THẾ GIỚI 24H: Nga không kích hỗ trợ lực lượng đối lập Syria

Không quân Nga xuất kích ở Syria. Ảnh: RT
Không quân Nga xuất kích ở Syria. Ảnh: RT
TPO - Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện 164 lần xuất kích và tấn công 556 mục tiêu khủng bố tại Syria trong vòng 3 ngày qua, qua đó tăng cường các cuộc không kích để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố của quân đội Syria.

Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy cho hay với sự hỗ trợ của không quân Nga, các đơn vị của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang tiến hành tấn công Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cũng theo ông Rudskoy, không quân Nga đã thực hiện 17 cuộc không kích hỗ trợ lực lượng đối lập Syria chiến đấu gần thành phố cổ Palmyra, trong khi quân chính quyền Syria vẫn tiếp tục tiến công theo mọi hướng. 


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố Mỹ chỉ đang chiến đấu chống IS “bằng võ mồm,” trong khi từ chối cung cấp cho Moscow dữ liệu về các mục tiêu khủng bố tại Syria. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michelle Baldanza nói rằng quân đội Mỹ không có ý định chia sẻ thông tin về các mục tiêu IS với Nga chừng nào Moscow không thay đổi chính sách đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Ngày 28/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố trong năm 2016 sẽ giải phóng toàn bộ đất nước khỏi tổ chức IS. Phát biểu được đưa ra sau khi lực lượng an ninh Iraq vừa giành lại được quyền kiểm soát thành phố Ramadi từ tay tổ chức thánh chiến này. Thủ tướng Iraq al-Abadi nói: “Nếu 2015 là năm của giải phóng thì 2016 sẽ là năm của những thắng lợi vĩ đại, xóa sổ IS tại Iraq và vùng Lưỡng Hà. Chúng ta đang hướng tới giải phóng thành phố Mosul và đây sẽ là đòn chí tử đối với IS.”


Một phiến quân Taliban ngày 28/12 đã cho kích nổ chiếc xe chở đầy bom nhằm vào một đoàn xe của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đỗ gần sân bay ở thủ đô Kabul, Afghanistan làm một người thiệt mạng và ít nhất 33 người khác, chủ yếu là trẻ em bị thương. Vụ nổ bom đã gây thiệt hại cho các khu nhà liền kề, trong đó có một tiệm bánh. Không có binh sĩ nào của NATO bị thương trong vụ đánh bom trên.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ngày 28/12, một tàu chở 11 tấn nguyên liệu urani được làm giàu ở cấp độ thấp đã rời Iran để lên đường tới Nga. Ông đồng thời ca ngợi đây là một động thái quan trọng của Tehran trong việc thực thi các cam kết của nước này trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hôm 14/7 vừa qua với các cường quốc thuộc nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức).


Hãng thông tấn Pháp AFP đã bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2015 sau khi nữ chính trị gia này để lại dấu ấn đặc biệt trong việc góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại châu Âu và tài chính tại Hy Lạp. Theo AFP, một trong những yếu tố giúp Thủ tướng Đức được chọn là chính sách "mở rộng cửa" đón khoảng 1 triệu người tị nạn tới Đức trong năm 2015. 


Các công tố viên Tokyo ngày 28/12 đã buộc tội nghi can Hàn Quốc Chon Chang Han, 27 tuổi, vào đền Yasukuni (Nhật Bản) với ý đồ đen tối khi một vụ nổ nhỏ đã xảy ra tại khu nhà vệ sinh nam của khu đền hồi tháng trước. Các nguồn điều tra cho biết cảnh sát Nhật Bản đang lên kế hoạch có thể đưa ra một lệnh bắt giữ nữa đối với đối tượng Chon Chang Han vào tháng tới với cáo buộc vi phạm luật kiểm soát thuốc nổ của Nhật Bản, theo đó, cấm sản xuất, tàng trữ và kích hoạt thuốc nổ khi chưa được phép. 


Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga theo truyền thống là một địa điểm để người dân nước này đổ về đón Năm mới vào đêm giao thừa hàng năm. Tuy nhiên, trong đêm giao thừa sang Năm mới 2016 tới, chính quyền thành phố sẽ đóng cửa Quảng trường Đỏ trong bối cảnh mối quan ngại về an ninh tăng cao. Theo người đứng đầu cơ quan an ninh Moscow Alexei Mayorov, năm nay, cảnh sát sẽ ngăn chặn tất cả mọi người đến quảng trường tham gia đếm ngược theo chuông đồng hồ trên tháp Điện Kremlin để đón giao thừa. 


Ngày 28/12, đồng ruble của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2015 do giá dầu mỏ trên thị trường thế giới suy giảm, kéo theo dự báo ảm đạm về nguy cơ kinh tế Nga rơi vào đợt suy thoái mới. Đồng ruble đứng ở mức 72,46 ruble đổi 1 USD và đây là lần đầu tiên đồng ruble thấp hơn 72 ruble/USD kể từ tháng 12/2014. Trong khi đó, 79,55 ruble mới đổi được 1 euro, mức thấp nhất kể từ tháng 8 vừa qua. 


Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) về việc trao quy chế kinh tế thị trường (MES) cho Trung Quốc, rằng "những nhượng bộ, thỏa hiệp về thương mại có thể đẩy thị trường Mỹ và châu Âu đến chỗ ngập trong hàng hóa giá rẻ tiền với sự cạnh tranh không công bằng". Theo giới chức Mỹ, quyết định trao MES cũng đồng nghĩa với nguy cơ EU sẽ mất đi vũ khí quan trọng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu có xu hướng ngày càng ủng hộ lời đề nghị của Trung Quốc về việc trao MES để đổi lấy nguồn vốn đầu tư. 

MỚI - NÓNG