THẾ GIỚI 24H: NATO không bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ nếu chiến tranh với Nga

THẾ GIỚI 24H: NATO không bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ nếu chiến tranh với Nga
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ không nên trông đợi vào sự hỗ trợ vô điều kiện của liên minh này trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Tuần báo Đức Der Spiegel (Tấm gương) dẫn lời Ngoại trưởng Luxemburg Jean Asselborn nêu rõ: "NATO không thể vì những mâu thuẫn gần đây giữa Moscow và Ankara mà cuốn mình vào sự leo thang xung đột với Nga". Theo ông Asselborn, điều lệ của NATO chỉ yêu cầu các nước ủng hộ đồng minh trong trường hợp quốc gia đó "bị tấn công trực tiếp và không mập mờ".


Tờ ANHA của người Kurd đưa tin, một đoàn xe quân sự hơn 10 chiếc từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/2 đã tiến vào Afrin, Aleppo, nằm sâu trong biên giới Syria 200m. Tờ báo cũng cho biết, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đào hào công sự dọc khu vực từ thị trấn Sorka tới Meydan Ekbis. Việc xây dựng tuyến rào chắn bê tông dọc biên giới cũng vẫn được tiến hành. 


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 19/2 cho biết, Nga sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn một nghị quyết nhằm chấm dứt các hành động phá hoại chủ quyền  Syria của Thổ Nhĩ Kỳ.


Thỏa thuận nhằm giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được sự ủng hộ của tất cả 28 nhà lãnh đạo các nước thành viên. Thông báo trên mạng Twitter ngày 19/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk viết: “Đã xong. Tất cả đều ủng hộ giải pháp mới cho vấn đề #UkinEU (Anh ở lại EU). Một số nhà lãnh đạo EU cũng nói rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận về một gói các biện pháp để cải cách mối quan hệ của Anh với EU tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ).


Ngày 19/2, hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ một nhóm phiến quân người Kurd có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) cho biết nhóm này đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào các xe quân sự tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ khiến 28 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Nhóm Những con chim ưng Tự do người Kurd (TAK) nêu rõ: "Tối 17/2 vừa qua, một vụ tấn công liều chết đã được thực hiện bởi một chiến binh dũng cảm thuộc Tiểu đoàn Bất tử của TAK nhằm vào một đoàn xe quân sự tại Ankara của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ".


Ngày 19/2, Lầu Năm Góc cho biết các phần tử khủng bố ở Libya bị Mỹ không kích vào sáng cùng ngày đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công ở bên ngoài nhằm vào các lợi ích của Mỹ và Phương Tây. Trước đó cùng ngày, Mỹ tuyên bố đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào một trại huấn luyện của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Sabratha, miền Bắc Libya.


Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra ngày 19/2 tại một khu chợ ở vùng Cực Bắc Cameroon, giáp với Nigeria. Theo các nguồn tin an ninh, hai thanh niên đã trà trộn vào khu chợ và kích hoạt thiết bị nổ mang theo mình. Giới chức địa phương cho biết số thương vong có thể thay đổi. Hiện chưa có nhóm nào nhận đã tiến hành vụ tấn công này. Tuy nhiên, tình báo Cameroon nghi ngờ thủ phạm là Boko Haram, nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động tại Nigeria từng thực hiện nhiều vụ đánh bom liều chết ở các nước láng giềng Cameroon, Chad và Niger trong năm qua.


Ban lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã bầu lại bà Christine Lagarde làm Tổng Giám đốc điều hành định chế tài chính này thêm một nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 5/7 tới. IMF nêu rõ bà Lagarde, 60 tuổi, nguyên Bộ trưởng Tài chính Pháp, ứng cử viên duy nhất được đề cử vào chức vụ trên, đã được bầu với sự đồng thuận nhất trí cao. Phát biểu sau khi được bầu lại vào chức vụ trên, bà Lagarde tuyên bố Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng tới nên đặt trọng tâm vào những tác động ngược từ những quyết sách của mình.


Ngày 19/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - tức ngân hàng trung ương) đã bơm 163 tỷ nhân dân tệ (tương đương 25 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở. PBOC cho biết đã bơm số tiền trên vào 20 thể chế tài chính thông qua cơ chế cho vay trung hạn (MLF), trong đó, 47,5 tỷ nhân dân tệ có kỳ hạn 3 tháng, 62 tỷ nhân dân tệ kỳ hạn 6 tháng và 53,5 tỷ nhân dân tệ kỳ hạn 1 năm với lãi suất lần lượt là 2,75%, 2,85% và 3%. 


Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia Trung Quốc (NHFPC) ngày 19/2 đã xác nhận trường hợp thứ ba nhiễm virus Zika ở nước này, 9 ngày sau ca nhiễm đầu tiên. Bệnh nhân là nam giới, 38 tuổi, có triệu chứng sốt khi trở về thành phố Nghĩa Ô thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc ngày 15/2 từ Fiji và Samoa. Người này cho biết đã bị muỗi đốt trước đó. Theo NHFPC, trường hợp này đã được cách ly và hiện tình trạng bệnh nhân có cải thiện.

MỚI - NÓNG