THẾ GIỚI 24H: Nga công khai loạt mục tiêu sắp tấn công ở Kiev, khuyên dân thường sơ tán

TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ có kế hoạch tấn công vào trụ sở cơ quan tình báo Ukraine và các cơ sở quân sự của lực lượng đặc nhiệm ở thủ đô Kiev.

CNN dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/3 cho biết, lực lượng Nga sẽ nhắm mục tiêu vào Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Trung tâm Thông tin và Hoạt động Tâm lý (PSO) 72 của quân đội Ukraine ở thủ đô Kiev, đồng thời đề nghị dân thường sinh sống xung quanh các khu vực này rời đi. "Chúng tôi kêu gọi các công dân Ukraine bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine lôi kéo để thực hiện các hành động khiêu khích chống lại Nga, cũng như cư dân Kiev sống gần các điểm chuyển tiếp hãy rời khỏi nhà mình". Nga khẳng định họ sẽ sử dụng vũ khí công nghệ cao. Theo CNN, phía Nga cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các khu vực có cột ăng ten của SBU và PSO.


Thủ tướng Australia mắc COVID-19 . Tối 1/3, trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa thông báo ông bị nhiễm COVID-19, tuy nhiên triệu chứng nhẹ và có thể chóng hồi phục.


Ba Lan và Bulgaria từ chối gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Ngày 1/3, Ba Lan và Bulgaria đã lên tiếng cho biết, các nước này sẽ không gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, điều này sẽ mở ra một cuộc can thiệp quân sự vào xung đột tại Ukraine. Trong một tuyên bố ngày 1/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan và NATO không tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, do đó sẽ không thể gửi máy bay phản lực tham chiến.


Mỹ và các nước đồng minh ngày 1/3 nhất trí sẽ giải phóng 60 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của mình trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang gây ra những biến động trên thị trường năng lượng thế giới. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki và Bộ Năng lượng Mỹ, số đó sẽ bao gồm 30 triệu thùng từ nguồn Dự trữ Dầu chiến lược của Mỹ. Phần còn lại sẽ đến từ 30 nước thành viên khác của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).


Canada đóng cửa các cảng biển đối với tàu của Nga. Bộ trưởng Giao thông vận tải Canada ngày 1/3 thông báo, nước này đã quyết định đóng cửa các cảng biển đối với các tàu thuộc quyền sở hữu của Nga trong tuần này. Đây là một trong các biện pháp trừng phạt của Canada trước việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.


Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 1/3 đã lên tiếng về những dự đoán gần đây cho rằng nước này có thể tham chiến cùng Nga tại Ukraine. "Belarus không có kế hoạch tham gia vào các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine", Reuters dẫn lại lời ông Lukashenko được đăng tải bởi hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta. Đồng thời, ông cũng bác bỏ cáo buộc của Kiev rằng quân đội Nga đang tấn công Ukraine từ lãnh thổ của Belarus. Trước đó, phía Ukraine từng từ chối đàm phán với Nga ở Belarus với lý do Belarus không phải một lãnh thổ trung lập.


EU cấm truyền thông Nga phát sóng. Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm các kênh truyền thông nhà nước của Nga là RTSputnik phát sóng ở khối này, đồng thời cấm "một số" ngân hàng Nga tham gia hệ thống tin nhắn ngân hàng SWIFT. Đại diện của 27 quốc gia thành viên EU cũng nhất trí cấm tham gia các dự án có vốn của Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF).


Ukraine xin xoá nợ 57 tỷ USD do xung đột với Nga. Giám đốc Phòng Kế toán Ukraine (cơ quan kiểm toán của Quốc hội và tổ chức kiểm toán tối cao Ukraine) Valeriy Patskan đề nghị các chủ nợ quốc tế nên xóa nợ cho Ukraine do hoạt động quân sự của Nga ở nước này. Cho đến nay, khoản nợ nước ngoài của Ukraine là 1,6 nghìn tỷ hryvnia, tương đương hơn 57 tỷ USD. Quan chức này thúc giục: "Các tổ chức tài chính quốc tế nên sửa đổi chính sách nợ và xoá bỏ các khoản nợ của Ukraine!"

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.