THẾ GIỚI 24H: Mỹ tháo dỡ tàu sân bay được bán với giá 1 xu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu sân bay Kitty Hawk của Mỹ thực hiện chuyến đi cuối cùng đến 1 cơ sở tháo dỡ ở bang Texas sau khi con tàu được bán với giá 1 xu.
THẾ GIỚI 24H: Mỹ tháo dỡ tàu sân bay được bán với giá 1 xu ảnh 1

Tàu sân bay Kitty Hawk của Mỹ

Theo Navy Times, Kitty Hawk - tàu sân bay chạy bằng dầu cuối cùng của Hải quân Mỹ, đã rời Căn cứ Hải quân Kitsap-Bremerton ở Washington đến 1 cơ sở ở Texas để được tháo dỡ. Trước khi bị đem bán để rã sắt vụn, đã từng có ý kiến về việc biến tàu sân bay này thành viện bảo tàng, nhưng không thành công. Tàu sân bay Kitty Hawk của Mỹ thực hiện chuyến đi cuối cùng bằng cách vòng quanh lục địa Nam Mỹ vì nó quá lớn để đi qua Kênh đào Panama. Kitty Hawk đã phục vụ trong Hải quân Mỹ 48 năm trước khi bị loại biên vào năm 2009. Tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã bán tàu sân bay này cho 1 công ty ở Texas để rã sắt vụn với giá chỉ 1 xu (0,01 USD). Việc Mỹ bán sắt vụn tàu sân bay với giá 1 xu được xem là 1 lựa chọn hợp lý đối với Hải quân Mỹ, vì chi phí tháo dỡ tàu này rất đắt đỏ, có thể lên tới hàng triệu USD.


Ukraine tiếp nhận tên lửa chống tăng từ Anh. Truyền thông Ukraine đưa tin nước này vừa nhận được lô vũ khí từ Anh, bao gồm tên lửa chống tăng hạng nhẹ (NLAW) từ Anh trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở khu vực biên giới với Nga. Loại vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực và các loại xe bọc thép khác. Tên lửa được hợp tác phát triển bởi Thuỵ Điển và Anh. (XEM CHI TIẾT...)


Nữ ca sĩ Séc qua đời vì COVID-19 sau khi cố tình nhiễm bệnh. Một nữ ca sĩ dân ca gạo cội Séc đã qua đời vì COVID-19 sau khi cố tình tiếp xúc với người mắc bệnh. Nữ ca sĩ dân ca gạo cội người Séc Hana Horká qua đời vì COVID-19 ở tuổi 57 hôm Chủ nhật (16/1). Thông tin trên được con trai bà, anh Jan Rek, xác nhận với Prague Morning.(XEM CHI TIẾT...)


Anh quyết định chấm dứt toàn bộ hạn chế chống COVID-19 từ tuần sau. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/1 tuyên bố các hạn chế chống dịch COVID-19 tại Anh sẽ chính thức được hủy bỏ từ tuần sau, dựa trên nhận định từ giới chức y tế Anh rằng làn sóng nhiễm biến thể Omicron tại Anh đã đạt đỉnh và COVID-19 đang ngày càng có xu hướng trở thành bệnh đặc hữu.


Nga kêu gọi Mỹ dừng kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook, Đại sứ quán Nga tại Mỹ 19/1 đã ra thông báo khẳng định nếu thực sự cam kết theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, Mỹ cần từ bỏ kế hoạch cung cấp các lô vũ khí mới cho quân đội Ukraine. Thay vào đó, Washington cần tác động, gây ảnh hưởng để buộc chính quyền Kiev dừng hoạt động hủy hoại Thỏa thuận Minsk.


Trước các động thái của NATO về vấn đề Ukraine, Nga đã quyết định sẽ chuyển giao cho Belarus 12 chiến đấu cơ Su-35 cùng với hệ thống phòng thủ S-400 và Pantsir. Việc triển khai các hệ thống phòng không dự kiến ​​sẽ ở biên giới phía tây của Belarus. Điều này cho phép Nga kiểm soát hoàn toàn không phận của các quốc gia như Ba Lan, Lithuania, Latvia và Ukraine, nơi các lực lượng lớn của NATO hiện đang triển khai.


Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 19/1 thông báo sa thải Bộ trưởng Quốc phòng nước này vì không chứng tỏ được năng lực lãnh đạo và thế chủ động trước tình trạng bạo loạn tồi tệ mới đây. Theo tin tức từ Reuters, Tổng thống Tokayev đã chọn người mới vào vị trí này. Đó là Ruslan Zhaksylykov, người trước đây là Thứ trưởng Nội vụ và là chỉ huy lực lượng bảo vệ quốc gia Kazakhstan.


Nhà Trắng hôm 19/1 thông báo sẽ xuất 400 triệu khẩu trang N95 từ kho dự trữ chiến lược quốc gia để phát miễn phí cho người dân từ tuần tới. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.