THẾ GIỚI 24H: Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước thương mại vũ khí của Liên Hiệp Quốc

Ông Trump ký quyết định đình chỉ tiến trình phê chuẩn của Thượng viện về Hiệp ước Thương mại vũ khí của Liên Hợp Quốc. Ảnh: CNN
Ông Trump ký quyết định đình chỉ tiến trình phê chuẩn của Thượng viện về Hiệp ước Thương mại vũ khí của Liên Hợp Quốc. Ảnh: CNN
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 26/4 rằng Mỹ đang rút khỏi Hiệp ước Thương mại Vũ khí Liên Hợp Quốc để đáp lại những lo ngại quyền tự do của người Mỹ đối với súng sẽ bị ảnh hưởng

"Tôi chính thức tuyên bố rằng Mỹ sẽ thu hồi của chữ ký khỏi hiệp ước sai lầm tồi tệ này”, Tổng thống Trump tuyên bố. Hiệp ước Thương mại Vũ khí điều chỉnh thương mại quốc tế về vũ khí, bao gồm mọi thứ từ xe tăng đến vũ khí nhỏ, đặc biệt hiệp ước ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký hiệp ước này năm 2013 và gửi cho Thượng viện phê chuẩn. Hôm 26/4, ông Trump đã yêu cầu Thượng viện dừng quá trình phê chuẩn và trả lại hiệp ước cho Nhà Trắng.


Phần mái của nhà máy Krasmash ở vùng Krasnoyarsk chuyên sản xuất tên lửa liên lục địa Sarmat và tên lửa đạn đạo Sineva của Nga, hôm nay 26/4 đã bất ngờ bốc cháy và bị sập. Đám cháy đã lan rộng một diện tích khoảng 5.000m2 và khiến một phần mái của nhà máy bị sập xuống, một nguồn tin cho biết với Sputnik. Vụ hỏa hoạn được đánh giá ở mức độ 4, mức độ được coi là cao nhất ở Krasnoyarsk. Khoảng 40 lính cứu hỏa và 13 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để dập đám cháy.


Ngày 26/4, phi công của Hãng hàng không Scandinavia (SAS) đình công  tại Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy làm 72.000 hành khách mắc kẹt do hơn 600 chuyến bay bị hủy. Dự báo nếu kéo dài đến ngày 28/4, 170.00 hành khách sẽ bị ảnh hưởng. Hoạt động đình công diễn ra sau khi tiến trình đàm phán giữa Hiệp hội Phi công hàng không Thụy Điển và Hiệp hội Các doanh nghiệp vận tải Thụy Điển kéo dài nhiều tháng bị thất bại.


Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng ngày 26/4, Tổng thống Donald Trump cho biết, Nhật Bản đang mua một số lượng lớn thiết bị quân sự từ Mỹ và Washington đang gây sức ép buộc Nhật Bản bỏ thuế nhập khẩu nông nghiệp của mình. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông mong đợi các cuộc đàm phán thương mại đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước.


Nhà chức trách Mexico cho biết, khoảng 1.300 người di cư đã bỏ trốn khỏi trại giam Siglo XXI ở miền Nam nước này vào tối 25/4 trong bối cảnh dòng người di cư vẫn cứ ồ ạt dồn về khiến nguồn lực quản lý của giới chức Mexico đã tới giới hạn. Viện Nhập cư Quốc gia Mexico cho biết, đã có hơn một nửa trong số những người di cư bỏ trốn này đã quay trở lại trại giam Siglo XXI ở thành phố biên giới Tapachula, thuộc bang Chiapas, tuy nhiên hơn 600 người còn lại vẫn chưa được tìm thấy.


Ngày 26/4, tòa án Mỹ kết án cô gái Nga Maria Butina 18 tháng tù giam sau khi cô nhận tội cố gắng thâm nhập giới chính trị bảo thủ và thúc đẩy lợi ích của Nga trước và sau bầu cử tổng thống năm 2016. Butina, người ủng hộ quyền sở hữu súng, bị tạm giam từ tháng 7/2018. Cô sẽ bị trục xuất về Nga sau khi mãn hạn tù.(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 26/4, tại Prague, Thủ đô Cộng hòa (CH) Séc, hơn 25.000 người đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách của Liên minh châu Âu (EU). Những người biểu tình kêu gọi thay đổi chính sách di cư và chính sách xã hội của Brussels từ bên trong và bảo vệ sự độc lập của châu Âu khỏi Đức và Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng đưa ra lời kêu gọi giải quyết vấn đề di cư ở châu Âu. Theo ông, trong khu vực Schengen không có chỗ cho các quốc gia từ chối tiếp nhận người tị nạn.

MỚI - NÓNG