THẾ GIỚI 24H: Nga hoãn duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng vì COVID-19

Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm 2019 có sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng 206 xe cơ giới, máy bay. Ảnh: AP
Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm 2019 có sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng 206 xe cơ giới, máy bay. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định hoãn duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít vào ngày 9/5 do lo ngại COVID-19.

 Hôm 16/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Những rủi ro liên quan đến dịch COVID-19 khi chưa đạt đỉnh là cực kỳ cao. Điều đó không cho tôi quyền bắt đầu chuẩn bị cho cuộc duyệt binh và các sự kiện khác”. Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, các quan chức thực thi pháp luật cao cấp và chính quyền khu vực thay đổi lịch trình chuẩn bị và hoãn tất cả các sự kiện lớn được lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng phát xít.


Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 17/4, thế giới đã ghi nhận thêm 91.817 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.855 người tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2.178.000 triệu người, trên 145.000 ca tử vong, khiến nhiều nước đồng loạt kéo dài thời gian giãn cách xã hội hoặc phong tỏa.


Mỹ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về tất cả các chỉ số ca nhiễm mới, ca tử vong mới trong ngày, cũng như về tổng số ca mắc bệnh và tổng số ca tử vong tính tới ngày 17/4. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp Mỹ ghi nhận số người thiệt mạng vì COVID-19 ở mức trên 1.000 người.


Trong vòng 24h qua, châu Á tiếp tục chứng kiến xu thế bệnh dịch thuyên giảm ở hầu hết các quốc gia. Trên toàn châu lục ghi nhận thêm 11.451 ca bệnh mới và chỉ 321 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong ở châu Á này lên lần lượt 344.694 và 12.389 trường hợp. Mức độ thiệt hại này kém xa các nước châu Mỹ và châu Âu.


Tổng thống Trump trở nên đơn độc trong hội nghị G7 trực tuyến, khi các lãnh đạo phương Tây ủng hộ mạnh mẽ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phản đối Mỹ ngừng cấp vốn cho WHO. Các quan chức y tế trên toàn thế giới đã lên án Tổng thống Trump vì quyết định ngừng cấp vốn cho WHO, một cơ quan của Liên Hợp Quốc, giữa đại dịch.


Bộ trưởng Y tế Brazil đã bị Tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro sa thải, sau khi công khai ủng hộ các biện pháp giãn cách xã hội, trái ý của ông Bolsonaro. Bộ trưởng Luiz Henrique Mandetta viết trên Twitter rằng ông Bolsonaro đã đưa cho ông thông báo sa thải. Tổng thống và bộ trưởng Y tế Brazil đã bất đồng từ nhiều tuần. Trong khi tổng thống coi nhẹ dịch bệnh và ủng hộ các liệu pháp chưa được chứng minh, ông Mandetta đa phần kêu gọi mọi người tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách đã được đưa ra trên toàn thế giới.


Al-Masdar News ngày 16/4 đưa tin cho biết, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã bắt giữ một quan chức cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực Đông Bắc Syria trong tuần này. Theo thông báo của SDF, các lực lượng của họ đã bắt giữ quan chức IS này trong một chiến dịch đặc biệt ở vùng nông thôn phía Nam tỉnh Al-Hasakah.


Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Kazakhstan ngày 16/4 cho biết, một tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 của không quân nước này vừa rơi ở ngoại ô thành phố Karaganda trong một nhiệm vụ bay huấn luyện ở một sân bay quân sự phía Nam Karaganda. Một trong hai động cơ của chiếc tiêm kích MiG-31 bốc cháy khi máy bay đang cất cánh. Sau khi nhận được lệnh thoát ly ra khỏi máy bay, các phi công trên chiếc MiG-31 đã nhanh chóng đưa máy bay ra xa khu vực dân cư nhằm tránh thương vong bên dưới mặt đất và nhảy dù.


Năm người Afghanistan đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra bên ngoài căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở phía Bắc Kabul (Afghanistan), truyền thông địa phương đưa tin. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 22h tối 16/4 (giờ địa phương), khi 1 chiếc xe chở nhân viên địa phương đang đến gần căn cứ. Những kẻ tấn công đã nổ súng vào chiếc xe, 1 quan chức địa phương nói với các phóng viên.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.