THẾ GIỚI 24H: Mỹ cấm 1.000 sinh viên, nhà nghiên cứu Trung Quốc nhập cảnh

THẾ GIỚI 24H: Mỹ cấm 1.000 sinh viên, nhà nghiên cứu Trung Quốc nhập cảnh
TPO - Mỹ cho biết vừa thu hồi 1.000 visa của sinh viên, nhà nghiên cứu có liên quan đến quân đội Trung Quốc.

 Washington đã cấm một số sinh viên sau đại học và các nhà nghiên cứu Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ để bảo vệ các nghiên cứu nhạy cảm không bị Bắc Kinh chiếm đoạt trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục trở nên khó khăn, đài RT đưa tin. Khi căng thẳng giữa hai nước đang tiếp tục gia tăng, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc cố gắng nhúng tay vào các lĩnh vực công nghệ và sáng tạo hiện đại của Mỹ, bao gồm cả lĩnh vực nghiên cứu bệnh COVID-19. Mỹ cũng cho rằng sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc có thể có liên quan đến quân đội Trung Quốc.


Ngày 9/9, Fox News đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2021. Tổng thống Mỹ được nhà lập pháp Na Uy Christian Tybring-Gjedde đề cử do làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Israel và UAE“Vì công lao của ông ấy, tôi nghĩ ông ấy đã cố gắng tạo ra hòa bình giữa các quốc gia nhiều hơn hầu hết các ứng cử viên được đề cử Giải Hòa bình khác”, ông Tybring-Gjedde chia sẻ với Fox News.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/9 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến với người dân trong năm nay. Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho biết không cần thiết phải tổ chức sự kiện trên trong năm nay. Ông Peskov không nêu rõ quyết định này có liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hay không, nhưng Tổng thống Putin đã tổ chức hầu hết các cuộc họp trực tuyến kể từ tháng 3 vừa qua.

Ngày 3/9, sau khi bay trên chiếc C-130 của Không quân Mỹ tới một đường băng thù địch giả định, đàn chó robot được điều ra ngoài máy bay để đánh hơi các mối đe dọa trước khi con người trong máy bay bước ra ngoài. Chó robot chỉ là một mắt xích trong Hệ thống Quản lý Chiến đấu Hiện đại (ABMS). Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu nhanh để phát hiện và xử lý mối đe dọa với các tài sản của quân đội Mỹ trong không gian và phát hiện các cuộc tấn công trên đất Mỹ bằng tên lửa hoặc phương tiện khác.

Máy bay ném bom chiến lược H-6H của Trung Quốc được cho là đã xuất hiện tại căn cứ không quân ở Tây Tạng, gần khu vực biên giới đang xảy ra tranh chấp với Ấn Độ. Hình ảnh đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Chiến khu miền Trung thuộc quân đội Trung Quốc hôm 8/9 cho thấy ít nhất 3 máy bay ném bom chiến lược Xian H-6H và 1 máy bay vận tải Xian Y-20 đã xuất hiện tại một căn cứ không quân ở Tây Tạng, theo South China Morning Post.


Reuters cho biết, Mỹ sẽ giảm số binh sĩ đồn trú tại Iraq từ 5.200 xuống còn 3.000 trong tháng này. “Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng những chương trình tăng cường năng lực cho quân đội Iraq, cũng như cho phép giảm vai trò của lính Mỹ tại nước này”, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Frank McKenzie nói trong chuyến thăm Iraq.

Sau khi số ca mắc Covid-19 tăng ở mức báo động, chính quyền thành phố Jakarta của Indonesia đã khẩn cấp tái áp dụng giới hạn xã hội quy mô lớn. Trong cuộc họp báo ngày 9/9, Thống đốc Jakarta, ông Anies Baswedan thẳng thắn cho biết, tình hình Covid-19 tại thủ đô Jakarta rất đáng lo ngại khi trong tuần vừa qua tỷ lệ dương tính ở Jakarta đã tăng lên thành 13,2% so với tỉ lệ 6,9% trước đó.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 265.341 trường hợp mắc COVID-19 và 5.813 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên gần 28 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 10/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 27.993.641 ca, trong đó có 906.890 người thiệt mạng.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.