THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Nga đã sẵn sàng xem xét đề xuất của Mỹ về hợp tác trong vấn đề Syria và hy vọng phía Mỹ cũng có thái độ tương tự.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ngày 22/2 ở thủ đô Moscow. Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định rằng Moscow đang chờ Washington đưa ra những đề xuất cụ thể về sự hợp tác mà hai bên có thể tiến hành trong vấn đề Syria, cũng như muốn Mỹ cụ thể hóa sáng kiến tạo dựng các vùng an toàn nhân đạo ở Syria. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh đề xuất của Mỹ thiết lập các vùng an toàn này trước hết cần phải nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Syria.


Một quan chức từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn việc ban hành một sắc lệnh mới, nhằm thay thế các chỉ đạo về việc cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân 7 quốc gia Hồi giáo. Quan chức này cho biết việc ban hành sắc lệnh mới sẽ được hoãn tới tuần sau. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly cho rằng chính phủ Mỹ sẽ không tiến hành trục xuất những người di cư không có giấy tờ trên quy mô lớn. 


Các lực lượng Iraq ngày 22/2 đã chuẩn bị các kế hoạch cho một trận đánh lớn vào sân bay Mosul, sau khi đánh chiếm nhiều vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một đợt tấn công mới nhằm đánh bật các tay súng IS ra khỏi thành trì được coi là biểu trưng của nhóm khủng bố này.


Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Liên bang Đức Hans-Georg Maassen cho biết, số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này đang tăng lên nhanh chóng và nguy cơ xảy ra các vụ tấn công vẫn ở mức cao. Phát biểu tại Hội nghị Cảnh sát châu Âu tổ chức ở thủ đô Berlin, ông Maassen nói: "Có khoảng 1.600 người có khả năng thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan."


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko một lần dùng cụm từ “mối đe dọa đến từ Nga”, đồng thời tiết lộ về số tiền dành cho việc phát triển và mua sắm vũ khí mới trong năm 2017. “Quân đội Nga ở phía Đông Nam Ukraine, theo quan điểm ​​của tôi, lực lượng này có thể phát động một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ biên giới bất cứ lúc nào”, ông Poroshenko nói. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố thành lập lực lượng tác chiến thông tin để tăng cường hiệu quả hoạt động trong “cuộc chiến thông tin”. Tại phiên họp của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh lực lượng này sẽ hoạt động hiệu quả và mạnh mẽ hơn nhiều so với cơ quan chống tuyên truyền hiện nay. Ông Shoigu cũng cho rằng công tác tuyên truyền phải “thông minh, có học thức và hiệu quả.” 


Ngày 22/2, tàu khu trục trang bị tên lửa USS Hue City lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ đã cảng Tallin của Estonia. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại nước này, chiến hạm trên sẽ tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Độc lập của Estonia vào ngày 24/2 tới. Tham gia diễu binh còn có đơn vị quân đội Mỹ đóng quân tại Estonia và các đơn vị quân đội của Anh, Latvia, Litva, Ba Lan, Đan Mạch và Pháp.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.