THẾ GIỚI 24H: Mỹ rút toàn bộ nhân viên chính phủ khỏi Comoros

Quân đội Comoros ngày 28/3 đã tiêu diệt 4 tay súng trong một vụ giao tranh gần một căn cứ ở Moroni. (Nguồn: The Guardian)
Quân đội Comoros ngày 28/3 đã tiêu diệt 4 tay súng trong một vụ giao tranh gần một căn cứ ở Moroni. (Nguồn: The Guardian)
TPO - Ngày 28/3, Mỹ đã yêu cầu toàn bộ nhân viên chính phủ rời khỏi Comoros, sau khi nhiều tiếng súng vang lên tại thủ đô Moroni của quốc đảo này.

 Tuyên bố của Văn phòng An ninh Ngoại giao Mỹ có đoạn: "Liên bang Comoros đang trải qua tình trạng bất ổn chính trị, tê liệt cơ sở hạ tầng, các nhân viên Chính phủ Mỹ được yêu cầu rời khỏi nước này". Động thái trên được đưa ra sau khi các ứng cử viên đối lập tại Comoros cho biết, họ có kế hoạch lật đổ đương kim Tổng thống Azali Assoumani, sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi.


Ngày 28/3, Cơ quan Tổng kiểm toán Nhà nước Venezuela thông báo người tự phong là "Tổng thống lâm thời" nước này Juan Guaido đã bị cấm giữ bất kỳ một chức vụ công nào trong vòng 15 năm. Kiểm toán trưởng quốc gia Veneuzela Elvis Amoroso cho hay quyết định trên được đưa ra theo điều 105 của Luật Cơ bản của Cơ quan Tổng kiểm toán, cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt để loại bỏ các quan chức công.


Chiều ngày 29/3 theo giờ địa phương, các nghị sỹ Anh sẽ thảo luận và bỏ phiếu một phần của thỏa thuận rút khỏi EU mà chính phủ đã nhất trí với EU trước đây. Cấp phó của Thủ tướng Theresa May, nghị sỹ David Lidington ngày 28/3 đã lên tiếng kêu gọi các nghị sỹ hãy bỏ phiếu thông qua, bất kể quan điểm của họ thế nào đối với phần tuyên bố chính trị.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ mới đây. Tuy vậy, ông Netanyahu nhấn mạnh đây chỉ là lựa chọn cuối cùng sau khi các giải pháp khác không đạt được kết quả.


Trung Quốc một lần nữa hối thúc Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh thông qua việc tận dụng các vấn đề liên quan Tân Cương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 28/3 đã bác bỏ những cáo buộc gần đây của Mỹ nhằm vào Chính phủ Trung Quốc và chính sách về Tân Cương. Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, Trung Quốc rất bất bình và cực lực phản đối những phát biểu và động thái liên quan của Mỹ, cũng như từng trao công hàm phản đối mạnh mẽ cho phía Mỹ.


Các quan chức ngành du lịch CHDCND Triều Tiên ngày 28/3 kêu gọi du khách Việt Nam nắm bắt “cơ hội vàng” đến tham quan Triều Tiên sau thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối tháng 2 tại Hà Nội. Công ty Du lịch Quốc tế Triều Tiên đang tham dự hội chợ du lịch ở Hà Nội và quảng bá một số địa điểm thu hút du khách như bể nuôi cá heo, Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc toàn thắng ở thủ đô Bình Nhưỡng hay khu nghỉ dưỡng trên núi Masikryong.


Ít nhất 50 tay súng phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiệt mạng vào hôm qua (28/3) bởi các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tại khu vực miền Đông Syria. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London (Anh), cuộc không kích nhắm vào các hang động ở Baghouz, khu vực cuối cùng mà nhóm Nhà nước Hồi giáo còn lẩn trốn tại vùng nông thôn phía Đông tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.


Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối Trung Quốc về việc Trung Quốc mới đây công bố 5 cảnh báo hàng hải về việc diễn tập bắn đạn thật ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời công bố kế hoạch xây dựng 3 đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành thành phố và căn cứ dịch vụ hậu cần chiến lược. Bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 28/3.


Ngày 28/3, Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả bầu cử sau khi 100% số phiếu được kiểm với kết quả: Đảng Palang Pracharat giành được phổ thông đầu phiếu cao nhất. Cụ thể, Palang Pracharat giành được 8,4 triệu phiếu phổ thông. Đảng  đối lập Pheu Thai giành được 7,9 triệu phiếu. Đảng Future Forward được 6,2 triệu phiếu, đảng Dân chủ 3,9 triệu phiếu bầu, đảng Bhumjaithai 3,7 triệu phiếu. Tuy nhiên chưa rõ đảng nào chiến thắng chung cuộc mà phải chờ tới ngày 9/5 mới có kết quả chính thức.(XEM CHI TIẾT…)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG