THẾ GIỚI 24H: Mỹ bắn rơi máy bay không người lái Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tàu USS Boxer đã bắn rơi một máy bay không người lái của Iran để tự vệ.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố tàu USS Boxer đã bắn rơi một máy bay không người lái của Iran để tự vệ.
TPO - Tổng thống Donald Trump ngày 18/7 tuyên bố một tàu hải quân Mỹ đã bắn rơi một máy bay không người lái của Iran

Ông Trump cũng kêu gọi các quốc gia khác hợp tác với Mỹ trong việc bảo vệ tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump cho biết tàu tấn công lưỡng cư USS  Boxer thuộc lực lượng hải quân Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran sau khi thiết bị này đe dọa sự an toàn của chiếc tầu và thủy thủ đoàn.


Hành khách nữ ‘làm loạn’ trên chuyến bay của hãng Jet2 khiến hai chiến cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh phải đến hộ tống chiếc máy bay thương mại quay lại sân bay Stansted, London, đã bị phạt tới 85.000 bảng Anh (khoảng 2,4 tỉ đồng). Chiếc máy bay trước đó đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ. Hai chiếc chiến cơ tối tân đã tạo ra những tiếng nổ siêu thanh có thể được nghe thấy từ cách đó nhiều cây số, khi chúng được huy động khẩn cấp đến để hộ tống chiếc Boeing 777 của hãng Jet2, vì lo ngại nguy cơ cướp máy bay.


Phủ Tổng thống Philippines ngày 17/8 cho biết gần 8.000 cảnh sát của nước này đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 2.000 người bị sa thải, vì những sai phạm trong các cuộc truy quét khiến nhiều nghi phạm thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte. Thống kê do bà Banaag cung cấp cho biết, 2.367 cảnh sát đã bị sa thải, 4.100 người bị đình chỉ công tác, trong khi phần còn lại bị khiển trách, giáng cấp, cắt lương hoặc tước bỏ những đặc quyền nhất định.’


Ít nhất 12 người chết và 60 người bị thương trong vụ đánh bom xe và tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan ngày 18/7. Theo bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Kandahar, hầu hết số thương vong là nhân viên an ninh của sở. Vụ nổ xảy ra lúc 16h35 giờ địa phương, sau đó các tay súng đã tấn công từ các tòa nhà quanh văn phòng chính của sở cảnh sát. Cảnh sát cũng đã nổ súng đáp trả.


Ngày 18/7, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết nước này và Nga đã nhất trí về một thỏa thuận trao đổi tù nhân, dự kiến có liên quan tới tổng cộng 277 người bị bắt giữ trong cuộc xung đột tại miền Đông nước này. Phát biểu với báo giới, ông Roman Bezsmertny cho biết phía Kiev hy vọng có thể trao đổi 208 người đang phải thi hành các bản án tù để đổi lấy 69 người Ukraine.


Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bắt giữ "một tàu chở dầu nước ngoài" cùng 12 thủy thủ trên boong với cáo buộc buôn lậu dầu. Ngày 14/7 lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bắt một tàu trở dầu nước ngoài ở đảo Larak, thuộc Vịnh Ba Tư cùng 12 thủy thủ với cáo buộc buôn lậu 1 triệu lít dầu.  Theo RT, con tàu bị bắt giữ có thể là MT Riah, mang cờ Panama và thuộc quyền quản lý của một công ty ở UAE. Con tàu này đã “mất tích” hồi cuối tuần khi đi qua eo biển Hormuz.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành một vụ đánh bom liều chết ngày 18/7 tại Bán đảo Sinai, miền Bắc Ai Cập. Theo hãng tin Amaq của IS, vụ tấn công đã làm 5 nhân viên an ninh thương vong. Trong khi đó, các nguồn tin an ninh và y tế của Ai Cập cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom trên, gồm một dân thường và một nhân viên an ninh.


Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Anh Theresa May ngày 18/7 bày tỏ thất vọng khi nhiều bộ trưởng trong chính phủ của bà đã không tham gia cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện về Brexit cùng ngày. Trong một tuyên bố đưa ra sau khi đa số các nghị sỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn người kế nhiệm của bà May thúc đẩy Brexit không thỏa thuận, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết: "Thủ tướng May rất thất vọng khi một số bộ trưởng không tham gia cuộc bỏ phiếu buổi chiều."


Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đang xem xét danh sách các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Ukraine theo luật pháp quốc tế và luật pháp Ukraine. Thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine không nêu rõ những biện pháp cụ thể mà Bộ này đang đề xuất. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã ký sắc lệnh về việc đơn giản hóa thủ tục nhận quyền công dân Nga cho tất cả cư dân của khu vực Donetsk và Lugansk bắt đầu từ tháng 4/2019.

MỚI - NÓNG