THẾ GIỚI 24H: Mỹ cảnh báo Nga sẽ phải nhận 'hậu quả nghiêm trọng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga sẽ phải đối diện hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu Moscow sử dụng các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Biden cho rằng cuộc trưng cầu dân ý của các chính quyền thân Nga “vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế". "Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để áp đặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế nhanh chóng và nghiêm trọng đối với Nga”, ông Biden nói.


Trưng cầu ý dân sáp nhập vùng ly khai Ukraine vào Nga. Các cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga đã bắt đầu tại 2 nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass và các vùng do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, bao gồm Kherson, Zaporozhye và một phần Mykolaiv. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine giành lại thêm lãnh thổ ở Donetsk. Quân đội Ukraine cho biết đã giành được một khu định cư nữa ở vùng Donetsk và tiếp tục củng cố một cuộc tấn công ở khu vực "ba biên giới", nơi Donetsk, Kharkiv và Luhansk gặp nhau. Hãng tin CNN dẫn lời ông Oleksii Hromov, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho biết, sau các cuộc tấn công, ngôi làng Yatskivka ở vùng Donetsk hiện đã thuộc về tay Ukraine. Yatskivka nằm ở phía đông của sông Oskii. Nhiều khu vực rộng lớn ở phía tây con sông, gồm cả thành phố Izium, đã được Ukraine giành lại trong cuộc tấn công bất ngờ hồi đầu tháng này.


Ukraine hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran. Theo hãng tin Reuters, Ukraine ngày 23/9 cho biết sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran vì nước này quyết định cung cấp máy bay không người lái cho các lực lượng Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski cho biết, tổng số 8 máy bay không người lái do Iran chế tạo đã bị bắn hạ kể từ đầu cuộc xung đột của nước này với Nga.


Iceland đập tan âm mưu tấn công khủng bố, bắt giữ 4 nghi phạm. Cảnh sát Iceland ngày 23/9 cho biết họ đã bắt giữ 4 nghi phạm với cáo buộc có kế hoạch tấn công khủng bố - một tình huống chưa từng có đối với quốc gia châu Âu nhỏ bé này.


Châu Âu triển khai nhiều biện pháp ứng phó khủng hoảng năng lượng. Trong bối cảnh châu Âu đang chịu nhiều tác động của tình trạng khan hiếm năng lượng và giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine, thêm nhiều nước ở khu vực này đang phải nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó, từ việc xây dựng nhà máy điện dự phòng đến đưa ra các gói hỗ trợ kinh tế cho người dân.


Hàng không Nga khôi phục đường bay tới Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ. Hãng hàng không Liên bang Nga Aeroflot ngày 23/9 nối lại các chuyến bay đến Colombo (Sri Lanka), Bangkok (Thái Lan) và Goa (Ấn Độ). Tuần trước, nhà chức trách Sri Lanka đã xin lỗi về vụ việc bắt giữ máy bay của hãng hàng không Nga và đảm bảo rằng điều này "sẽ không xảy ra nữa". Ban đầu các chuyến bay sẽ được khai thác hai chuyến một tuần.


Nổ bên ngoài thánh đường ở Afghanistan khiến ít nhất 7 người tử vong. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra ngày 23/9 ở thủ đô Kabul. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Abdul Nafy Takor, cho hay một ôtô chở thuốc nổ đã phát nổ bên ngoài thánh đường Wazir Akbar Khan. Vụ việc xảy ra khi các tín đồ Hồi giáo đang ra về sau lễ cầu nguyện. Trong số những người bị thương có cả trẻ em.


Nga có kế hoạch chi khoảng hơn 600 tỷ USD cho quốc phòng, an ninh. Ngày 23/9, Bộ Tài chính Nga cho biết nước này có kế hoạch chi tiêu tổng cộng 34.000 tỷ ruble, tương đương khoảng 600 tỷ USD cho quốc phòng, an ninh và hoạt động thực thi pháp luật nhà nước từ năm 2022-2025. Nga sẽ chi 18.500 tỷ ruble (khoảng 317 tỷ USD) trong giai đoạn 2022-2024 cho quốc phòng, trong đó 4.700 tỷ ruble (khoảng 80,6 tỷ USD) sẽ được chi ngay trong năm nay.


EU mời 44 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh. Liên minh châu Âu (EU) đã mời các lãnh đạo nhà nước và chính phủ của 44 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối này, dự kiến diễn ra vào ngày 6/10 tới tại thủ đô Praha, CH Séc. Hội nghị này sẽ đánh dấu việc thành lập Cộng đồng Chính trị châu Âu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.