THẾ GIỚI 24H: Mỹ hoãn bán máy bay không người lái cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kế hoạch bán 4 máy bay không người lái cỡ lớn của chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bị tạm dừng, do lo ngại thiết bị giám sát tinh vi của nước này có thể rơi vào tay đối phương.

Cục Quản lý An ninh Công nghệ Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã phản đối thương vụ này sau khi xem xét kỹ lưỡng hơn, nhằm đảm bảo an toàn cho các công nghệ giá trị cao. Trước đó, kế hoạch bán 4 máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle, có khả năng trang bị tên lửa Hellfire, cho Ukraine đã được Nhà Trắng thông qua, các nguồn thạo tin nói với Reuters. Sự phản đối xuất phát từ lo ngại rằng nếu rơi vào tay Nga, hệ thống radar và thiết bị giám sát trên những chiếc máy bay không người lái này có thể gây ra mối đe dọa an ninh cho Mỹ.


Hạm đội Nga thực hành huấn luyện ở Biển Philippines. Ngày 17/6, cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết một nhóm tàu thuộc hạm đội này đã tiến vào Biển Philippines, tham gia các hoạt động huấn luyện phòng không cũng như tìm kiếm tàu ngầm của đối phương giả định. Tham gia khóa huấn luyện có tàu chỉ huy Marshal Krylov, khinh hạm Marshal Shaposhnikov, các tàu hộ tống và tàu chiến chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleev.


Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ tự coi mình là ‘sứ giả của Chúa’. Trong bài phát biểu ngày 17/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ tự coi mình là “sứ giả của Chúa”, là quốc gia chỉ nghĩ tới lợi ích mà không gánh trách nhiệm.’ (XEM CHI TIẾT...)


Binh sĩ Ukraine bắt đầu đầu hàng tại nhà máy Azot. Một số binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot (thành phố Sievierodonetsk) đã bắt đầu đầu hàng, đại diện lực lượng dân quân Lugansk - Andrey Marochko cho biết hôm 17/6. Số lượng binh sĩ đã đầu hàng và tên đơn vị của những người này không được tiết lộ vì lí do an ninh. (XEM CHI TIẾT...)


Lính đánh thuê từ 64 quốc gia đã đến Ukraine, gần 2.000 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố dữ liệu về số lượng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. "Trong số các quốc gia châu Âu, quốc gia dẫn đầu cả về số lượng lính đánh thuê đến Ukraine và số lính đánh thuê thiệt mạng là Ba Lan". (XEM CHI TIẾT...)


Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ tới thăm Ukraine lần thứ 2. Ngày 17/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Anh tới Ukraine chỉ trong hơn 2 tháng. Phát biểu trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine cũng như chuyến thăm của Thủ tướng Johnson tới nước này.


Máy bay lao xuống hồ ở Texas. Một chiếc máy bay nhỏ đã bị rơi xuống hồ Lady Bird ở trung tâm thành phố Austin, Texas, Mỹ. Phi công đã được nhóm người chèo ván trên hồ giải cứu vào bờ, AP đưa tin hôm 17/6. Cảnh sát cho biết phi công là một nhân viên giám sát khu vực cấm săn bắn của Cơ quan Động vật hoang dã và Bảo tồn Texas.


Mexico phát hiện xe tải chở 366 người di cư từ 16 quốc gia. Cơ quan quản lý nhập cư Mexico cho biết chiếc xe tải chở 366 người di cư, bao gồm những người đến từ Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Yemen, Uzbekistan và Nam Phi. Ngoài ra còn có những người trên tàu từ Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Bolivia, Peru, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador và Venezuela. Các nhân viên phát hiện chiếc xe tải đậu bên lề đường ở bang Chiapas, miền nam giáp Guatemala. Có rất nhiều người di cư đang treo chân lên khỏi nóc của các container hàng hóa.


Tổng thống Nga không thể phát biểu đúng giờ vì tấn công mạng quy mô lớn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg 2022 (SPIEF 2022) bắt đầu từ ngày 16/6, khiến hệ thống đăng ký bị vô hiệu hóa. Ông Peskov cho biết: “Tổng thống (Vladimir Putin) đã quyết định hoãn bài phát biểu của mình muộn hơn một giờ. Trong thời gian đó, các biện pháp toàn diện được thực hiện để loại bỏ hậu quả của các cuộc tấn công mạng”.


Nổ lớn gây thương vong tại thánh đường Hồi giáo ở Afghanistan. Các nhân chứng cho biết một số người đã bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 17/6 tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Imam Sahib, thuộc tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan. Một số người bị thương có thể đã thiệt mạng.


Hàng nghìn con bò chết la liệt tại Mỹ do nắng nóng. Các đợt nắng nóng khắc nghiệt càn quét qua nhiều nơi tại Mỹ đã gây ra cái chết của hơn 2.000 con bò ở bang Kansas. USA Today cho biết những con bò chết là do độ ẩm cao. Sự việc này đã được báo cáo lên Sở Y tế và Môi trường bang Kansas để xử lý xác chết.


Thái Lan điều chỉnh luật sau 1 tuần hợp pháp hóa tiêu thụ cần sa. Thái Lan đã nhanh chóng ban hành một loạt quy định mới về việc sử dụng cần sa sau khi vừa mới hợp pháp hóa tiêu thụ cần sa một tuần. Phó Bí thư Thường trực thành phố Bangkok Wantanee Wattana cho biết chỉ trong một tuần, ít nhất một người đã tử vong và một số người phải nhập viện sau khi dùng cần sa. Dự luật mới về cần sa đang được trình lên quốc hội và sẽ phải mất nhiều tháng mới chính thức có hiệu lực nếu được thông qua.

MỚI - NÓNG