THẾ GIỚI 24H: Nga khởi động 4.000 cuộc tập trận trên toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ quân đội Nga.
Binh sĩ quân đội Nga.
TPO - Hơn 4.000 cuộc tập trận lớn nhỏ sẽ diễn ra trên toàn bộ lãnh thổ Nga để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Ngày 7/4 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố bắt đầu cuộc tập trận trên toàn quốc. Đại tướng Shoigu cho hay, đích thân ông đã tổ chức một cuộc họp bằng hình thức điện đàm cho các bộ phận có liên quan.Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 4.048 cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong tháng 4. Các cuộc tập trận đã bắt đầu diễn ra trên lãnh thổ của tất cả các quân khu và Hạm đội Phương Bắc, cũng như các khu vực thuộc quần đảo Kuril, Cực Bắc và Kamchatka. Hiện binh lực của các đơn vị đã được triển khai đến nhiều địa điểm. Vùng phủ sóng của hoạt động diễn tập là trên quy mô toàn lãnh thổ. Tất cả các quân binh chủng đều phải tham gia tập trận.

Ngày 7/4, một tòa án ở Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra phán quyết phạt tù chung thân đối với 22 cựu quân nhân nước này vì vai trò của họ trong cuộc đảo chính bất thành hồi năm 2016. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ luôn cho rằng giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ đứng đằng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành vào tháng 7/2016, khiến khoảng 250 người thiệt mạng và gần 2.200 người bị thương. Tuy nhiên, ông này đã bác bỏ mọi cáo buộc. Chính quyền Mỹ cũng từ chối dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ. Nhằm ngăn chặn những âm mưu gây đảo chính, chính quyền Ankara đã bắt giữ hàng trăm nghìn người và khoảng 150.000 công chức, quân nhân và các thành phần khác bị sa thải.

Ngày 7/4, nguồn tin của chính quyền Ethiopia cho biết đã có ít nhất 100 thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại các vùng Somali và Afar thuộc khu vực biên giới. Đây là đợt bùng phát bạo lực mới nhất xảy ra trước cuộc bầu cử quốc gia, dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới. Theo ông Ahmed Humed, phó cảnh sát trưởng phụ trách khu vực Afar, các cuộc đụng độ này xảy ra từ ngày 2-6/4 và hầu hết những người thiệt mạng là dân thường. Ông cáo buộc nguyên dân dẫn đến bạo lực là do cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thuộc vùng Somali.

Truyền hình nhà nước Iran ngày 7/4 dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết trong chưa đầy 4 tháng, Iran đã sản xuất được 55 kg urani làm giàu ở cấp độ 20% và trong vòng 8 tháng, nước này có thể sản xuất được 120 kg urani làm giàu ở cùng cấp độ trên. Nhà chức trách Iran cũng tuyên bố việc tăng cường làm giàu urani cùng với những biện pháp khác nhằm giảm một số cam kết theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 là phản ứng đáp trả động thái của Mỹ rút khỏi thỏa thuận và những nước châu Âu tham gia thỏa thuận (gồm Anh, Pháp, Đức và Nga) đã không bảo vệ được những lợi ích của Tehran trước các lệnh trừng phạt của Washington.

Ngày 7/4, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia Ahmad Ramadhan xác nhận rằng 3 phần tử khủng bố đã bị Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) đưa vào danh sách truy nã. Lệnh truy nã 3 người này được công bố sau vụ bắt giữ 4 phần tử khủng bố ở Jakarta, Bekasi và Tangerang vào cuối tháng 3 vừa qua. Bốn người này được bị cáo buộc là người ủng hộ của một tổ chức bị cấm và đã dựng một video về kế hoạch khủng bố nhằm vào một trạm xăng.

Myanmar đã ghi nhận thêm 13 người thiệt mạng trong hôm 7/4, nâng tổng số người chết liên quan đến các cuộc biểu tình nổ ra sau chính biến lên 581. Hãng tin Reuters cho biết, số liệu trên được Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị (AAPP) đưa ra dựa trên những báo cáo họ thu thập được từ các cuộc biểu tình nổ ra khắp Myanmar. Nhưng số người thiệt mạng trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Một nhà máy do 1 nước láng giềng đầu tư bị phóng hỏa ở thủ đô thương mại Yangon. Chính quyền quân sự cho rằng làn sóng biểu tình đang "phá hủy" Myanmar.

Ngày 7/4, một chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi ở tỉnh Konya, nằm ở vùng Trung Anatolia của nước này. Thông tin ban đầu, phi công lái máy bay đã thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn là NF-5, sự cố đã xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện. Chiếc máy bay tham gia vào màn trình diễn nhào lộn trên không của phi đội "Türk Yıldızları" (Những ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ).

Điện Kremlin ngày 7/4 khẳng định Nga sẽ tiếp tục duy trì các lực lượng quân sự tại khu vực gần biên giới với Ukraine chừng nào Moskva coi đây là hành động phù hợp và không gây ra các mối đe dọa. Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh quân đội Nga di chuyển trong lãnh thổ nước này theo hướng mà Moskva cho là cần thiết để đảm bảo an ninh của đất nước. Ông Peskov khẳng định Nga sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong trường hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân tới Ukraine.

MỚI - NÓNG