Thủ tướng Shinzo Abe phát động hồi cuối tháng 12/2014. Thượng viện Nhật Bản đã thông qua ngân sách với sự ủng hộ từ liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe lãnh đạo sau khi dự thảo ngân sách đã được Hạ viện thông qua hôm 13/3.

MỚI - NÓNG