THẾ GIỚI 24H: Mỹ áp thuế 25% với hàng hóa Trung Quốc

THẾ GIỚI 24H: Mỹ áp thuế 25% với hàng hóa Trung Quốc
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/6 công bố quyết định áp thuế 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, mức thuế 25% sẽ được áp dụng đối với một danh sách gồm nhiều mặt hàng nhập khẩu chiến lược quan trọng từ Trung Quốc. Nhà lãnh đạo này cũng tuyên bố rằng sẽ tiếp tục có các biện pháp mạnh tay tiếp theo nếu Trung Quốc đáp trả.  Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Mỹ sẽ theo đuổi việc áp thuế bổ sung nếu Trung Quốc có các biện pháp trả đũa, như áp thuế mới đối với hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, tăng rào cản phi thuế quan hoặc có các chế tài trừng phạt đối với các nhà xuất khẩu Mỹ hoặc các công ty của Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc.”


Hôm 15-6, CNN đưa tin chính quyền Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại chống lại nước này sau khi Nhà Trắng công bố mức thuế 25% trị giá đến 50 tỷ USD nhắm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bộ Tài chính Trung Quốc nhấn mạnh: “Mỹ nay đã thay đổi ý định của mình và đã tiến hành một cuộc chiến thương mại”. Bắc Kinh cho biết sẽ đáp trả lại động thái của Washington bằg cách áp thuế lên các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ vào thị trường nước này. “Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại nhưng đồng thời chúng tôi sẽ đáp trả không nhân nhượng để bảo vệ lợi ích quốc gia, xu thế toàn cầu hoá và hệ thống thương mại quốc tế”. Bắc Kinh cũng cho biết tất cả các thoả thuận kinh tế và thương mại đạt được trong các cuộc đàm phán trước đây sẽ bị vô hiệu hoá, bao gồm cả cam kết Trung Quốc tăng cường mua các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng từ Mỹ để giúp Washington giảm thâm hụt thương mại.


Một quan chức quân đội Afghanistan cho biết, Mullah Fazullah, thủ lĩnh của Taliban Pakistan đã bị giết trong một cuộc không kích tại Afghanistan. Fazlullah là tay súng bị truy nã gắt gao nhất ở Pakistan, nổi tiếng với các vụ tấn công trong đó có vụ thảm sát trường học năm 2014 giết chết 132 trẻ em và mưu sát nữ sinh Malala Yousafzai, người sau này được trao giải Nobel Hòa bình. Cái chết của tên này có thể làm giảm bớt mối quan hệ căng thẳng giữa Islamabad và Washington khi Afghanistan tuyên bố một lệnh ngừng bắn chưa từng có trong ba ngày với phiến quân Taliban Afghanistan.


3 cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Hàn Quốc đã bị kết án tù vào ngày 15-6 vì đã bỏ ra hàng triệu USD trái phép từ cơ quan tình báo của nước này để hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Bộ ba đã bị kết tội chuyển tổng cộng 3,5 tỷ won (3,2 triệu USD) cho bà Park khi họ còn là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) gia đoạn từ năm 2013 đến năm 2016. Các công tố viên hôm thứ năm 15-6 cũng yêu cầu thêm 12 năm tù dành cho bà Park do nhận tiền từ NIS như một khoản hối lộ. Bà Park Geun-hye hiện đang chịu án 24 năm tù và đã bị phạt hàng triệu USD vì hối lộ và lạm dụng quyền lực trong một vụ tham nhũng lớn dẫn đến bị phế truất quyền lực.


Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 15-6 đưa tin hải quân nước này đã tiến hành cuộc tập trận ở biển Đông với kịch bản chống lại một cuộc tấn công từ trên không. Theo đó, đã thực hiện một cuộc tấn công giả định bằng tên lửa tại một khu vực chưa xác định trên biển Đông, sử dụng 3 máy bay không người lái mục tiêu hoạt động ở các độ cao khác nhau. Thời gian gần đây, Bắc Kinh đổ lỗi cho các hoạt động tự do hàng hải do hải quân Mỹ tiến hành gây căng thăng ở biển Đông. Trong khi đó, Washington lại cho rằng những hành động như vậy là cần thiết để đối phó những mưu đồ của Trung Quốc tại vùng biển chiến lược này.


Hai nghị sĩ của Đảng Tiến bộ Na Uy, “quê hương” của giải Nobel, đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vì công lao trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump chỉ có thể vào danh sách cho năm tới vì thời hạn nộp đề cử năm nay kết thúc từ tháng 1.Theo Straits Times, ứng viên cho giải thưởng danh giá nhất thế giới này mở ra cho các nhà lập pháp, học giả và nhà nghiên cứu từ tất cả quốc gia. Ủy ban Nobel ở Oslo thường nhận hàng trăm đề cử mỗi năm. Các ứng cử viên trong quá khứ bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Số hồ sơ năm nay đạt mức kỷ lục 330 người.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/6 tiết lộ trong cuộc trò chuyện với báo giới rằng có thể ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga mùa hè này. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông tuyên bố Nga nên được mời trở lại nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7).Trong khi đó, cùng ngày (15/06), hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin Điện Kremlin không loại trừ khả năng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ngay trong mùa hè này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra thông báo trên, song không nêu rõ chi tiết cụ thể về thời gian diễn ra cuộc gặp.


Ngày 15/6, Đài Phát thanh Bình Nhưỡng của Triều Tiên đưa tin vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên trong quá khứ "vốn đã được giải quyết".Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ thiện chí tiến hành đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên để thảo luận vấn đề bắt cóc. Những năm gần đây, Bình Nhưỡng đều bác bỏ các nỗ lực của Tokyo yêu cầu giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, cho rằng vấn đề này đã được giải quyết. Trong khi đó, phía Nhật Bản chính thức lập danh sách 17 công dân bị bắt cóc, đồng thời nghi ngờ Triều Tiên liên quan nhiều trường hợp mất tích khác.


Pháp, Anh và Mỹ ngày 14/6 đã yêu cầu tạm dừng xem xét một đề xuất của Cộng hòa Trung Phi (CAR) về việc chuyển giao vũ khí Trung Quốc cho lực lượng quốc phòng của họ. Bộ trưởng quốc phòng CAR vào ngày 5/6 đã yêu cầu một ủy ban trừng phạt của LHQ miễn cấm vận vũ khí và cho phép các lô hàng xe bọc thép do Trung Quốc sản xuất và các loại vũ khí khác được chuyển tới cho quân đội và cảnh sát của họ. HĐBA đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa Trung Phi vào năm 2013 khi đất nước này rơi vào tình trạng đẫm máu. Trung Quốc hiện muốn quyên góp trang thiết bị quân sự cho CAR, gồm 12 xe bọc thép và 4 xe thiết giáp, 50 khẩu súng ngắn, 6 súng bắn tỉa, 10 khẩu súng tiểu liên và 30 khẩu súng máy có khẩu độ khác nhau, 300 hỏa tiễn, 500 lựu đạn chống tăng, khoảng 725.000 đạn các loại và 15.000 lựu đạn khí độc.


Ngày 15/6, Đài Truyền hình trung ương Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi một bức thư và một lẵng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Tập Cận Bình nhân sinh nhật (1/6). Đây là lần đầu tiên từ năm 2013, nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật tới Chủ tịch Trung Quốc. Quan hệ Trung - Triều đã phần nào xa cách sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào năm 2013 bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Sau đó, Trung Quốc đã ủng hộ lệnh trừng phạt quốc tế chống Triều Tiên, động thái khiến quan hệ song phương thêm lạnh nhạt. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong năm nay sau hai cuộc gặp của lãnh đạo hai nước.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG