THẾ GIỚI 24H: Nga mời 129 đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Army-2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn đàn Army-2022 sẽ được tổ chức từ ngày 15 - 21/8, cùng thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao Quân đội quốc tế và Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 10.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết năm nay đã mời 129 đoàn đại biểu chính thức của các nước tham gia Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2022. Thông báo nêu rõ 7 quốc gia đã bày tỏ ý định thành lập các gian triển lãm tại các sự kiện Army-2022. Các sự kiện chính của diễn đàn sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Patriot, sân bay Kubinka, thao trường Alabino. Nhiều hoạt động khác cũng sẽ diễn ra tại các quân khu và Hạm đội Phương Bắc. Dự kiến, quân đội Nga sẽ tổ chức trình diễn các mẫu sản phẩm quân sự, vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt tại thao trường Alabino và sân bay Kubinka. Như mọi năm, chương trình bay trình diễn nhào lộn của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ diễn ra tại sân bay Kubinka.


Nga trao trả hơn 140 binh sỹ Ukraine. Ngày 29/6, cơ quan tình báo Ukraine cho biết 114 binh sỹ của Kiev đã được trả tự do trong đợt trao đổi tù binh lớn nhất với Moscow kể từ khi xung đột nổ ra vào hồi cuối tháng 2. Cơ quan tình báo Ukraine cho biết trong số những người mới được trả tự do có 95 quân nhân đã tham gia cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol miền Nam Ukraine. Ngoài ra, có 43 binh sỹ vừa được trả tự do thuộc quân số của tiểu đoàn Azov, một đơn vị bán quân sự đã hợp nhất vào quân đội Ukraine.


NATO mời Thụy Điển, Phần Lan gia nhập. Ngày 29/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan tham gia liên minh. Các nhà lãnh đạo NATO tuyên bố tăng cường lực lượng dọc theo sườn phía đông của liên minh khi cuộc chiến Nga-Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt. (XEM CHI TIẾT...)


NATO công bố khái niệm chiến lược mới, coi Nga là mối đe dọa trực tiếp. NATO đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tuyên bố động thái này đang “phá vỡ hòa bình và làm thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh của liên minh”. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid (Tây Ban Nha), các nhà lãnh đạo NATO đã công bố một “khái niệm chiến lược” mới, phác thảo phản ứng của khối trước điều mà các nước thành viên cho là “mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Nga”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trên Twitter.


Syria công nhận độc lập của 2 vùng Donetsk và Lugansk ở Ukraine. Syria ngày 29/6 cho biết, nước này đã chính thức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine. Reuters đưa tin, Tổng thống Syria Basha al-Assad đã bày tỏ ý định xây dựng quan hệ với 2 nước cộng hòa tự xưng này vào tháng 2/2022 và hôm nay động thái này chính thức được hãng thông tấn nhà nước SANA xác nhận, thông qua việc trích dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Syria.


Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tổ chức cuộc gặp ba bên đầu tiên trong gần 5 năm. Ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tổ chức cuộc hội đàm 3 bên ở Madrid (Tây Ban Nha), bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ ba nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc Triều Tiên tiếp tục nâng cấp chương trình hạt nhân và tên lửa gây mối đe dọa nghiêm trọng. Các bên nhất trí tổ chức tham vấn chặt chẽ về cách củng cố cam kết mở rộng năng lực răn đe của Mỹ để hỗ trợ các nước đồng minh và nâng cao cấp độ hợp tác an ninh giữa 3 quốc gia.


Năm người Việt thiệt mạng trong vụ nổ khí gas độc ở Jordan. Bộ Ngoại giao cho biết có 5 người Việt nằm trong số 13 người thiệt mạng vì vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan ngày 27/6. Thông tin ban đầu cho biết, có 5 công dân Việt Nam đã thiệt mạng và 7 công dân bị thương nhẹ trong vụ việc. Những người này đều là thuyền viên làm việc trên tàu Forest 6, số hiệu VRUK3, xuất xứ Hong Kong (Trung Quốc).


Mỹ thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt. Mỹ vừa thông báo thêm 5 công ty ở Trung Quốc vào danh sách “đen” bị áp dụng các lệnh trừng phạt thương mại do bị cáo buộc đã có những hành động hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng và quân sự của Nga. Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ - cơ quan giám sát danh sách đen trừng phạt, các công ty mới bị liệt vào danh sách “đen” bao gồm: Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic và World Jetta (HK) Logistics.


Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu dẫn độ "45 kẻ khủng bố" từ Phần Lan, Thụy Điển. Ankara đã chuẩn bị một hồ sơ gồm "45 kẻ khủng bố" mà nước này đề nghị Phần Lan và Thụy Điển dẫn độ trong nhiều năm, nhưng không có bước nào được đáp lại. Ngày 29/6, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết nước này sẽ yêu cầu dẫn độ hơn 30 cá nhân từ Phần Lan và Thụy Điển mà chính quyền Ankara coi là vi phạm pháp luật sau khi các bên đạt được thỏa thuận liên quan đến việc hai quốc gia Bắc Âu xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

MỚI - NÓNG