THẾ GIỚI 24H: Mỹ cáo buộc Trung Quốc ‘chơi xấu’ trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ bắt một tàu chở than của Triều Tiên hồi tháng 5. Ảnh: Free Malaysia Today
Mỹ bắt một tàu chở than của Triều Tiên hồi tháng 5. Ảnh: Free Malaysia Today
TPO - Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên và treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin về né tránh lệnh trừng phạt.

Theo Reuters, phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề Triều Tiên Alex Wong cáo buộc Trung Quốc tìm cách phá hoại cơ chế trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông cảnh báo Mỹ sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và thực thể tại Trung Quốc để đáp trả. Quan chức này cảnh báo, Trung Quốc vẫn tiếp tục tiếp nhận ít nhất 20.000 người Triều Tiên và việc này đã vi phạm các lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Và rằng, trong năm qua, Mỹ đã quan sát các tàu chở than hoặc các hàng hoá khác bị cấm từ Triều Tiên tới Trung Quốc trong 555 lần.


Bộ trưởng Tư pháp William Barr, đồng minh trung thành nhất của ông Trump, ngày 1/12 nói cơ quan ông không tìm thấy bằng chứng nào về gian lận diện rộng trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông Barr cho biết luật sư và điều tra viên từ FBI đã nghiên cứu các đơn kiện và thông tin mà họ nhận được, nhưng chưa phát hiện bằng chứng về gian lận nghiêm trọng có thể thay đổi cục diện.

Người phát ngôn quân đội Ai Cập ngày 1/12 thông báo, các đơn vị từ lực lượng vũ trang Ai Cập, Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus đã bắt đầu đợt tập trận không quân và hải quân chung có tên gọi “Medusa 10” diễn ra ở Địa Trung Hải. Đợt huấn luyện kéo dài nhiều ngày có sự tham gia của lực lượng không quân và hải quân của Ai Cập, Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus, Pháp và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong khi đó, Saudi Arabia, Mỹ, Bahrain, Sudan, Jordan, Italy và Đức tham dự với tư cách quan sát viên...


Virus corona đang lây lan rất nhanh ở Mỹ, số ca nhiễm và nhập viện đều tăng kỷ lục. Theo thống kê của Đại học John Hopkins, Mỹ phát hiện hơn 4,4 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tháng 11, chiếm 1/3 trong tổng số 13,5 triệu ca tại Mỹ kể từ khi đại dịch nổ ra. Các bệnh viện trên toàn nước Mỹ hiện điều trị cho hơn 93.000 bệnh nhân nhiễm virus corona, tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 11. Theo Dự án theo dấu Covid-19, số ca nhập viện trên chính là kỷ lục mới.


Chiều 1/12 (giờ địa phương), truyền thông Đức đưa tin, một chiếc ô tô đã lao vào khu vực dành cho người đi bộ tại thành phố Trier, thuộc bang Rheinland-Pfalz khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tài xế là một người đàn ông Đức 51 tuổi, đến từ quận Trier-Saarburg. Nghi phạm đã lái xe ô tô Land Rover mượn của người quen, lao vào khu vực dành cho người đi bộ tại trung tâm thành phố Trier khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 9 tháng tuổi. Vụ đâm xe còn khiến 14 người khác bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng.

Đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/12 đã tiếp tục gửi đơn kiện về kết quả bầu cử tại bang Wisconsin lên Tòa án Tối cao tại bang này. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban bầu cử bang Wisconsin đã xác nhận ông Joe Biden - ứng cử viên của đảng Dân chủ Mỹ tranh cử tổng thống - đã giành chiến thắng tại bang này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trong một tuyên bố, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump nêu rõ đơn kiện lần này bao gồm 4 nội dung có bằng chứng rõ ràng về các hành vi bất hợp pháp như thay đổi trái phép phong bì phiếu bầu vắng mặt, kiểm phiếu không có đơn yêu cầu, bỏ qua những tuyên bố bất hợp pháp về việc giam giữ vô thời hạn và tổ chức các sự kiện bỏ phiếu bất hợp pháp.
MỚI - NÓNG