THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Nga có 'kế hoạch cụ thể’ cho vấn đề Syria

Ảnh: Aljazeera
Ảnh: Aljazeera
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này và Nga đã lên kế hoạch về "những bước cụ thể" cho phương hướng mà hai nước sẽ thực hiện ở Syria.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô London, Ngoại trưởng Kerry cho biết ông sẽ cập nhật về chuyến đi tới Nga mới đây của ông và "những bước cụ thể mà Washington và Moscow sẽ thực hiện" với những người đồng cấp tham dự một hội nghị quốc tế về Syria diễn ra ở London trong ngày 19/7.


Philippines vừa từ chối đàm phán song phương với Trung Quốc về tranh chấp trên biển Đông sau khi Bắc Kinh đòi Manila không đưa phán quyết của Tòa Trọng tài vào quá trình thương lượng. Trong khi đó một quan chức cấp cao Trung Quốc lại vừa tuyên bố nước này sẽ không dừng xây dựng trên biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag ngày 19/7 cho biết Ankara đã yêu cầu Mỹ bắt giữ giáo sỹ Fethullah Gulen (đang sống ở Mỹ) vì tất cả bằng chứng đều cho thấy ông này là người lên kế hoạch cho vụ đảo chính quân sự bất thành hôm 15/7 vừa qua.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Nga có 'kế hoạch cụ thể’ cho vấn đề Syria ảnh 1

Ông Bozdag nói: "Chúng tôi có thừa bằng chứng mà các bạn (Mỹ) có thể yêu cầu về ông Gulen. Không cần thiết để chứng thực âm mưu đảo chính đó, tất cả bằng chứng cho thấy âm mưu đó do ông ta (Gulen) sắp xếp và chỉ đạo."


Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã thu thập được thông tin về kế hoạch đảo chính quân sự ở nước này. Trước khi binh biến xảy ra, MIT đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/7, Đại hội Đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên cho đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

 
THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Nga có 'kế hoạch cụ thể’ cho vấn đề Syria ảnh 2

Tỷ phú bất động sản đã vượt qua cột mốc 1.237 phiếu ủng hộ để được chính thức đề cử, đánh bại 16 đối thủ cùng đảng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó có các ứng viên như Marco Rubio và Tez Cruz.


Các cuộc đột kích vào lúc rạng sáng 19/7 của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu ở ngoài làng Al-Tukhar, thuộc tỉnh Aleppo của Syria, đã làm ít nhất 56 dân thường thiệt mạng. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trong số những người thiệt mạng có 11 trẻ em. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho hay: "Cư dân đã chạy khỏi làng Al-Tukhar ở tỉnh Aleppo khi xảy ra các cuộc oanh kích". 


Ngày 19/7, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh cùng lời lẽ đe dọa của thủ phạm vụ tấn công trên tàu trong đêm 18/7 ở khu vực thành phố Wuerzburg, bang Bavaria của Đức khiến 4 người bị thương. Đoạn video do hãng tin Amaq công bố, thanh niên 17 tuổi người Afghanistan lấy tên "Mohammed Riyadh" nói bằng tiếng Pashto, giới thiệu bản thân là "một chiến binh của Vương quốc Hồi giáo" và sẽ thực hiện "một chiến dịch" ở Đức.


Hai sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và 6 người khác, trong đó có 5 cảnh sát, bị thương trong một vụ tấn công vào đồn cảnh sát ở phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Nga có 'kế hoạch cụ thể’ cho vấn đề Syria ảnh 3

Hãng thông tấn Anatoly cho biết một nhóm người lạ mặt đã tấn công một đồn cảnh sát ở tỉnh Trabzon trưa 19/7 và chính quyền đang tiến hành chiến dịch truy quét những kẻ tấn công.


Giám đốc Tổng công ty Máy bay MiG, ông Sergei Korotkov cho biết, máy bay chiến đấu MiG-35 sẽ bắt đầu tham gia các cuộc thử nghiệm vào cuối mùa Hè năm 2016 và sẽ kéo dài đến năm 2017. “MiG-35 là một tổ hợp máy bay chiến đấu đa chức năng, có thể giải quyết các nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất và trên biển. Việc trang bị các thiết bị điện tử cần thiết trên MiG-35 cho phép chiến đấu cơ đa năng này tận dụng tối đa các năng lực tác chiến và hủy diệt các mục tiêu trên không”, ông Korotkov nói. (XEM CHI TIẾT)


Trong phiên giao dịch ngày 19/7 tại thị trường châu Á, giá dầu nối dài đà giảm do giới đầu tư lại hướng sự chú ý nhiều hơn vào tình trạng dôi dư nguồn cung trên toàn cầu, trong khi mối quan ngại về ảnh hưởng của sự bất ổn chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ đối với hoạt động trung chuyển dầu mỏ lại đang dần dịu xuống.

 
THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Nga có 'kế hoạch cụ thể’ cho vấn đề Syria ảnh 4

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 14 xu Mỹ, (0,31%), xuống 45,10 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc cũng hạ 15 xu (0,32%), xuống 46,81 USD/thùng. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.