THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Hàn Quốc tập trận hải quân bắn đạn thật sát Triều Tiên

Tàu hải quân của Mỹ, Hàn Quốc trong một cuộc tập trận hồi tháng 3 trên biển Hoàng Hải. (Nguồn: YONHAP)
Tàu hải quân của Mỹ, Hàn Quốc trong một cuộc tập trận hồi tháng 3 trên biển Hoàng Hải. (Nguồn: YONHAP)
TPO - Hàn Quốc và Mỹ ngày 25/4 đã tiến hành cuộc tập trận chung bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải, động thái nhằm thể hiện mối quan hệ liên minh chặt chẽ giữa hai nước chống lại Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục Wanggeon 4.400 tấn và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS E.Meyer lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Hai bên đã thực hành các hoạt động chiến thuật hỗn hợp và bắn đạn thật. Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ cũng lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung quy mô lớn nữa “vào khoảng cuối tháng Tư” ở Biển Nhật Bản, với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson.


Thời báo Hoàn cầu, phụ trương của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, và báo Global Times (tờ Thời báo Hoàn cần phiên bản tiếng Anh) ngày hôm nay 25/4 đồng loạt đăng bài viết với tiêu đề “Lùi một bước không phải là hèn nhát mà là sáng suốt”, trong đó nhấn mạnh “Bình Nhưỡng sẽ không còn đường lui nếu manh động thực hiện thử hạt nhân lần thứ sáu, và chính nước này sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất trong tình huống đó”. (XEM CHI TIẾT)


Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Joseph Yun thừa nhận không tin Triều Tiên sẵn sàng làm việc với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Joseph Yun cho biết, Washington, Seoul và Tokyo nhất trí sẽ phối hợp hành động trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, quân sự và kinh tế trong vấn đề Triều Tiên, và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và với các đối tác quốc tế. (XEM CHI TIẾT)


Hải quân Hoàng gia Anh vừa điều động tàu khu trục HMS Daring tới Biển Đen – nơi được xem là sân sau của Nga nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Vladimir Putin trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) leo thang căng thẳng. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, việc Mỹ cáo buộc Moscow đang cung cấp vũ khí cho các phần tử nổi dậy Taliban ở Afghanistan là vô căn cứ. Trước đó, một quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ nói với phóng viên, dữ liệu tình báo ở Kabul, thủ đô của Afghanistan, cho thấy, Moscow có khả năng đã cung cấp súng máy và các vũ khí tầm trung khác cho Taliban. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào một số muc tiêu của người Kurd ở khu vực miền Bắc Iraq và miền Đông Bắc Syria, khiến hơn 20 tay súng thiệt mạng. Đây là chiến dịch truy quét tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) mới nhất mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí và đưa tay súng người Kurd vào lãnh thổ nước này.


Các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã cải trang thành các lực lượng an ninh, sát hại ít nhất 15 dân thường ở trung tâm Mosul, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 400 km về phía Bắc, sau khi khu vực này được giải phóng.


Ngày 25/4, Ukraine đã cắt điện của tỉnh Lugansk ở miền Đông nước này, khu vực mà lực lượng đòi độc lập kiểm soát, do tỉnh trên chưa thanh toán tiền điện. Giới chức tỉnh Lugansk cho rằng hành động của chính quyền Ukraine có tác động không đáng kể vì họ đã ngay lập tức viện đến nguồn cung cấp điện từ Nga. Trong khi đó, đại diện của phía Nga tại các cuộc hòa đàm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Boris Gryzlov cùng ngày cho biết Nga sẽ bắt đầu cung cấp điện tới Lugansk sau khi Kiev cắt điện. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG