THẾ GIỚI 24H: Mỹ tự phá hủy căn cứ không quân của mình

Lính Mỹ tại Syria. Ảnh: AP
Lính Mỹ tại Syria. Ảnh: AP
TPO - Quân đội Mỹ đã đặt bom phá hủy chính căn cứ quân sự của mình, trong đó có nhiều cơ sở để phục vụ hoạt động hạ cánh của máy bay vận tải tại căn cứ Tal Baydar, phía Đông Bắc Syria trước khi rút lực lượng khỏi quốc gia Trung Đông này.

Quân đội Mỹ hiện cũng đang chuẩn bị từ bỏ một căn cứ khác cũng tại tỉnh Al-Hasakah. Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi nhiều khu vực tại Đông Bắc Syria kể từ ngày 9/10 vừa qua khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 19/10 tuyên bố toàn bộ gần 1.000 lính Mỹ đang rút khỏi Đông Bắc Syria dự kiến sẽ di chuyển đến miền Tây Iraq để tiếp tục chiến dịch truy quét các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và "giúp bảo vệ Iraq."


Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 20/10 đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 kéo dài 5 năm, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nền dân chủ lớn thứ 3 thế giới sau nhiệm kỳ đầu tiên với dấu ấn là chi tiêu mạnh tay cho cơ sở hạ tầng. Trong nhiệm kỳ thứ 2 cũng là nhiệm kỳ cuối cùng, ông Widodo - một cựu nhân viên bán hàng nội thất không thuộc giới tinh túy trong quân đội hay chính trị - đã cam kết thu hút thêm đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và tập trung vào cải thiện nguồn nhân lực của quốc gia.


Dịch vụ tàu hỏa tại một số vùng của Pháp đã ngừng hoạt động vì công nhân ngành này tiếp tục đình công ngày thứ 3 liên tiếp do mâu thuẫn về bố trí nhân viên trên các tuyến. Cụ thể, dịch vụ tàu hỏa ở các vùng ngoại ô Paris, vùng Champagne-Ardenne ở Đông Bắc và vùng Occitanie ở phía Nam, gồm các thành phố Toulouse và Montpellier đã bị ảnh hưởng một phần. Trong khi các nhân viên tàu hỏa khẳng định việc họ tổ chức đình công phù hợp với các quy định về quyền của người lao động, ban lãnh đạo SNCF cáo buộc các công nhân lạm quyền để tổ chức biểu tình vào dịp cuối tuần đông khách, ngay những ngày đầu của đợt nghỉ Thu của học sinh các trường.


Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước này đã bắt được 41 tên khủng bố IS đào tẩu khỏi 1 trại giam ở miền bắc Syria trong thời gian Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ thêm 195 phần tử nghi thuộc IS khác. Ông Soylu cũng nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 236 tên khủng bố IS bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt sống và chiến dịch tiêu diệt các phần tử khủng bố của nước này vẫn sẽ tiếp tục.


Ngày 20/10, một đoàn xe chở các tay súng và thương binh thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã rời thị trấn Ras al-Ain ở biên giới Syria đang bị Thổ Nhĩ Kỳ vây hãm. Ít nhất 50 chiếc xe, trong đó có các xe cứu thương, đang rời bệnh viện của thị trấn và lửa đã bốc lên từ các cơ sở y tế ngay sau khi họ rời đi.


NATO vừa mới thành lập một Trung tâm quản lý khủng hoảng, chuyên giám sát các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria. Trung tâm quản lý khủng hoảng sẽ bao gồm các chuyên gia an ninh, tình báo, các cố vấn chính trị và quân sự đến từ các nước thành viên.


Ngày 20/10, quân đội Syria đã điều động 3 lữ đoàn bộ binh hành quân hướng về phía Đông sông Euphrates. Những đơn vị này sẽ được triển khai ở tỉnh Al-Hasakah, miền Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự nhằm tấn công lực lượng người Kurd. Hiện quân đội chính phủ Syria đã kiểm soát toàn bộ thành phố Manbij, phía Đông Bắc Syria và các khu vực lân cận.

Quân đội Ấn Độ đã tấn công trại lính Pakistan vào ngày 20/10 và giết chết 10 người, sau khi cáo buộc Pakistan tấn công sang lãnh thổ mình, giết chết 2 binh sĩ và 1 dân thường. Ấn Độ quyết định tấn công vài giờ sau khi quân đội nước này thông báo phía Pakistan đã vi phạm một cơ chế ngừng bắn ở biên giới Kashmir, và lực lượng BAT đã cố gắng xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại diện ngoại giao Ấn Độ đến để phản đối vụ việc.


Chính phủ Chile tối 20/10 đã ban hành 1 lệnh giới nghiêm mới tại thủ đô Santiago, nhằm ngăn chặn tình trạng cướp bóc và đốt phá trên đường phố. Đại diện phụ trách an ninh tại Santiago cho biết, lệnh giới nghiêm mới đã có hiệu lực lúc 21h tối 20/10 (theo giờ địa phương), tức 5h sáng 21/10 (theo giờ Việt Nam); vào lệnh giới nghiêm này sẽ kết thúc vào lúc 16h chiều cùng ngày (theo giờ Việt Nam).


Ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 3 binh sĩ khác bị thương trong một tai nạn huấn luyện ở căn cứ Fort Steward tại bang Georgia (Mỹ) sáng 20/10 (giờ địa phương). Theo thông báo của quân đội Mỹ thì các binh sĩ đang lái một chiếc xe chiến đấu bọc thép Bradley tại căn cứ Fort Stewart-Hunter thì chiếc xe này “lật nhào xuống nước vào khoảng 3 giờ 20 sáng”. Ba binh sĩ được thông báo chết ngay tại hiện trường. 3 binh sĩ còn lại bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 2 trong số 3 binh sĩ bị thương đã xuất viện, binh sĩ còn lại phải điều trị thêm nhưng không nguy hiểm tính mạng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".