THẾ GIỚI 24H: Nga cử đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 24 tới Ukraine

Xe chở hàng cứu trợ của Nga qua trạm kiểm soát hải quan Izvarino của Ukraine ngày 13/9/2014. Nguồn: AFP/TTXVN.
Xe chở hàng cứu trợ của Nga qua trạm kiểm soát hải quan Izvarino của Ukraine ngày 13/9/2014. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Trung tâm xử lý tình huống khủng hoảng quốc gia thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 11/4 cho biết bộ này đang tổ chức đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 24 cho khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Một người phát ngôn của bộ này cho biết: “Bộ Tình trạng khẩn cấp đã bắt đầu thành lập đoàn xe cứu trợ mới. Vào ngày 13/4, các xe chở hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân ở các vùng Donetsk và Lugansk (Ukraine) sẽ rời Trung tâm cứu hộ Noginsk của Bộ Tình trạng khẩn cấp ở vùng Rostov.” Các phương tiện từ các vùng khác sau đó sẽ gia nhập đoàn xe vận tải trên rồi hướng tới Donbass.


Theo Sputnik, tờ The Telegraph của Anh ngày 11/4 đưa tin Hải quân Hoàng gia Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cuối tuần này bắt đầu một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong thời gian gần đây với tên gọi "Joint Warrior" tại bờ biển phía Tây Scotland. Theo kế hoạch, cuộc tập trận được tổ chức 2 năm một lần này sẽ kéo dài đến ngày 24/4, có sự tham gia của 55 tàu chiến, 70 máy bay cùng 13.000 thủy thủ, phi công và binh sỹ đến từ 14 quốc gia. Bộ Quốc phòng Anh khẳng định cuộc tập trận không nhằm đối phó với bất cứ quốc gia nào. Trong khi đó, ban chỉ huy NATO nêu rõ mục đích tập trận là nhằm chứng minh sức mạnh quân sự của liên minh và "trấn an các nước gần Nga vốn đang lo ngại trước nguy cơ bị xâm lược".


Thông tin từ Sputnik/TASS cho biết theo bình chọn của độc giả tạp chí Time của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh trong năm gồm nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới.Theo kết quả sơ bộ cuộc bình chọn của Time vừa kết thúc vào tối 10/4, Tổng thống Nga đứng đầu bảng xếp hạng, với 6,9% số phiếu bầu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ đứng vị trí thứ 11 với 1,4% số phiếu ủng hộ. Dự kiến, kết quả chính thức của cuộc bầu chọn này sẽ được công bố vào ngày 13/4. Còn sự lựa chọn riêng của các biên tập viên tạp chí Time về những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới sẽ được công bố vào ngày 16/4 tới.


Kết thúc bốn ngày tham vấn tại Moskva (Nga), tuy còn rất nhiều bất đồng và cáo buộc lẫn nhau nhưng Chính phủ và đại đa số các lực lượng đối lập tại Syria cũng đã ký được một văn kiện chung Đánh giá tình tình tại Syria. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên được Chính phủ và phe đối lập nhất trí. Moskva và Damascus đã đánh giá cao văn kiện trên, nêu bật trọng tâm chống khủng bố và giải quyết hòa bình cuộc xung đột mà không cần có sự can dự của nước ngoài. Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc, Trưởng đoàn đàm phán Bashar al-Jaafari cho biết, số đại diện không ký văn kiện chỉ có 1-2 người, thể hiện quan điểm đồng nhất cao của Syria trong các vấn đề văn kiện đặt ra.


Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexei Pushkov ngày 11/4 tuyên bố những nỗ lực nhằm cô lập Nga sẽ thất bại giống như chính sách tương tự đã áp dụng chống Cuba. Viết trên trang mạng Twitter, khi bình luận về phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng 50 năm cô lập Cuba của Washington đã không thu được kết quả, ông Pushkov cho biết: “Thế là ông Obama đã thừa nhận rằng việc cô lập Cuba đã thất bại. Sự cô lập Nga tất nhiên sẽ kết thúc trong thất bại.”

Iran sẽ không bao giờ cho phép một thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1, mà trong đó, nhóm này được quyền giám sát các cơ sở quân sự, theo dõi khả năng quân sự và tên lửa của Iran. Nhà đàm phán hạt nhân Iran, ông Apbat Arachi cho biết, Iran hoàn toàn bác bỏ bất kỳ sự tiếp cận nào đối với các cơ sở quân sự của nước này với lý do để giải quyết các mối lo ngại về quân sự của Iran. Ông Arachi khẳng định, tên lửa của Iran sẽ không nằm dưới sự giám sát của bên ngoài.


Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 33 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, ở gần thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, hôm 11/4. Vụ hành quyết xảy ra một ngày trước đó khi IS đánh chiếm và kiểm soát khu vực Albu Farraj ở phía Bắc Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 110km. Theo nguồn tin, IS đã hành quyết 15 người thuộc lực lượng bán quân sự Sahwa của người Hồi giáo dòng Sunni và 18 dân thường tại Albu Farraj vì "đã hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq."


Cảnh sát bảo vệ Quốc hội Mỹ cho biết ngày 11/4, Đồi Capitol (trụ sở cơ quan lập pháp này) ở thủ đô Washington D.C đã bị phong tỏa sau một vụ nổ súng gần đó, tuy nhiên, cảnh sát đã "vô hiệu hóa" nghi can. Tuyên bố của Người phát ngôn lực lượng cảnh sát bảo vệ Quốc hội Mỹ Kimberly Schneider nêu rõ: "Trụ sở Quốc hội đang bị phong tỏa do mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Không một ai được phép ra vào tòa nhà."  Trong khi đó, theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, nghi can trên là một người biểu tình cầm tấm biển “Tax the 1 percent” (đánh thuế nhóm 1%) và đã tự bắn vào mình.


Liên minh châu Âu (EU) ngoài việc xem xét khả năng tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và kinh tế với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng muốn mở rộng quan hệ với khối 10 nước thành viên này trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như hợp tác hàng hải. Thông tin trên được Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Malaysia Luc Vandebon xác nhận ngày 11/4. Theo ông Luc Vandebon, đây là cơ hội đối với cả hai bên để hợp tác và học hỏi lẫn nhau, đặc biệt khi Malaysia là Chủ tịch ASEAN năm nay. Hai bên đang có mối quan hệ rất tốt và mong muốn nâng cấp mối quan hệ hơn nữa.


Theo nhận định của giới phân tích, vào ngày 14/4 tới, Ngân hàng trung ương Singapore có thể nới lỏng chính sách tiền tệ lần thứ hai tính từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, các chuyên gia có ý kiến trái chiều về mức độ nới lỏng mà nước này có thể triển khai nhằm ứng phó với tình trạng tăng trưởng chậm lại, lạm phát cơ bản tăng và rủi ro của xu hướng "chảy máu" vốn. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) trong cuộc họp tới phải đưa ra quyết sách về tiền tệ, trong khi bối cảnh thị trường đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu thắt chặt tiền tệ vào cuối năm nay - một yếu tố sẽ làm gia tăng rủi ro với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Singapore nói riêng.
MỚI - NÓNG