THẾ GIỚI 24H: Nga chấm dứt 21 thỏa thuận với châu Âu

TPO - Tổng thống Putin hôm 17/1 yêu cầu các nhà lập pháp Nga thông qua đạo luật chấm dứt sự tham gia của nước này vào 21 thỏa thuận liên quan đến Hội đồng châu Âu.

Trong số 21 hiệp ước và điều lệ sẽ ngừng áp dụng cho Nga có Hiến chương của Hội đồng châu Âu (CoE), Công ước bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, Công ước châu Âu về trấn áp khủng bố, Hiến chương châu Âu về chính quyền địa phương, và Hiến chương xã hội châu Âu. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị tung gói trừng phạt thứ 10 với Nga. EU cũng sẽ bổ sung kim cương vào danh sách cấm xuất khẩu và mở rộng lệnh cấm buôn bán hàng hóa có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.


Anh sẽ sa thải hàng trăm cảnh sát. Ủy viên cảnh sát thủ đô London Mark Rowley hôm 17/1 cho biết có khoảng 800 sĩ quan cảnh sát tại thành phố này đang bị điều tra với 1.000 cáo buộc khác nhau về các hành vi tấn công tình dục và bạo lực gia đình. Theo ông Rowley, kết quả của cuộc điều tra sẽ dẫn đến việc nhiều sĩ quan cảnh sát bị sa thải.


Tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ và Ukraine lần đầu gặp trực tiếp kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ. Theo hãng tin AP, ngày 17/1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã gặp Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi. Cuộc gặp diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ ở Đông Nam Ba Lan, gần biên giới Ukraine-Ba Lan.


Mỹ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn tại châu Phi. Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Phi thông báo Lực lượng đặc nhiệm Nam Âu - châu Phi của quân đội Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận Justified Accord 2023 (J23) cùng các nước Đông Phi gồm Botswana, Rwanda, Uganda, Kenya, Djibouti và Somalia vào cuối tháng 1 và cuối tháng 2 năm nay. Trong khi đó, cuộc tập trận Obangame Express 2023 (OE23) cũng dự kiến được triển khai ở Lagos, Nigeria vào ngày 23/1. Đây là cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia lớn nhất ở Tây và Trung Phi, với 29 quốc gia tham gia tại lễ khai mạc.


Ukraine đề nghị Đức nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado. Trong khi Đức chưa đưa ra quyết định chính thức về việc viện trợ xe tăng Leopard-2 cho Ukraine, mới đây Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine tiếp tục đưa ra đề nghị Đức nhượng lại gần 100 máy bay chiến đấu Tornado đang có trong biên chế không quân nước này.


Nga thay đổi quy mô lớn lực lượng vũ trang trong 3 năm tới. Ngày 17/1, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong giai đoạn 2023-2026 sẽ có những thay đổi quy mô lớn trong thành phần của lực lượng vũ trang Nga, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.


Trung Quốc tuyên bố "trở lại bình thường", mở cửa chào đón thế giới sau COVID-19. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tuyên bố nước này đã trở lại cuộc sống bình thường và mở cửa hoàn toàn với thế giới sau 3 năm cách ly nghiêm ngặt để phòng chống COVID-19.


Mắc "sai lầm nghiêm trọng" khi nói về vụ tên lửa tấn công Dnipro, trợ lý Tổng thống Ukraine từ chức. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ chức khi bình luận của ông bị nhìn nhận là đang đổ lỗi cho quân đội Ukraine về những cái chết của hàng chục người trong vụ tên lửa hành trình tấn công toà nhà ở Dnipro.


Vợ tổng thống Ukraine chuyển đề xuất cho Trung Quốc. Theo Reuters, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos hôm 17/1, Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska kêu gọi các đại biểu hành động nhiều hơn nữa để giúp chấm dứt chiến sự giữa hai nước láng giềng. Bà Zelenska cho biết đã lên kế hoạch chuyển một bức thư về “công thức hòa bình” của chồng bà – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để ông chuyển tiếp tới tay Chủ tịch Tập Cận Bình.

MỚI - NÓNG