THẾ GIỚI 24H: Mỹ khuyên Ukraine ngừng phát động phản công lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo hãng tin Reuters, các quan chức cấp cao của Mỹ đang khuyên Ukraine ngừng phát động một cuộc phản công lớn chống các lực lượng Nga cho tới khi nhận được các vũ khí mới của Mỹ, cũng như có đủ thời gian để học cách sử dụng chúng.

Các quan chức Mỹ cho rằng, một cuộc tấn công sẽ thành công hơn nếu Ukraine tận dụng được lợi thế từ việc được huấn luyện cũng như từ số vũ khí mới được cung cấp. Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã dành đáng kể nguồn lực để bảo vệ thành phố Bakhmut, nhưng có nhiều khả năng Nga sẽ đánh bật quân Ukraine khỏi nơi này.


Giao tranh ở miền Nam Ukraine gia tăng mạnh. Ngày 20/1, ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine, cho biết, giao tranh đã gia tăng mạnh tại khu vực này, nơi tình hình khá trầm lắng trong nhiều tháng.


NATO kêu gọi hỗ trợ Kiev duy trì hệ thống vũ khí hiện có. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, các quốc gia ủng hộ Ukraine cần tập trung không chỉ vào việc gửi vũ khí mới tới Kiev, mà cả việc xem xét cung cấp đạn dược cho các hệ thống cũ hơn và giúp duy trì những hệ thống này. Ông Stoltenberg nêu rõ: "Chúng ta cũng cần nhớ rằng chúng ta không chỉ tập trung vào các nền tảng mới mà còn phải đảm bảo tất cả những nền tảng hiện có đều có thể hoạt động bình thường”.


Ngoại trưởng Gabon, ông Michael Moussa Adamo qua đời do đau tim khi đang họp nội các. Hãng RT dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Gabon đưa tin, ông Adamo ngồi xuống khi cuộc họp bắt đầu và cảm thấy không khỏe. Chính phủ nước này xác nhận ông bị đau tim và được đưa tới bệnh viện quân sự. Quan chức này đã qua đời vào buổi trưa bất chấp những nỗ lực cứu sống ông của các chuyên gia.


Mỹ áp trừng phạt mới lên tập đoàn quân sự Wagner của Nga. Ngày 20/1, hãng Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng (Mỹ) cho biết chính quyền Washington dự kiến áp các biện pháp trừng phạt bổ sung lên tập đoàn quân sự Wagner của Nga trước các cáo buộc tập đoàn này gây ra mối đe dọa xuyên lục địa và đã hỗ trợ quân Nga trong xung đột với quân Ukraine. Những biện pháp trừng phạt sẽ được công bố vào tuần tới, dự kiến nhắm vào Wagner và các nhà hỗ trợ của tập đoàn này tại nhiều châu lục.


Phạm luật giao thông, Thủ tướng Anh bị cảnh sát "tuýt còi". Ngày 20/1, cảnh sát Anh đã phạt Thủ tướng Rishi Sunak vì không thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế sau của một ô tô đang di chuyển, theo hãng tin Reuters. Cụ thể, ngày 20/1, ông Sunak đã đăng tải một đoạn video lên trang Instagram cá nhân cho thấy ông đang trên đường đến khu vực Tây Bắc nước Anh. Tuy nhiên, nhiều người dùng Instgram đã phát hiện Thủ tướng Sunak không thắt dây an toàn. Đoạn video đã được chia sẻ rộng rãi. Cảnh sát địa phương sau đó đã điều tra và xác nhận ông Sunak phạm luật.


Brazil phát lệnh bắt giữ nhiều quan chức chính quyền thủ đô. Ngày 20/1, cơ quan công tố Brazil đã phát 5 lệnh truy nã và bắt giữ đối với các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia, trong đó có Thống đốc Ibaneis Rocha và quyền Giám đốc Sở An ninh Fernando de Souza Oliveira, để điều tra về những cáo buộc liên quan tới vụ biểu tình bạo loạn và tấn công trụ sở các cơ quan công quyền hôm 8/1 vừa qua.


Căn cứ của Mỹ tại Syria bị tấn công. Ngày 20/1, quân đội Mỹ cho biết 3 máy bay không người lái (UAV) đã nhắm mục tiêu tấn công vào căn cứ quân sự Al-Tanf ở miền Nam Syria, nơi có các lực lượng Mỹ đồn trú. Trong một tuyên bố quân đội Mỹ cho biết, 3 UAV đã nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự Al-Tanf ở miền Nam Syria, nhưng không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.


California lần đầu công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức. Dự luật được thống đốc California ký năm 2022 công nhận từ năm 2023, Tết Nguyên đán sẽ trở thành ngày lễ chính thức ở tiểu bang này. Thống đốc California Gavin Newsom nói việc ký luật công nhận Tết Nguyên đán nhằm "thừa nhận sự đa dạng và ý nghĩa về văn hóa mà người Mỹ gốc Á mang đến California", New York Times đưa tin ngày 19/1. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử California, Tết Nguyên đán trở thành ngày lễ cấp tiểu bang.


Nga và Belarus tập trận không quân. Truyền thông Belarus ngày 20/1 đưa tin quân đội nước này và Nga đã tiến hành tập trận không quân chung. Đây là hoạt động diễn tập mới nhất giữa 2 nước láng giềng này.


Hàng nghìn người ở Peru biểu tình kêu gọi tổng thống từ chức. Hàng nghìn người biểu tình kêu gọi Tổng thống Peru Dina Boluarte từ chức ngày 19/1 đã tràn ra các khu phố ở thủ đô Lima và cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay nhằm giải tán đám đông. Các cuộc đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Lima đã gia tăng trong ngày 19/1 khi người biểu tình tiếp tục kêu gọi Tổng thống Dina Boluarte từ chức và yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử sớm. Ít nhất 16 dân thường và 22 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc biểu trên cả nước, 17 trong số đó riêng ở thủ đô Lima.

MỚI - NÓNG