THẾ GIỚI 24H: Mỹ hủy lời mời Trung Quốc tập trận

Tàu hải quân Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC năm 2016. Ảnh: Getty.
Tàu hải quân Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC năm 2016. Ảnh: Getty.
TPO - Mỹ đã hủy bỏ lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung quốc tế RIMPAC tại Thái Bình Dương để phản đối hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Theo Wall Street Journal, quyết định hủy bỏ lời mời Trung Quốc tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra hôm 23/5 sau vài tuần thảo luận nội bộ tại Lầu Năm Góc. Ông Logan không nói cụ thể chính phủ Mỹ sẽ còn có những phản ứng nào khác nhưng nhấn mạnh rằng có "bằng chứng mạnh mẽ" về việc Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không và các thiết bị làm nhiễu sóng đến các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói đây là động thái "không mang tính xây dựng" và rằng hoạt động của Trung Quốc "có mức độ nhỏ hơn rất nhiều" so với những gì Mỹ làm ở Hawaii và Guam. "Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ thay đổi tư duy tiêu cực đó", ông Vương nói trước báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23/5.


Ukraine đã thử nghiệm hệ thống tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp. Hôm 22/5, Ukraine đã lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống tên lửa chống tăng Javelin được Mỹ chuyển giao để tăng cường khả năng quốc phòng trong cuộc xung đột với phe ly khai được Nga hậu thuẫn. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông báo về cuộc thử nghiệm này trên trang Twitter của mình: "Cuối cùng, ngày này cũng đã đến. Tôi biết ơn (Mỹ) vì quyết định trang bị vũ khí cho Ukraine". Washington vẫn luôn ủng hộ Kiev kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và nổ ra cuộc chiến ở khu vực Donbass, tước đi sinh mạng của hơn 10.000 người.


Tổng thống Italy ngày 23/5, chính thức phê chuẩn ông Giuseppe Conte làm Thủ tướng mới của nước này. Quyết định phê chuẩn ông Giuseppe Conte làm Thủ tướng Italy chính thức được Tổng thống Italy, ông Sergio Mattarella, đưa ra trong chiều ngày 23/5 tại thủ đô Italy, hai ngày sau khi liên minh hai đảng “Phong trào 5 sao” và “Liên đoàn phương Bắc” đề cử ông Conte làm Thủ tướng Chính phủ liên minh mới tại Italy. Trước khi phê chuẩn ông Conte, Tổng thống Italy đã triệu tập ông Conte đến gặp mặt và trao đổi trong 2 giờ đồng hồ rồi mới ra quyết định.


Trong cuộc gặp kéo dài 80 phút diễn ra vào hôm thứ Ba 22-5 ở Brussels, trước các thành viên Nghị viện châu Âu, Zuckerberg đã xin lỗi vì những sai sót của Công ty Facebook nhưng các câu trả lời của ông đã khiến các nhà lập pháp EU nổi giận vì Zuckerberg đã né tránh các câu hỏi của họ, theo CNN. Theo tường thuật của CNN, hầu hết các câu trả lời của Zuckerberg đều khiến các nhà lãnh đạo Brussels thất vọng. Trong vài phút cuối cùng của cuộc gặp, các nhà lập pháp EU đã phàn nàn và cáo buộc Zuckerberg đã đưa ra các câu trả lời chung chung.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng  Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lặp đi lặp lại các cáo buộc cũ kỹ nhằm chống lại Tehran với giọng điệu ngày càng gay gắt hơn nhưng đồng thời cũng vô lý hơn. “Ông Pompeo và các quan chức của chính quyền Mỹ hiện nay là tù nhân của sự ảo tưởng sai lầm, tù nhân của quá khứ và là con tin của các nhóm đang gây áp lực về tham nhũng” - ông Zarif nói trên truyền hình Iran. Một quan chức quân đội cấp cao của Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri, nói rằng Iran sẽ không chịu khuất phục trước áp lực của Washington đối với các hoạt động quân sự của nước này.


