THẾ GIỚI 24H: NATO sẵn sàng đối đầu với Nga ở châu Âu

Tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO ở châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove. Ảnh: AP
Tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO ở châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove. Ảnh: AP
TPO - Tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO ở châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove tiết lộ nước này và các đồng minh trong NATO đang thực hiện những biện pháp để trong trường hợp cần thiết sẽ sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga trên lục địa châu Âu.

Những phát biểu trên được Tướng Breedlove đưa ra khi ông trả lời các phóng viên tại Lầu Năm Góc. Trước cuộc họp báo này, ông Breedlove đã phát biểu trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ. Theo ông Breedlove, tất cả các nước trong NATO "đang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội để chuẩn bị cho cuộc xung đột với Nga khi cần.”


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 2/3 cam kết sẽ "thực hiện phần trách nhiệm của mình" để đảm bảo thành công của thỏa thuận ngừng bắn đang được thực thi 4 ngày nay. Ông Assad nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn, do Nga và Mỹ làm trung gian, đem đến "một tia hy vọng" cho Syria, nơi hơn 270.000 người đã thiệt mạng vì cuộc xung đột phức tạp và dai dẳng hiện nay.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 2/3 đã nhất trí thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất mở rộng trừng phạt CHDCND Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1 và phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7/2. Theo nghị quyết mới nhất này, mọi tàu chở hàng đến và đi vào Triều Tiên đều phải được kiểm tra. HĐBA cũng nhất trí bổ sung 12 thực thể và 16 cá nhân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt của LHQ, trong đó có đại diện thương mại của Bình Nhưỡng tại một số nước.


Ngày 2/3, các lực lượng chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhận được cảnh báo của cơ quan tình báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện. Nhật báo Haberturk dẫn các thông tin tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết 2 phần tử đánh bom liều chết của IS, vượt biên trái phép vào nước này, đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hai đối tượng này có kế hoạch gặp một công dân Syria ở tỉnh Kahramanmaras, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.


Đơn vị chống khủng bố của Indonesia đã bắt giữ thêm 4 đối tượng bị tình nghi liên quan đến các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Jakarta hồi tháng Một vừa qua. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Thiếu tướng Anton Charliyan, ngày 2/3 cho biết 4 đối tượng trên đã biết về âm mưu tấn công tại Jakarta một tháng trước khi xảy ra các vụ đánh bom hôm 14/1 ở Jakarta khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 kẻ tấn công.


Chính quyền Indonesia đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần đưa ra sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter tại Padang, thủ phủ tỉnh Tây Sumatra tối 2/3. Phó Giám đốc Cơ quan Giảm thiểu thiên tai quốc gia (BNPB), ông Heronimus Guru cho biết, hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Tuy nhiên, theo ông Guri, công tác cứu hộ sẽ gặp trở ngại do trời tối.


Đêm 1/3 và sáng 2/3 (giờ Việt Nam), các cuộc bỏ phiếu sơ bộ và họp kín đã được tổ chức tại hàng loạt bang và vùng lãnh thổ của Mỹ. Ngày Siêu thứ Ba là một sự kiện đáng chú ý bởi đây là ngày chọn ra nhiều đại biểu nhất. Những đại biểu này có vai trò quyết định cuối cùng xem ứng viên nào sẽ đại diện cho đảng tham gia tranh cử cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Donald Trump giành thắng lợi tại 7 bang, bà Hillary Clinton giành được 7 bang và vùng lãnh thổ Samoa.


Ngày 1/3, Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 10/3. Quyết định này khiến bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, hầu như không còn thời gian để thúc đẩy thông qua một thỏa thuận cho phép bà lên nắm vị trí đứng đầu đất nước. Điều 59 (f) Hiến pháp hiện nay của Myanmar cấm bất cứ ai có con cái hay vợ hoặc chồng là người nước ngoài lên nắm giữ chức vụ Tổng thống, trong khi chồng và hai con trai của bà Suu Kyi đều mang quốc tịch Anh.


Ngày 2/3, Bộ trưởng giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết khả năng cao các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Mozambique hồi cuối tuần qua là của một chiếc Boeing 777, cùng loại với chiếc MH370. Trong một tuyên bố, ông Liow Tiong Lai cho biết dựa trên các báo cáo ban đầu, khả năng cao các mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique là của một chiếc Boeing 777. 


Ngày 2/3, giới chức y tế Cuba thông báo đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này. Diễn biến mới này càng làm gia tăng quan ngại về dịch bệnh virus Zika lây lan khó kiểm soát. Trong một thông báo, Bộ Y tế Cuba cho hay bệnh nhân là một nữ bác sĩ 28 tuổi đến từ Venezuela. 

MỚI - NÓNG