THẾ GIỚI 24H: Mỹ thúc Trung Quốc siết chặt biên giới với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 hối thúc Trung Quốc kiểm soát chặt biên giới với Triều Tiên cho tới khi ông ký kết được thỏa thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng.

Trung Quốc được coi là yếu tố quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm "gây sức ép tối đa" lên Triều Tiên. Trong một bình luận trên Twitter hôm qua, Tổng thống Trump viết: "Trung Quốc cần tiếp tục cứng rắn và chặt chẽ ở biên giới với Triều Tiên cho tới khi đạt được thỏa thuận. Gần đây biên giới giữa hai nước đã có lỗ hổng giúp nhiều người lọt qua". Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng ông mong muốn mở cửa biên giới và muốn một Triều Tiên thành công nhưng "chỉ sau khi ký kết thỏa thuận". Tuần trước, ông Trump đặt ra nghi vấn rằng có thể chính Trung Quốc đã tác động đến việc Triều Tiên bất ngờ cảnh báo rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.


Liên minh hai đảng “Phong trào 5 sao” và Liên đoàn phương Bắc chính thức giới thiệu ứng cử viên cho chiếc ghế Thủ tướng Italy. Người được giới thiệu làm ứng cử viên cho chiếc ghế Thủ tướng Italy là ông Giuseppe Conte, một nhân vật kỹ trị. Nội các mới dự kiến ra mắt trong ngày hôm nay (22/5). Sau cuộc gặp cuối giờ chiều  21/5 với Tổng thống Italy, ông Sergio Mattarella, hai đảng “Phong trào 5 sao” và Liên đoàn phương Bắc đã chính thức giới thiệu gương mặt sẽ đảm nhiệm chiếc ghế Thủ tướng Italy trong thời gian tới, là ông Giuseppe Conte. Ông Conte năm nay 54 tuổi, là một nhà luật học và là giảng viên đại học. Ông này được xem là một nhân vật kỹ trị và trước đó tương đối vô danh trên chính trường Italy.


Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm 21/5 đã lên tiếng đe dọa sẽ áp đặt “lệnh trừng phạt mạnh nhất trong lịch sử” đối với Iran nếu quốc gia này không chấp nhận các yêu cầu từ phía Mỹ. Vài tuần sau khi Mỹ rút khỏi một thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran, Ngoại trưởng Pompeo đã vạch ra một cách tiếp cận cứng rắn đối với quốc gia Cộng hòa Hồi giáo. Điều này có khả năng đẩy Washington và Tehran vào một cuộc đối đầu sâu sắc hơn. "Đây sẽ là những biện pháp trừng phạt mạnh nhất trong lịch sử vào thời điểm chúng tôi đang thực hiện", Ngoại trưởng Mỹ cho biết.


Hôm qua (21-5), Paraguay đã mở đại sứ quán tại Jerusalem, nơi được Mỹ công nhận là thủ đô của Israel. Đây là quốc gia thứ hai nối tiếp Mỹ tiến hành một hành động chính trị nhạy cảm đối với cộng đồng Arab. Tình trạng của Jerusalem là một trong những trở ngại lớn nhất trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. “Đây là một ngày lịch sử đánh dấu việc tăng cường quan hệ giữa Paraguay và Israel” - Tổng thống Paraguay Cartes nói tại buổi khai trương đại sứ quán. Đáp lời, Thủ tướng Israel Netanyahu nói: “Một ngày tuyệt vời đối với Israel. Một ngày tuyệt vời đối với Paraguay, và một ngày tuyệt vời cho mối quan hệ của hai nước chúng ta”.


Đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 20-5 với tỷ lệ khoảng 68%. Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) thông báo ứng cử viên của đại diện cho liên minh cánh tả Mặt trận tổ quốc mở rộng, đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 20-5 với tỷ lệ khoảng 68%. Đứng vị trí thứ hai là ứng cử viên đối lập Henri Falcon với tỷ lệ 21%.


Phe đối lập và một số quốc gia phương Tây đã tố cáo chiến thắng tái đắc cử Tổng thống Venezuela của ông Nicolas Maduro là giả tạo. Một số quốc gia, bao gồm Mỹ, cho biết sẽ không công nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela, trong khi Liên minh châu Âu và một số quốc gia châu Âu cũng cảnh báo rằng cuộc bầu cử này là không công bằng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trước đó trên Twitter: "Cuộc bầu cử giả tạo này không thay đổi điều gì. Chúng ta cần người dân Venezuela điều hành đất nước này ... một đất nước quan trọng với thế giới".


Chính phủ Indonesia đã đóng cửa hàng nghìn trang web "đen" nhằm đảm bảo mạng Internet sẽ không chứa các nội dung liên quan đến cực đoan và khủng bố. Phát biểu tại tỉnh Yogakarta, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Rudi Antara cho biết gần 3.000 website tuyên truyền tư tưởng cực đoan đã bị đóng cửa và khoảng 9.500 website khác đang được kiểm tra. Theo ông, động thái này nhằm khuyến khích người dân nêu cao tinh thần bài trừ cực đoan, khủng bố do nhiều nội dung khủng bố và cực đoan đã xuất hiện trên các trang mạng trong đó có Facebook, Instagram hay kênh chia sẻ video YouTube.


Chính phủ Thụy Điển phát sách hướng dẫn người dân chuẩn bị cho việc bị tấn công bất ngờ, đồng thời kêu gọi đóng góp cho "nền quốc phòng toàn diện" của đất nước. Theo Guardian, đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ người dân Thụy Điển được cung cấp thông tin về cách thức chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Cuốn sách hướng dẫn "If crisis or war comes" (Nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh nổ ra) được phân phát cho hơn 4,8 triệu hộ gia đình, trong đó hướng dẫn cách đảm bảo các nhu cầu căn bản như thức ăn, nước uống, nhiệt độ, ý nghĩa của các tín hiệu cảnh báo và cách người dân đóng góp cho "nền quốc phòng toàn diện" của đất nước.


Ngày 21/5, Anh đã mở cuộc điều tra công khai về vụ hỏa hoạn tại tòa Tháp Grenfell ở London hồi tháng 6/2017 khiến 72 người thiệt mạng và hàng trăm người rơi vào cảnh vô gia cư. Đây là lần đầu tiên một cuộc điều tra chính thức được mở sau gần 1 năm xảy ra thảm kịch trên. Cuộc điều tra dự kiến sẽ kéo dài vài tháng này nhằm tìm ra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Trong giai đoạn đầu, thân nhân của các nạn nhân đã được mời đến lấy thêm thông tin.  Trong khi đó, cảnh sát cũng đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự riêng biệt, có thể kết tội các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa hoặc tân trang tòa tháp.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG