THẾ GIỚI 24H: Mỹ chính thức rút khỏi UNESCO

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Ngày 31/12, Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) theo như quyết định gây chấn động được công bố hồi tháng 10/2017.

Sau khi rút khỏi UNESCO, Washington sẽ tiếp tục bảo lưu tư cách quan sát viên tại tổ chức này nhưng sẽ không còn đóng góp tài chính hay được bầu vào Ủy ban Di sản Thế giới nữa.  Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ quyết định trên "phản ánh những quan ngại ngày càng lớn của Mỹ đối với UNESCO, sự cần thiết của việc cải cách tổ chức này cũng như việc tổ chức này duy trì thành kiến chống Israel".


Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 31/12 ra thông cáo cho biết đã bắt giữ ông Paul Whelan, công dân Mỹ tại Moscow vào ngày 28/12 khi ông này đang thực hiện một hoạt động gián điệp. Báo chí Nga loan tin nghi phạm người Mỹ có thể bị trừng phạt với mức án từ 10-20 năm tù giam. Hiện phía Mỹ chưa có phản ứng gì về thông tin này.


Ngày 31/12 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 4 đối tượng do tình nghi chế tạo bom cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo các thông tin ban đầu, những nghi can này chịu trách nhiệm chế tạo các thiết bị nổ và bom cho IS. Ngoài ra, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng thu giữ các tài liệu mang tính tổ chức và các tài liệu số trong chiến dịch vây ráp này.


Ngày 31/12, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản vì tiếp tục duy trì trừng phạt và sức ép nhằm vào Bình Nhưỡng. Triều Tiên cho rằng Tokyo không nắm được sự thay đổi đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên cũng như các hành động mà Triều Tiên thực hiện hướng tới mục tiêu hòa bình và thịnh vượng.


Theo lực lượng an ninh Philippines, một nhóm phiến quân ủng hộ IS đã dùng bom thô sơ tấn công bên ngoài trung tâm mua sắm ở thành phố Cotabato, Philippines ngày 31/12 khiến 2 người chết, 28 người bị thương. Khu vực xảy ra sự cố nằm ở phía Nam Philippines. Theo Channel News Asia, các nhóm phiến quân Hồi giáo hoạt động ở miền Nam Philippines thường có mối liên hệ với các nhóm nước ngoài, bao gồm al-Qaeda và IS


Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cho biết, họ đang có kế hoạch nâng cấp các tàu tấn công tốc độ cao của mình với công nghệ tàng hình và hệ thống phóng tên lửa trước những căng thẳng leo thang với Mỹ ở khu vực vùng Vịnh. “Chúng tôi đang cố gắng tăng cường sức mạnh cho các tàu tấn công nhanh bằng việc trang bị nó với công nghệ tàng hình và tên lửa”, Tư lệnh hải quân của IRGC, ông Alireza Tangsiri cho hay nhưng không nói rõ các công nghệ này đã sẵn có hay ở trong giai đoạn phát triển.


Bộ Chỉ huy các lực lượng Iraq ngày 31/12 tuyên bố, Không quân Iraq đã tiến hành tấn công phá hủy một tòa nhà trú ẩn của 30 thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn Al-Susah nằm ở Đông Nam Syria. Tuyên bố của cơ quan báo chí của Bộ chỉ huy các lực lượng Iraq nêu rõ: "Hôm nay, máy bay F-16 của Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Al-Susah trên lãnh thổ Syria. Mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn - một tòa nhà 2 tầng được sử dụng làm nơi trú ẩn và một địa điểm nhóm họp của các phần tử khủng bố." Thị trấn Al-Susah nằm ở gần thị trấn Hajin, một trong những thành trì cuối cùng của IS tại Syria.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/12 đã lên tiếng bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria, tuyên bố Mỹ sẽ dần dần rút binh sĩ về nước trong khi vẫn tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong thông điệp trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "IS gần như đã bị tiêu diệt, chúng tôi sẽ dần rút binh sĩ về nước, trở về với gia đình của họ, cùng lúc đó vẫn tiếp tục chiến đấu chống tàn dư IS".


Ngày 1/1/2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã công bố Thông điệp năm mới 2019, trong đó nhấn mạnh cam kết theo đuổi hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh tới tầm quan trọng của phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Ông kêu gọi Triều Tiên nỗ lực để khắc phục tình trạng thiếu hụt điện hiện nay, yêu cầu quân đội tăng cường năng lực quốc phòng ngang tầm thế giới.


Ít nhất 7 người chết và hàng chục người mất tích sau một vụ nổ nghi là rò rỉ khí gas đã bất ngờ xé toạc một tòa nhà chung cư ở miền nam nước Nga ngày 31/12/2018. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết với hãng tin Tass rằng đã có 7 thi thế được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị đổ sập ở Magnitogorsk, một thành phố công nghiệp ở vùng Chelyabinsk của Nga gần biên giới với Kazakhstan.Theo Thống đốc Vùng Chelyabinsk, ông Vladimir Dubrovsky thì hiện vẫn còn 68 cư dân sống trong tòa nhà được xem là mất tích.

MỚI - NÓNG