THẾ GIỚI 24H: Mỹ áp lệnh trừng phạt 2 con gái và vợ cũ của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm lần trừng phạt đầu tiên đối với 2 con gái và vợ cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vừa được Mỹ công bố trong ngày 6/4.

Nguyên nhân 2 con gái và vợ cũ của ông Putin bị nhắm đến là vì phía Mỹ nghi ngờ họ có thể đang nắm giữ một số tài sản quan trọng của ông. Hai cô gái này ở độ tuổi 30, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và hầu như không được cha nhắc đến. Bên cạnh đó, vợ và con gái Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, các thành viên Hội đồng An ninh Nga, gồm cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng Thủ tướng Mikhail Mishustin, cũng chịu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ. Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Mỹ đã trừng phạt hơn 140 nhà tài phiệt Nga cùng gia đình họ và hơn 400 quan chức chính phủ.


Mỹ cân nhắc đặt căn cứ quân sự thường trực ở Đông Âu. Mỹ ủng hộ việc thành lập các căn cứ quân sự thường trực của nước này ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng với các đơn vị đồn trú luân chuyển ngắn hạn thay vì dài hạn. Tuyên bố được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đưa ra ngày 5/4.


Ukraine thiết lập 11 hành lang nhân đạo. Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo nước này đã thiết lập 11 hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời khỏi các thành phố bị ảnh hưởng bởi xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo. Ngày 5/4, khoảng 3.800 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Ukraine.


Nga lần đầu tiên trả nợ trái phiếu bằng đồng rúp. Bộ Tài chính Nga ngày 6/4 ra thông báo cho biết đã lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ tài chính bằng đồng rúp đối với trái phiếu châu Âu (Eurobond) có chủ quyền "Russia-2022" và "Russia-2042" cho các chủ sở hữu nước ngoài với số tiền 649,2 triệu USD, do ngân hàng đại lý nước ngoài từ chối thực hiện lệnh bằng ngoại tệ.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,1 triệu ca mắc COVID-19 và 2.833 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là gần 495 triệu ca, trong đó trên 6,18 triệu ca tử vong. Ngày 6/4, Trung Quốc ghi nhận trên 20.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, trong bối cảnh thành phố Thượng Hải bắt đầu triển khai đợt xét nghiệm diện rộng mới đối với hàng triệu cư dân.


Liên minh châu Âu cấp phép tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 4 cho người từ 80 tuổi trở lên. Ngày 6/4, EMA- cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EU)- đã cấp phép tiêm mũi vắc xin phòng COVID-19 thứ 4 cho người từ 80 tuổi trở lên. Đến nay, EU đã cấp phép sử dụng các vắc xin phòng COVID-19 của các hãng Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Novavax.


Cơ quan Năng lượng Quốc tế "bơm" thêm 120 triệu thùng dầu ra thị trường. Ngày 6/4 xác nhận các nước thành viên của cơ quan này đã nhất trí phối hợp “bơm” thêm 120 triệu thùng dầu ra thị trường, trong đó Mỹ đóng góp 50%, nhằm hạ nhiệt giá “vàng đen” sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Quyết định của IEA được đưa ra khi các nước tiêu thụ dầu mỏ lớn trên thế giới đang tìm cách giảm thiểu tác động của tình trạng giá xăng dầu toàn cầu tăng cao, ở mức hơn 30% kể từ đầu năm tới nay.


Đức lần đầu mua 140 máy bay không người lái vũ trang. Quốc hội Đức ngày 6/4 phê chuẩn kế hoạch mua 140 máy bay không người lái vũ trang Heron TP từ Israel. Hợp đồng trị giá 165 triệu USD. Số máy bay sẽ được bàn giao cho Berlin trong vòng 2 năm. Trong số này, 60 chiếc được sử dụng trong huấn luyện, trong khi 80 chiếc sẽ được triển khai trong các hoạt động tác chiến.


800 cảnh sát Đức đột kích, đập tan nhóm khủng bố tân phát xít. Sáng 6/4, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai tại 11 bang ở Đức trong vụ điều tra các thành viên của tổ chức có tên gọi "Sư đoàn vũ khí hạt nhân" (AWD), trong đó có 50 phần tử cực đoan thuộc diện điều tra. Theo lệnh của Cơ quan Tổng Công tố liên bang Đức, lực lượng gồm khoảng 800 người thuộc Cục Hình sự liên bang (BKA) sáng sớm 6/4 đã tiến hành đột kích và lục soát tại 61 địa điểm là các căn hộ và văn phòng của 50 phần tử cực đoan tại 11 bang trong vụ điều tra nêu trên, bắt giữ 4 nghi phạm. Cuộc điều tra được tiến hành theo 5 vụ việc khác nhau, nhằm vào các đối tượng ủng hộ một mạng lưới tân phát xít có nhiều nhánh hoạt động.

MỚI - NÓNG