THẾ GIỚI 24H: Nga ra điều kiện để không triển khai tên lửa mới

Một cuộc thử nghiệm của hệ thống phòng không S-400. Ảnh minh họa: TASS
Một cuộc thử nghiệm của hệ thống phòng không S-400. Ảnh minh họa: TASS
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 18/8 tuyên bố, Nga sẽ không triển khai các tên lửa mới, miễn là Mỹ có bước đi kiềm chế tương tự tại châu Âu và châu Á.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga vào đầu tháng 8, khiến dư luận lo ngại một cuộc chạy đua vũ trang mới có thể xảy ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cảnh báo, Nga sẽ buộc phải bắt đầu phát triển tên lửa mặt đất tầm ngắn và tầm trung, nếu Mỹ bắt đầu thực hiện điều này. Trong khi đó, một số nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này dự kiến thử các tên lửa hành trình mới để thách thức Nga tại châu Âu


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/8 lên tiếng cảnh cáo nước này sẽ thực hiện một chiến dịch quân sự lớn sang Dải Gaza nếu bị buộc phải làm thế. “Chúng tôi sẽ bắt tay thực hiện một chiến dịch lớn, nếu cần thiết. Mục tiêu của tôi là duy trì an ninh và yên tĩnh, và chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết vì điều này” – ông Netanyahu nói với báo chí trước khi lên đường sang thăm Ukraine.


Biểu tình ở Hong Kong đã lan ra nhiều nơi trên thế giới. Cuối tuần rồi, hàng ngàn người ở các nước Anh, Úc, Canada, Pháp đã xuống đường thể hiện sự ủng hộ với người biểu tình Hong Kong, báo SCMP đưa tin. Tại Sydney, Vancouver, Toronto, London, và Paris, bên cạnh các cuộc xuống đường ủng hộ người biểu tình Hong Kong, cũng có cả những nhóm người xuống đường ủng hộ chính phủ Trung  Quốc.


Andriy Gerus - phái viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 18/8 Ukraine có thể thành lập chính phủ mới trong 48 giờ. Vị quan chức này cũng khẳng định, hiện các ứng viên tiềm năng cho các vị trí thủ tướng và bộ trưởng đã được xác định. Đại diện của Tổng thống Ukraine trước nội các nước này, ông Andriy Gerus - nhân vật được bầu làm nghị sỹ trong quốc hội, bày tỏ tin tưởng rằng Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) sẽ thành lập được một nhánh hành pháp mới trong những ngày đầu đi vào hoạt động.


Chiều 19/8 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7 cuối tuần này tại Pháp. Cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra tại pháo đài Bregancon ở miền Nam nước Pháp, nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của gia đình Tổng thống Pháp trong dịp nghỉ Hè.


Một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đã được triển khai ngày 18/8 sau khi một tàu chở khách bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Sulawesi, miền Trung Indonesia. Vụ cháy đã làm 7 người chết, 4 người mất tích, 61 người đã được cứu. Quân đội và cảnh sát đã phối hợp với văn phòng tìm kiếm cứu hộ tỉnh để thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ ở ngoài khơi đảo Bokori, nơi xảy ra sự việc.


Chiều 18/8, Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, và Đại tướng Charles Q. Brown Jr., Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, có cuộc gặp gỡ báo chí để nói về chuyến thăm Việt Nam. Hai Đại tướng nhắc lại tuyên bố mà Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra rằng Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực. Mỹ hoàn toàn cam kết ủng hộ hoạt động hợp tác, đảm bảo quyền lợi hai nước. (XEM CHI TIẾT…)


Máy bay chiến đấu của Afghanistan đã oanh tạc vào vị trí của phiến quân tại các khu vực Malarghi và Bagh-e-Miri, tiêu diệt 7 phiến quân, trong đó có chỉ huy khét tiếng Qari Wasim. Cái chết của chỉ huy này sẽ là đòn giáng mạnh vào phiến quân Taliban tại tỉnh Kunduz cũng như những tỉnh lân cận Takhar và Baghlan.


Ngày 18/8, cảnh sát Indonesia cho hay một đối tượng bị nghi là phiến quân Hồi giáo đã đâm một sỹ quan cảnh sát trong vụ tấn công nhằm vào một đồn cảnh sát ở Surabaya -thành phố lớn thứ hai của nước này. Đối tượng này sau đó đã bị bắt giữ. Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Đông Java, vụ tấn công xảy ra vào chiều 17/8 - ngày Quốc khánh Indonesia.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.