THẾ GIỚI 24H: Nga lo ngại việc Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Ảnh: Unian
Ảnh: Unian
TPO - Nga đã bày tỏ lo ngại về khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đồng thời cho rằng hành động này vi phạm các cam kết quốc tế của Mỹ.

Giám đốc Cơ quan kiểm soát và không phổ biến vũ khí trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga ông Mikhail Ulyanov đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời cho rằng khó có thể kết hợp công việc khôi phục hòa bình vững chắc với việc cung cấp vũ khí giết người. Theo ông Ulyanov, Hạ viện Mỹ đang đi ngược lại chính những cam kết quốc tế và lợi ích của việc giải quyết tình hình tại Ukraine. 


Kết quả thăm dò do hãng Reuters và Ipsos phối hợp thực hiện được công bố ngày 23/9 cho thấy ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước 4 điểm so với đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa trước thời điểm diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên. Theo kết quả cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 16-22/9, 41% số người được hỏi ủng hộ bà Clinton, trong khi ông Trump chỉ có được 37% sự ủng hộ.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 23/9 khẳng định, Mỹ và Nga đã đạt được "một số tiến triển" trong việc giải quyết những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria. Ông Kerry đưa ra bình luận trên trong buổi họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh phải cứu vãn các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria, trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ác liệt ở quốc gia Trung Đông này.


Khoảng 30 dân thường, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc không kích tại những khu vực do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, vụ việc trên xảy ra một ngày sau khi quân đội Syria thông báo đã phát động cuộc tấn công quân sự mới nhằm giành lại kiểm soát các khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm giữ tại thành phố Aleppo, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa những vị trí các tay súng nổi dậy chiếm đóng. 


Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tuyên bố nước này sẽ mở rộng các năng lực hạt nhân, bất chấp nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời cho rằng những động thái thù địch của Mỹ đã khiến Bình Nhưỡng không còn sự lựa chọn nào khác. Ngoại trưởng Ri Yong Ho cũng lên án việc Mỹ điều 2 máy bay ném bom siêu thanh tới Hàn Quốc hồi đầu tuần này, nhấn mạnh Washington "sẽ phải đối diện với những hậu quả khủng khiếp vượt xa sức tưởng tượng."


Tướng Farzad Esmaili, chỉ huy lực lượng phòng không Iran, ngày 23/9 nói rằng, các lực lượng của ông đã yêu cầu một máy bay do thám U2 của Mỹ không được cố gắng bay trên bầu trời nước này.

THẾ GIỚI 24H: Nga lo ngại việc Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine ảnh 1

Ảnh: AP

Theo AP, truyền hình quốc gia Iran đã phát đi những tuyên bố của Tướng Farzad Esmaili, nói rằng vụ việc trên đã xảy ra "trong những ngày gần đây". Tuy nhiên ông Esmaili không đề cập chi tiết chiếc máy bay này đã cố gắng bay vào không phận Iran tại khu vực nào.


Chuẩn tướng Hossein Salami cho biết Iran có cả "một rừng tên lửa" được triển khai ở các đường hầm và những vị trí khác, sẵn sàng nã vào kẻ thù nếu cần thiết. Chuẩn tướng Hossein nói: "Chúng tôi sẽ truy đuổi bất kỳ kẻ thù nào tìm cách gây ra sự hủy hoại dù là nhẹ nhất đối với độc lập và lòng tự trọng của Iran, cho dù chúng ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới".


Các nguồn tin y tế của Ai Cập cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 23/9, số người thiệt mạng trong vụ lật tàu chở người di cư ở ngoài khơi thành phố cảng Rosetta của nước này đã tăng lên 162 người và số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tăng nữa vì còn nhiều người bị mất tích. Chiếc tàu bị lật hôm 21/9 ở ngoài khơi Địa Trung Hải, cách thành phố cảng Rosetta của Ai Cập 12km khi đang chở hơn 600 người di cư, chủ yếu mang các quốc tịch Ai Cập, Sudan, Syria và một số nước châu Phi khác.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.