THẾ GIỚi 24H: Mỹ bắt giữ nhà nghiên cứu trốn trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc

Nhà khoa học Trung Quốc Juan Tang. Ảnh: SCMP
Nhà khoa học Trung Quốc Juan Tang. Ảnh: SCMP
TPO - Một nhà nghiên cứu trốn tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San San Francisco đã bị giới chức Mỹ bắt giữ.
Theo hồ sơ tại một tòa án quận ở San Francisco, bà Juan Tang, làm việc tại ĐH California Davis, đã khai gian thông tin trong đơn xin cấp thị thực rằng mình không phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tìm thấy những bức ảnh của bà Tang trong bộ quân phục của quân đội Trung Quốc và phát hiện bà từng làm việc như một nhà nghiên cứu tại ĐH Quân y thuộc Không quân Trung Quốc. Bà Tang bị buộc tội gian lận thị thực vào ngày 26/6. Cục điều tra liên bang Mỹ đã thẩm vấn bà Tang ngày 20-6 và ngay sau đó, bà Tang đã chạy đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Một quan chức bộ Tư pháp Mỹ cho biết bà Tang bị bắt giữ đêm ngày 23/07 và không có miễn trừ ngoại giao vì không phải là một nhân viên ngoại giao. Quan chức này cũng cho biết bà Tang sẽ phải ra hầu tòa trong ngày 24/07. Sứ quán Trung Quốc hiện chưa có phản hồi về thông tin này.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã bất ngờ có chuyến thăm không báo trước tới Israel ngày 24/7 để thảo luận về Iran và các thách thức an ninh khu vực trong bối cảnh Tel Aviv đang phải tăng cường quân tới khu vực biên giới phía Bắc. Tướng Milley đã có các cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và Tham mưu trưởng quân đội Israel Aviv Kohavi. Nội dung chi tiết các cuộc gặp chưa được tiết lộ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/7 ra thông cáo báo chí cho biết phái đoàn của Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Vienna (Áo) từ 28 - 30/7 để họp nhóm công tác về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Thông cáo báo chí nêu rõ phái đoàn Mỹ sẽ bao gồm đại diện từ các bộ ngoại giao, quốc phòng, năng lượng và Hội đồng An ninh quốc gia. Bên cạnh cuộc gặp đang được lên kế hoạch tại Vienna, Nga và Mỹ cũng đang dự định sẽ có một cuộc gặp khác vào ngày 27/7 tại thủ đô Canberra của Australia để trao đổi về chủ đề an ninh vũ trụ.

Một công dân Singapore đã bị cáo buộc làm nhân viên tình báo cho Trung Quốc tại Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/7 cho biết một người đàn ông Singapore với tên gọi Jun Wei Yeo đã thành lập một trang web tư vấn giả nhằm thu thập thông tin từ chính phủ và các nhân viên quân sự Mỹ. Người này đã bị cáo buộc làm nhân viên tình báo của Trung Quốc ở Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người này sẽ bị kết án vào tháng 10.

Phát ngôn viên của Thủy quân lục chiến cho biết binh sĩ thuộc phi đội trực thăng quân sự phục vụ Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Theo phát ngôn viên Capt Joseph Butterfield, đơn vị này thực hiện 80 - 100 xét nghiệm mỗi tuần. Binh sĩ này thuộc Phi đội Trực thăng Thủy quân lục chiến số 1, được xét nghiệm vào ngày 22/7 và nhận được kết quả dương tính vào ngày 23/7.

Ngày 24/7 tuyên bố Nga sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào nhằm chống lại bất kỳ ai, đặc biệt là chống Trung Quốc, trong bối cảnh Moskva và Bắc Kinh đang có chung các mối quan hệ đặc biệt. Khi gọi Trung Quốc là "đối tác của chúng tôi," người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh tại cuộc họp báo rằng hai nước đã phát triển "các mối quan hệ đối tác đặc biệt."

Các luật sư của Giám đốc Tài chính Huawei cho rằng Tổng thống Donald Trump đã can thiệp và khiến cho diễn biến quá trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu sang Mỹ ngày càng xấu. Nhóm luật sư hỗ trợ bà Mạnh Vãn Châu cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao đã "phá hủy tính chất chính trực toàn vẹn của quá trình tư pháp" và đã sử dụng CFO của Huawei như là "quân cờ trong tranh chấp thương mại giữa các quốc gia".

Ấn Độ và Trung Quốc ngày 24/7 đã nhất trí sớm rút lui hoàn toàn các lực lượng khỏi khu vực Đông Ladakh, đồng thời khẳng định việc khôi phục đầy đủ hòa bình và ổn định ở biên giới đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển tổng thể của mối quan hệ song phương. Đây là một nội dung chính trong phiên họp lần thứ 17 Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc (WMCC) diễn ra ngày 24/7. Các phái đoàn hai nước tham dự cuộc họp lần lượt do Vụ trưởng Đông Á Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Vụ trưởng Vụ Biên giới & Đại dương Bộ Ngoại giao Trung Quốc đứng đầu.
MỚI - NÓNG