THẾ GIỚI 24H: Nga cung cấp tên lửa S-300 cho Iran bất chấp Israel phản đối

Tên lửa phòng không S-300 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tên lửa phòng không S-300 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 18/4 tuyên bố Nga không vướng phải những rào cản quốc tế nào đối với việc cung cấp cho Iran hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Phát biểu trên đài phát thanh Ekho Moskvy, ông Antonov nói: “S-300 không phải là loại vũ khí tấn công. Đây là hệ thống phòng không để phòng thủ. Mỹ thừa nhận rằng S-300 không vi phạm lệnh cấm của Liên hợp quốc. Tại sao chúng tôi không thể cung cấp những vũ khí phòng thủ cho nước nào đó?” Ông Antonov cho biết thêm ông đã trao đổi với một đại diện của Israel và phía Tel Aviv phản đối việc cung cấp hệ thống S-300 cho Tehran.


Các nguồn tin quân sự ngày 18/4 cho biết cuộc tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi nhằm vào một căn cứ quân sự của lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi ở tỉnh miền Nam Taez đã làm 30 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Một sĩ quan quân đội giấu tên nói: "Các tay súng Houthi được tiểu đoàn lực lượng đặc nhiệm vệ binh cộng hòa yểm trợ đã bao vây sở chỉ huy của Lữ đoàn Thiết giáp 35 - lực lượng tuyên bố trung thành với ông Hadi." Theo viên sỹ quan này, 16 binh sỹ thuộc lực lượng trung thành với ông Hadi và khoảng 14 phiến quân Houthi đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh trên phố.


Lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Baiji lớn nhất Iraq ở tỉnh Salahudin,hôm 18/4, sau những cuộc giao tranh dữ dội với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Jasim Jbara, người đứng đầu ủy ban an ninh của hội đồng tỉnh Salahudin khẳng định: "Với sự hậu thuẫn của lực lượng liên minh Hồi giáo dòng Shi'ite và Sunni, quân đội đã giải phóng hoàn toàn nhà máy lọc dầu Baiji sau khi đẩy lùi được các phiến quân IS." Lực lượng an ninh đã bắt đầu rà phá bom mìn do IS cài lại nhà máy trước khi chúng rút khỏi cơ sở này.
Sau nhiều tháng bế tắc, Quốc hội Afghanistan ngày 18/4 đã phê chuẩn thêm 16 đề cử cho vị trí bộ trưởng trong một động thái gần như hoàn tất nội các của Tổng thống nước này Ashraf Ghani. Tuy nhiên, vị trí bộ trưởng quốc phòng vẫn chưa được thông qua. Chủ tịch Hạ viện Afghanistan Abdul Rauf Ibrahimi nói: "Chúc mừng đất nước. Toàn bộ 16 ứng cử viên bộ trưởng do chính phủ đề cử đã được phê chuẩn sau phiên bỏ phiếu ngày 18/4."

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 18/4 đã chỉ trích việc Mỹ đe dọa tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, miêu tả cảnh báo này của Washington là "một thói quen cũ khó bỏ." Động thái này nhằm đáp trả việc Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey hôm 16/4 tuyên bố tính tới "giải pháp quân sự để đảm bảo rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân." Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Australia Julie Bishop, Ngoại trưởng Iran nêu rõ: "Giải pháp quân sự không tồn tại và không có tác dụng đối với Iran. Tốt hơn là nên ngừng đưa ra những tuyên bố như vậy."

Trong một chiến dịch truy quét tại thành phố Melbourne vào rạng sáng 18/4, nhà chức trách Australia đã phá vỡ một âm mưu khủng bố vào dịp "Anzac Day" (Ngày tưởng niệm các binh sỹ đã hy sinh trong chiến tranh) sắp tới, bắt giữ 5 đối tượng và tịch thu nhiều vũ khí thô sơ.
 Nhà chức trách Australia cho biết các đối tượng trên có liên quan tới Abdul Numan Haider - kẻ bị cảnh sát Australia tiêu diệt tại Endeavour Hills hồi năm ngoái sau khi tên này tấn công 2 nhân viên cảnh sát. Hai đối tượng trong nhóm ở độ tuổi 18 đã lên kế hoạch khủng bố vào dịp "Anzac Day" tại Melbourne, hung khí có thể bằng dao và mục tiêu tấn công bao gồm cả cảnh sát.

Phó Thủ tướng Nga chuyên trách khu vực Crimea, ông Andrey Sokolov ngày 18/4 cho biết trong năm 2015, Chính phủ Nga sẽ chi tổng cộng 113 tỷ ruble (tương đương 2,2 tỷ USD) để nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển của Crimea và Sevastopol như một phần của chương trình mục tiêu của liên bang. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Yalta, ông Sokolov nói: “Đây là một số tiền lớn có thể so sánh với những chi phí cho Olympic Sochi 2014 và hơn cả số tiền đã chi cho Vladivostok để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Theo ông Sokolov, số tiền đầu tư trên sẽ được dùng để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, phát triển lĩnh vực nghỉ dưỡng, thành lập 6 khu du lịch và 4 khu công nghiệp cũng như đảm bảo cung cấp năng lượng cho Crimea.

Mặc dù khép lại phiên cuối tuần với mức giảm, song chuỗi ngày tăng trước đó vẫn giúp “vàng đen” ghi nhận một tuần giao dịch đầy ấn tượng. Giá dầu đi lên trong hầu hết các phiên giao dịch tuần này, nhờ những dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ đang có chiều hướng giảm dần, qua đó rút bớt gánh nặng về tình trạng dôi dư nguồn cung cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Tính chung cả tuần qua, giá dầu ngọt nhẹ tăng 7,9%, mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 25/2/2011, khi giá dầu này tăng 13,5%. Còn giá dầu Brent cũng tăng 9,6%, mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 16/10/2009. 


Theo kết quả khảo sát các ngân hàng trung ương do tổ chức Central Banking Publications vừa thực hiện hồi tháng 3 vừa qua, đồng nhân dân tệ sẽ chiếm tới 10% dự trữ tiền tệ thế giới vào năm 2025. Ngoài ra, kết quả phản hồi của 72 cơ quan tiền tệ trên thế giới với lượng dự trữ ngoại tệ 5,9 nghìn tỷ USD còn cho thấy đồng nhân dân tệ sẽ chiếm khoảng 2,9% dự trữ ngoại hối vào cuối năm nay. 35% số ngân hàng được hỏi cho biết họ đã dự trữ đồng nhân dân tệ hoặc cân nhắc dự trữ đồng tiền này. Động thái như vậy sẽ giúp nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thách thức sự thống trị của đồng USD trong thương mại và tài chính toàn cầu.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.