THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa thêm 1000 binh sĩ tới Ba Lan

THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa thêm 1000 binh sĩ tới Ba Lan
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ triển khai thêm 1.000 binh sĩ và lập một sở chỉ huy riêng tại Ba Lan trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường khả năng phòng thủ ở Đông Âu.

Ngày 8/7, phát biểu khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw (Ba Lan), Tổng thống Mỹ khẳng định NATO đã sẵn sàng tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu và Mỹ sẽ là quốc gia dẫn đầu sự hiện diện của NATO tại Ba Lan. Theo ông Obama, việc triển khai một tiểu đoàn tại Ba Lan sẽ được tiến hành trên cơ sở luân phiên.


Tổng Thư ký Tổ chức NATO Jens Stoltenberg cho biết lãnh đạo các nước NATO đã nhất trí triển khai lực lượng đa quốc gia tới các nước Baltic và Ba Lan, đồng thời giao nhiệm vụ cho đại sứ các nước này giải thích về biện pháp trên với Moscow vào tuần tới. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Stoltenberg nói rằng các tiểu đoàn được triển khai sẽ rất mạnh và mang tính đa quốc gia. Theo ông, việc triển khai nhằm thể hiện rõ rằng một cuộc tấn công vào một đồng minh sẽ được coi là cuộc tấn công vào toàn thể NATO.


Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, NATO cần huy động giải pháp chính trị và các biện pháp cụ thể khác để đối đầu với những thách thức đến từ “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, Nga và việc Anh rời Liên minh châu Âu. (XEM CHI TIẾT)


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tuyên bố việc NATO cho rằng Nga đã làm dấy lên mối đe dọa là điều “ngớ ngẩn”. Ông Peskov lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quan điểm cho rằng mối đe dọa xuất phát từ Nga, đồng thời nhấn mạnh “ngay giữa lòng châu Âu hàng chục người bị thiệt mạng, trong khi tại Trung Đông con số này lên tới hàng trăm người mỗi ngày, vì thế nói mối đe dọa xuất phát từ Nga là thiển cận và nực cười”.


Ngày 8/7, cuộc tập trận quân sự "Breeze 2016" đã bắt đầu tại vùng lãnh hải của Bulgaria trên Biển Đen, với sự tham gia của hơn 30 tàu và máy bay từ sáu nước thành viên NATO.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa thêm 1000 binh sĩ tới Ba Lan ảnh 1

Cuộc tập trận này diễn ra đúng vào ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Warsaw (Ba Lan), trong đó có việc quyết định tăng cường các lượng của NATO ở biên giới phía Đông, giáp với Nga.


Giới chức Nga và Trung Quốc ngày 8/7 đã đồng loạt lên tiếng cho rằng, việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc gây ra mối lo ngại nghiêm trọng cho khu vực. (XEM CHI TIẾT)


Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng sự can thiệp của Mỹ gây ra các cuộc xung đột đẫm máu tại Iraq và các quốc gia khác ở Trung Đông. 

THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa thêm 1000 binh sĩ tới Ba Lan ảnh 2

Đây là chỉ trích mới nhất của ông Duterte đối với đồng minh an ninh thân thiết nhất của Manila. Trong bài phát biểu trước những người theo đạo Hồi, ông Duterte cho rằng không phải Trung Đông mà chính sách của Washington mới là nguyên nhân dẫn đến các vụ tấn công khủng bố ngay trên đất Mỹ. 


Tay súng bắn hạ cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ) nói rằng, anh ta muốn giết người da trắng, đặc biệt là sĩ quan vì bức xúc trước việc cảnh sát bắn người da màu. Trong vụ đấu súng hôm qua ở Dallas, một hoặc nhiều tay súng bắn tỉa đã bắn chết 5 cảnh sát. (XEM CHI TIẾT)


Phát biểu với báo giới ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Sinenkov cho biết lực lượng tình báo của DPR đã phát hiện gần 60 thi thể mặc quân phục của quân đội Ukraine, trong đó chỉ tính riêng tại khu vực Granite và Sladke đã có tới 50 thi thể. Hiện phía Ukraine đang che giấu những tổn thất này.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các vụ không kích ngày 8/7 nhằm vào thị trấn Darkush hiện do Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, kiểm soát ở phía Tây Bắc Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm ít nhất 22 dân thường thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Theo SOHR, số người thương vong có thể còn tăng cao. Tuy nhiên, SOHR không cho biết ai thực hiện các vụ tấn công nêu trên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.