THẾ GIỚI 24H: Nắng nóng khiến 1.700 người chết tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/7 cho biết đợt nắng nóng hiện nay khiến 1.700 người tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thiệt mạng, theo AFP.

Ông Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO nói: “Trong năm nay, chúng tôi đã ghi nhận hơn 1.700 cái chết không đáng có trong đợt nắng nóng hiện nay, chỉ tính riêng tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”. Theo văn phòng châu Âu của WHO, con số người thiệt mạng kể trên được đánh giá sơ bộ dựa trên các báo cáo của từng quốc gia. Con số này “đã gia tăng và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới”, cơ quan trên cho biết. Châu Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng lịch sử, với mức nhiệt ở nhiều khu vực vượt ngưỡng kỷ lục từng được ghi nhận. Bên cạnh nắng nóng, các đợt cháy rừng cũng đã thiêu rụi khoảng 200.000 ha rừng tại Tây Ban Nha và gần 50.000 ha tại Bồ Đào Nha, AFP cho biết.


Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine không ký trực tiếp với Nga. Ukraine ngày 22/7 tuyên bố sẽ chỉ ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc trong việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc đang bị gián đoạn do xung đột với Nga, bác bỏ bất kỳ một thỏa thuận trực tiếp nào với Nga. Trên Twitter, trợ lý Tổng thống Mykhaylo Podolyak tuyên bố Ukraine không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Nga mà sẽ ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc, và Nga sẽ ký thỏa thuận tương tự với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc. Ông nói các tàu và các đại diện của Nga sẽ không được phép hiện diện tại các cảng của Ukraine


Ukraine dỡ thủy lôi ở Biển Đen. Tờ New York Times cho biết, chính quyền Ukraine đã đồng ý dỡ thủy lôi để thiết lập một tuyến đường xuất khẩu lúa mì thông qua Biển Đen. Theo ba quan chức cấp cao giấu tên của Chính phủ Ukraine, nước này nhất trí sẽ gỡ bỏ “một số ít” thủy lôi ở Biển Đen, cũng như để các thuyền trưởng thuộc hai lực lượng Hải quân và Hải cảnh Ukraine điều khiển các con tàu chở ngũ cốc ra vùng biển quốc tế.


Tân Thủ tướng Sri Lanka cùng 17 bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức. Ngày 22/7, Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena cùng 17 bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức trước tân Tổng thống Ranil Wickremesinghe. Trước đó, ông Gunawardena đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng và sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Hành chính công, Nội vụ, Hội đồng các tỉnh và chính quyền địa phương.


Singapore trở thành quốc gia đầu tiên phủ sóng 5G hoàn toàn. Singapore đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phủ sóng hoàn toàn bằng mạng 5G độc lập (5G SA - Standalone), sau khi nhà mạng Singtel của nước này chính thức đạt tỷ lệ phủ sóng 5G lên tới 95%, sớm hơn ba năm so với mục tiêu ban đầu đề ra là năm 2025. Nhà mạng Singtel cho biết phạm vi phủ sóng toàn quốc mạng 5G độc lập của công ty này đã đạt 95%, bao gồm hơn 1.300 địa điểm ngoài trời và 400 cơ sở trong nhà và đường hầm dưới lòng đất.


Nga tuyên bố phá hủy 4 bệ phóng HIMARS do Mỹ chuyển cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 cho biết chỉ trong 2 tuần, nước này đã phá hủy 4 bệ phóng và một xe nạp đạn thuộc hệ thống HIMARS mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, hai bệ phóng bị phá hủy ở gần Malotaranovka, trong khi một bệ phóng khác và một xe nạp đạn bị loại bỏ ở Krasnoarmeysk. Ngoài ra, Nga tiêu diệt bệ phóng thứ 4 ở khu vực ngoại ô phía đông gần lãnh thổ của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng.


Xả súng tại công viên ở bang Iowa, Mỹ làm 3 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng sáng 22/7 (giờ địa phương) tại 1 công viên ở bang Iowa thuộc miền Đông nước Mỹ và thủ phạm xả súng cũng đã chết. Hiện công viên vẫn đóng cửa nhưng không còn mối đe dọa đối với dân chúng.


Mỹ công bố lô vũ khí mới chuyển cho Ukraine. Giới chức Mỹ đêm 22/7 tuyên bố sẽ gửi thêm lô vũ khí trị giá 270 triệu USD nhằm hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Lô vũ khí này sẽ bao gồm nhiều hệ thống phóng tên lửa tầm trung và máy bay không người lái (UAV) chiến thuật. “Gói viện trợ mới bao gồm 4 Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) M142 và 580 UAV ‘Bóng ma Phượng hoàng’, những hệ thống vũ khí quan trọng cho phép Ukraine tiếp tục chiến đấu bất chấp sự vượt trội của Nga về pháo binh. Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thêm khoảng 36.000 đạn pháo cùng tên lửa bổ sung cho các hệ thống M142”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói với trang tin Al Jazeera.


Belarus bổ nhiệm đại sứ mới tại Nga. Trong một cuộc điện đàm ngày 22/7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý bổ nhiệm Dmitry Krutoi làm Đại sứ mới của Minsk tại Mátxcơva, hãng thông tấn nhà nước Belta đưa tin. (XEM CHI TIẾT...)


Nga bổ sung 5 nước vào danh sách "các quốc gia không thân thiện". Nga đã mở rộng danh sách “Các quốc gia không thân thiện” thêm 5 nước nữa bao gồm Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia. Theo trang web của Chính phủ Nga, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã ký ban hành sắc lệnh bổ sung các nước này vào danh sách trên do có “những hành động không thân thiện” chống lại nước Nga, các công ty và công dân Nga. Ngoài ra, Nga cũng áp các quy định siết chặt cấp thị thực đối với công dân của các quốc gia mà Moskva xem là "không thân thiện" để đáp trả lệnh trừng phạt liên quan vấn đề Ukraine.

MỚI - NÓNG