Ngày 23/5, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng cho biết Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, tâm điểm vụ bê bối tham nhũng tại nước này, đã bị vỡ nợ. Bộ trưởng Lim Guan Eng đã có cuộc gặp với những người làm việc cho quỹ này. Các giám đốc của 1MDB đều xác nhận quỹ này đã không còn khả năng thanh toán nợ. Một trong các giám đốc đã thông báo với ông Lim Guan Eng rằng khoản đầu tư ra nước ngoài trị gía 9,8 tỷ ringgit (tương đương 2,4 tỷ USD), vốn đủ đề trả các món nợ của quỹ trong vài năm, thực chất là giả. Trong khi đó, Chủ tịch 1MDB Arul Kanda thừa nhận ông cũng không chắc chắn về giá trị các khoản đầu tư trên, cũng như liệu chúng có thực sự tồn tại hay không.


Ngày 23/5, phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của nội các mới, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, các thành viên đều nhất trí giảm 10% lương các thành viên chính phủ trong một nỗ lực nhằm kiểm soát chi tiêu công. Chúng tôi rất lo lắng về các vấn đề tài chính của đất nước. Chúng tôi nhận thấy, lương của các thành viên chính phủ hiện nay đã thấp hơn các công chức cấp cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ giảm 10% lương của các bộ trưởng”, ông Mahathir đã phát biểu tại cuộc họp báo sau khi chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi đắc cử thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai, Straits Times tường thuật.


“Một chiếc T-38C Talon II của không quân Mỹ đã rơi vào lúc 8h30’ sáng 23-5 ở một vùng ít người sinh sống gần căn cứ không quân Columbus, bang Mississipi. Cả 2 phi công đã bật ghế lái và thoát thân một cách an toàn”, căn cứ không quân Columbus cho hay. 2 phi công  đã được đưa đến chăm sóc tại bệnh viện địa phương. Một cột khói lớn do vụ tai nạn gây ra có thể được nhìn thấy từ khu vực trung tâm thành phố Columbus. Không quân Mỹ cho biết, không có nhà cửa hay thiết hại vật chất dưới mặt đất được ghi nhận trong vụ tai nạn và đám cháy đã được dập tắt.


Ngày 23/5, cựu nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đồng thời là trùm khủng bố chống Cuba Luis Posada Carriles đã qua đời tại nơi cư trú ở bang Miami ở tuổi 90 và khi vẫn chưa phải chịu bất kỳ hình phạt nào vì những tội ác của mình. Posada Carriles tham gia nhiều chiến dịch ám sát, khủng bố, tra tấn, lật đổ, đàn áp, cả trong và ngoài vai trò nhân viên CIA, y từng 2 lần ám sát bất thành lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro, tham gia ám sát cựu Ngoại trưởng Chile Orlando Letelier. Y là chủ mưu vụ khủng bố máy bay dân sự của hãng hàng không Cubana de Aviación tháng 10/1976 khiến 73 thường dân thiệt mạng. Posada Carriles đã bị bắt giữ tại Venezuela - quốc gia y đã nhập tịch - nhưng trốn thoát khỏi nhà tù năm 1985 và tiếp tục hoạt động khủng bố chống lại các phong trào tiến bộ tại Trung Mỹ. Năm 2005, y trở về Mỹ và bị bắt vì tội “nhập cư trái phép” nhưng được tha năm 2011 và sinh sống công khai tại Miami tới khi qua đời.


Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo bác bỏ những cáo buộc của Liên minh châu Âu (EU) về cái gọi là “thiếu dân chủ và minh bạch” của cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra, cũng như cảnh báo sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này. Thông cáo của Venezuela nhấn mạnh EU vẫn sử dụng góc nhìn định kiến và đưa ra những nhận xét vô căn cứ nhằm vào Caracas, đồng thời khẳng định những chỉ trích của EU sẽ không ảnh hưởng tới độ tin cậy của cuộc bầu cử dân chủ đã được các quan sát viên quốc tế và nhiều nước công nhận.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG